News Giám đốc 1 công ty khai thác crypto từ chức sau khi bị cáo buộc “bán khống”

Theo đó, Công ty khai thác Hut 8 đã thông báo về quá trình chuyển đổi lãnh đạo, thay thế Giám đốc điều hành của mình vài tuần sau khi các cáo buộc “bơm và đổ” chống lại công ty được công ty bán khống JCapital Research gây tranh cãi công bố.

1707402556142.png

Cụ thể, trong 1 thông cáo báo chí cho biết cựu Giám đốc điều hành Jaime Leverton sẽ rời khỏi vị trí của mình. Asher Genoot, chủ tịch và thành viên ban giám đốc của công ty, sẽ thay thế vị giám đốc điều hành hiện tại.

Genoot cho biết trong thông báo rằng ông sẽ tập trung vào việc tăng cường hoạt động và “tạo ra giá trị lâu dài cho cổ đông”. Giám đốc điều hành bày tỏ sự tin tưởng vào đội ngũ của họ và cho biết họ sẽ sớm công bố thông tin chi tiết về chiến lược ngắn hạn của mình.

Vào tháng 9 năm 2023, Hut 8 đã nhận được quyết định cuối cùng từ Tòa án Tối cao Canada để hoàn tất việc sáp nhập với US Bitcoin Corp (USBTC). Sau khi sáp nhập, công ty đã tăng dự trữ BTC vào tháng 10 trong bối cảnh thỏa thuận sáp nhập thành công.

Tuy nhiên, vào ngày 19 tháng 1, cổ phiếu của Hut 8 đã giảm giá sau khi công ty bán khống JCapital Research công bố các cáo buộc cảnh báo các nhà đầu tư của Hut 8 về một đợt “pump and dump sắp tới”. Công ty tuyên bố rằng việc sáp nhập với công ty khai thác USBTC có thể khiến các nhà đầu tư gặp nguy hiểm.

Công ty ngay sau đó đã có những động thái bác bỏ những cáo buộc trên và đưa ra nhiều dẫn chứng để chứng minh những cáo buộc trên là không đúng.
 

Announcements

Forum statistics

Threads
418,673
Messages
7,074,590
Members
170,772
Latest member
bingan14511
Back
Top Bottom