News Hai giám đốc Altcoin Hàn Quốc được tại ngoại

Hai lãnh đạo của hai Altcoin tại Hàn Quốc vừa được phóng thích sau khi bị tạm giam trong vụ án mắc phải cáo buộc lừa đảo. Theo các công tố viên, hai lãnh đạo này đã thao túng giá trị của token để lừa đảo nhà đầu tư.

Theo Newsis, Tòa án Sơ tại Seoul đã ra quyết định để tổ chức chủ tịch Song (24 tuổi) và Seong (45 tuổi) của Pica Project/Pica Coin được phóng thích. Tên thật của hai người này vẫn được giấu kín vì lý do pháp lý.

Các công tố viên tuyên bố các nhà điều hành Altcoin ‘nguy cơ trốn tránh’​

Sau khi bị bắt vào ngày 21 tháng 7, Song và Seong đã không được cho ra tù sau khi đề nghị. Họ đã phải trải qua sáu tháng trong trại giam chờ xét xử.

Công tố viên cho biết vụ án này rất nghiêm trọng, “vì vậy có nguy cơ trốn tránh”. Họ cũng cho biết:

“Các nhân viên của công ty do các bị cáo điều hành và những người quen biết của họ được lên lịch xem xét làm chứng tại tòa án.”

Công tố viên cho rằng Song và Seong có thể tìm cách liên lạc với các nhân chứng này trước phiên tòa và thuyết phục họ làm chứng cho sự bảo vệ của mình.

Tuy nhiên, tòa án đã từ chối lời kêu gọi này để tán thành luận điểm của các luật sư bảo vệ rằng từ chối cho ra tù có thể gây hại đến việc chuẩn bị cho phiên xử.

Upbit, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất của quốc gia theo khối lượng giao dịch, đã gỡ mã thông báo này khỏi danh sách giao dịch vào năm 2021. Công ty phía sau mã này đã kháng cáo quyết định này.

Tội phạm tiền điện tử Hàn Quốc đang gia tăng?​

Công tố viên cho rằng hai người đã tham gia một kế hoạch với một cặp nhà giao dịch chứng khoán nổi tiếng.

Theo công tố viên tin rằng, nhóm này đã huy động khoảng 25,5 triệu USD từ các nhà đầu tư bằng cách “giả mạo hiệu suất” của đồng tiền ảo.

Điều này đã làm tăng giá trị của tiền ảo một cách nhân tạo, công tố viên nói. Và khi giá soblncao đi lên đủ cao, các bị cáo đã “bán token”.

Dự án Pica Coin được cho là dựa trên khái niệm “sở hữu chung những tác phẩm nghệ thuật đắt giá và nổi tiếng”. Công tố viên nghi ngờ tính xác thực của những khẳng định này.

Các phiên tòa ở Hàn Quốc đang trở nên ngày càng bận rộn với các vụ án liên quan đến tiền điện tử. Nhiều trong số này liên quan đến những đồng tiền ảo ít người biết đến và các sàn giao dịch giả mạo.

Trước đó trong tháng này, hai chủ điều hành sàn giao dịch tiền điện tử bị kết án vì tội phá giá đồng tiền ảo.

Và một báo cáo cho biết rằng các khu vực công cộng ở Hàn Quốc hiện đã bị “ô nhiễm” bởi ma túy được trao lại bằng tiền điện tử do các tay buôn ma túy.


Cảnh sát nói rằng người mua thanh toán cho người bán bằng tiền điện tử. Sau đó, những túi ma túy này giấu trong đồng hồ nước, sân chơi trường tiểu học, hộp thư chung cư, ống thoát nước.
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
418,668
Messages
7,074,542
Members
170,768
Latest member
thuyquynh13511
Back
Top Bottom