Giám đốc Tài chính Twitter: “Không nên đầu tư crypto lúc này”

Giám đốc Tài chính của Twitter đã bác bỏ khả năng mạng xã hội này sắp sửa đầu tư vào tiền mã hóa.

Ned-Segal[1].jpg


Trả lời phỏng vấn báo Wall Street Journal vào ngày 16/11, Giám đốc Tài chính Ned Segal của mạng xã hội Twitter khẳng định công ty của ông không có kế hoạch đầu tư vào tiền mã hóa ở thời điểm hiện tại. Ông Segal nói:

“Đầu tư vào các đồng tiền mã hóa như là Bitcoin là điều không nên làm ở thời điểm hiện tại. Chúng tôi sẽ buộc phải thay đổi cả chính sách công ty nếu muốn nắm giữ loại tài sản biến động như thế. Công ty sẽ chọn đầu tư các tài sản an toàn hơn như là chứng khoán.”

Lập trường được ông Segal đưa ra có phần thận trọng hơn đương kim Giám đốc Điều hành Twitter là Jack Dorsey, người từ trước đến nay nổi tiếng là luôn ủng hộ Bitcoin. Một doanh nghiệp khác cũng do ông Dorsey làm CEO là công ty thanh toán Square đã đầu tư hơn 220 triệu USD vào BTC kể từ tháng 02/2021, với mức lợi nhuận hiện tại là hơn 220%. Song, Square vào tháng 05/2021 đã tuyên bố là sẽ không đầu tư thêm vào Bitcoin.

Mặc dù không đầu tư vào tiền mã hóa, thế nhưng Twitter dưới sự lãnh đạo của Jack Dorsey đã có nhiều động thái ủng hộ lĩnh vực này. Hồi tháng 9, Twitter thông báo sẽ hỗ trợ một tính năng mới cho phép người sử dụng liên kết tài khoản với ví Bitcoin để chuyển tiền cho nhau. Chưa dừng lại ở đó, trong thời gian tới, Twitter sẽ hỗ trợ cả ví Ethereum và xây dựng cơ chế xác thực ảnh đại diện bằng NFT.

Sang đến tháng 11, một đại diện của Twitter cho biết mạng xã hội đã thành lập một nhóm nghiên cứu riêng để khám phá khả năng ứng dụng tiền mã hóa, dApp, NFT và các công nghệ blockchain khác.

Tuyên bố của ông Segal đưa ra vào một thời điểm “nhạy cảm”, khi đồng tiền mã hóa số 1 thế giới trong 24 giờ qua đã mất đến hơn 10% giá trị, giảm từ 66.400 USD về mức đáy chiều ngày 16/11 là 58.500 USD. Như đã được Coin68 đưa tin, nguyên nhân của đợt điều chỉnh này là việc Bitcoin đã mất đi các động lực tăng trưởng chính, cộng hưởng với các tin tức tiêu cực trong thời gian qua như những tin xấu như việc SEC bác bỏ đề xuất ETF Bitcoin vật lý hay Tổng thống Mỹ ký thông qua luật có điều khoản đánh thuế tiền mã hóa.

Trong một diễn biến có liên quan, Giám đốc Điều hành của Tập đoàn Apple là ông Tim Cook vào tuần trước đã cho biết bản thân đang nắm giữ tiền mã hóa. Dù không tiết lộ đích danh đồng tiền mà ông đang sở hữu, thế như ông Cook cho rằng đây là một cách để đa dạng hóa danh mục đầu tư cá nhân. Tuy nhiên, ông Tim Cook phủ nhận mọi tin đồn rằng Apple sẽ đầu tư vào crypto hay có kế hoạch chấp nhận thanh toán bằng tiền mã hóa.

Theo coin68​
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
418,357
Messages
7,070,504
Members
170,482
Latest member
lam2487

Most viewed of week

Most viewed of week

Back
Top Bottom