News Hoa Kỳ: Chưa cần có luật chuyên biệt cho NFT

Luật sở hữu trí tuệ hiện hành của Hoa Kỳ là đủ để giải quyết những lo ngại về vi phạm bản quyền và nhãn hiệu liên quan đến NFT. Kết luận này được rút ra từ một nghiên cứu dài 112 trang của Văn phòng Bằng sáng chế và Thương hiệu Hoa Kỳ (USPTO) và Văn phòng Bản quyền Hoa Kỳ sau khi tiến hành ba hội nghị bàn tròn công khai và lấy ý kiến từ các bên liên quan quan tâm.

hoa-ky-nft.jpeg

“Các Cơ quan đồng ý với những đánh giá này và không tin rằng những thay đổi đối với luật sở hữu trí tuệ hoặc các thông lệ đăng ký và ghi chép của Cơ quan là cần thiết hoặc được khuyến khích vào thời điểm này”.

Các bên liên quan cũng bày tỏ lo ngại rằng luật pháp dành riêng cho NFT sẽ còn sớm vào thời điểm này và có thể cản trở sự phát triển của công nghệ xung quanh NFT.

Nghiên cứu được đưa ra bất chấp cảnh báo của hiệp hội ngành công nghệ về tình trạng chiếm đoạt nhãn hiệu để thu hút người tiêu dùng và sau đó khai thác thông tin cá nhân của họ, đồng thời kêu gọi Văn phòng xem xét rủi ro này trong bối cảnh NFT.

Hơn nữa, nghiên cứu cho biết nỗ lực thực thi sẽ trở nên phức tạp hơn khi thiếu “kiểm soát tiền lệ tư pháp trong việc xác định xem liệu đăng ký nhãn hiệu cho hàng hóa vật chất có thể được sử dụng trên hàng hóa kỹ thuật số tương tự gắn với NFT hay không”.

Tuy nhiên, ngay cả những người nổi tiếng hay chính trị gia như Donald Trump cũng đã giới thiệu và bán bộ sưu tập NFT của riêng mình.
 

Announcements

Forum statistics

Threads
418,673
Messages
7,074,587
Members
170,772
Latest member
bingan14511
Back
Top Bottom