News Hai trung tâm khai thác tiền điện tử của Nga với hơn 400 giàn máy ngừng hoạt động

Những nỗ lực khai thác tiền điện tử của Nga đã gặp phải thất bại vào tuần trước, khi cảnh sát đóng cửa hai trung tâm dữ liệu bất hợp pháp lớn. Tổng cộng, các quan chức cho biết họ đã ngừng hoạt động hơn 400 giàn khai thác tiền điện tử trong các cuộc đột kích ở Siberia và cộng hòa Dagestan.

Khai thác tiền điện tử của Nga vẫn nằm trong ‘Vùng xám’ theo quy định

Nhà cung cấp điện AO RES có trụ sở tại Novosibirsk (thông qua Kommersant ) báo cáo rằng các sĩ quan cảnh sát đã đột kích một ngôi nhà không sử dụng ở một ngôi làng ở ngoại ô Iskitim, thuộc tỉnh Novosibirsk.

Cảnh sát phát hiện “kết nối trái phép” với lưới điện. Cảnh sát cho biết họ tìm thấy “các giá đỡ đặc biệt cao vài mét” bên trong tòa nhà.

Những giá đỡ này chứa “hơn 100 thiết bị ASIC đang hoạt động”, với các thiết bị “được thiết kế để khai thác tiền điện tử”.

Công ty điện lực cho biết: “Thiệt hại mà những người khai thác bất hợp pháp gây ra cho lưới điện từ các hoạt động của họ lên tới vài triệu rúp [1 rúp = 0,011 USD].”


Hoạt động khai thác vẫn không có tư cách pháp nhân ở Nga, mặc dù thực tế là năng lực của các công ty khai thác ở Nga hiện chỉ đứng sau Hoa Kỳ.

Những gã khổng lồ trong ngành khai thác như BitRiver đã kêu gọi Moscow “nhanh lên” và “hợp pháp hóa” ngành công nghiệp của họ trong nhiều năm .

Tuy nhiên, hiện tại toàn bộ lĩnh vực tiền điện tử của Nga vẫn ở trong tình trạng “xám” lấp lửng.

Các quan chức của công ty điện lực cho biết họ đang xem xét khởi tố vụ án hình sự chống lại những kẻ được cho là chủ mưu trong hoạt động ở Iskitim.
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
418,662
Messages
7,074,406
Members
170,753
Latest member
quayxieu4437211
Back
Top Bottom