News CEO Ripple: IPO ở Mỹ không phải là ưu tiên trước mắt khi SEC vẫn “thù địch” tiền điện tử

Phát biểu với CNBC tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ hôm qua, Giám đốc điều hành Ripple Brad Garlinghouse cho biết việc phát hành lần đầu ra công chúng (IPO) ở Mỹ không phải là ưu tiên trước mắt đối với cơ quan quản lý chứng khoán vốn “thù địch” với ngành công nghiệp tiền điện tử.

“Tôi không thấy vui vẻ khi phải cố gắng IPO với một cơ quan quản lý rất thù địch phê duyệt S-1,” Garlinghouse nói. “Coinbase rõ ràng đã được phê duyệt S-1 và bây giờ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đang kiện họ vì đã làm những điều được nêu trong S-1 của họ.”

Nhiều công ty tiền điện tử sẽ rời Hoa Kỳ do các quy định khó hiểu

Bản cáo bạch S-1 là một biểu mẫu được nộp cho SEC trước đợt IPO tiềm năng cung cấp kết toán về hoạt động kinh doanh và tài chính của công ty.


Garlinghouse đã đề cập đến phiên điều trần theo lịch trình tại tòa án liên bang ngày hôm nay trong vụ kiện đang diễn ra của Coinbase với SEC về vấn đề này, nói rằng đó là dấu hiệu cho thấy lập trường của Ripple không chịu thêm sự thù địch.

Giám đốc điều hành của Ripple trước đây cho biết họ sẽ xem xét việc niêm yết công khai sau khi vụ kiện đang diễn ra với SEC – bắt đầu vào năm 2020 – kết thúc. Ông cũng xác nhận ngày hôm qua rằng công ty đã khám phá các thị trường bên ngoài Hoa Kỳ để IPO, nhưng mọi kế hoạch như vậy hiện đang bị hoãn lại.

Ripple đang chờ các quy định rõ ràng

Garlinghouse cho biết:

“Chúng tôi đã xem xét các khu vực pháp lý khác có quy định rõ ràng, nhưng thành thật mà nói, rất nhiều dự án IPO vì họ cần huy động vốn. Ripple không thực sự cần huy động vốn và vì vậy đây không phải là ưu tiên ngắn hạn. Chúng tôi đang để ngỏ lựa chọn đó và sẽ đánh giá nó theo thời gian hoặc cho đến khi có các cơ quan quản lý mới tại SEC Hoa Kỳ.”

Tuy nhiên, Garlinghouse không coi đợt IPO tiềm năng trong tương lai là lối thoát cho các nhà đầu tư.

“Tôi không nghĩ IPO là một lối thoát. Tôi coi IPO như một bước trong hành trình. Thanh khoản của cổ đông rất quan trọng đối với tôi. Chúng tôi có các nhà đầu tư lần đầu tiên đầu tư vào Ripple vào năm 2012, vì vậy họ đã tham gia thương vụ này được 11 năm rưỡi.”

Garlinghouse nói thêm rằng Ripple đã có dòng tiền dương trong vài năm qua, cho phép công ty đầu tư vào hoạt động của công ty và mua lại bên ngoài. Tuần trước, Ripple đã khởi xướng việc mua lại cổ phiếu trị giá 285 triệu USD, nâng giá trị công ty lên 11 tỷ USD.

“Và vì vậy, chúng tôi muốn cung cấp tính thanh khoản đó, đó là một trong những lý do tại sao chúng tôi thực hiện các đợt mua lại này và hiện đã mua lại hơn một tỷ đô la cổ phiếu”.

Vào tháng 7, một thẩm phán quận liên bang đã đưa vụ kiện đang diễn ra giữa SEC và Ripple ra xét xử, từ chối đưa ra phán quyết tóm tắt về tình trạng XRP là chứng khoán chưa đăng ký.

Thẩm phán Analisa Torres phán quyết rằng XRP không phải là chứng khoán trên thị trường thứ cấp nhưng sẽ là chứng khoán khi được bán như một phần của hợp đồng đầu tư cho các nhà đầu tư tổ chức. Torres coi doanh số bán hàng “có lập trình” của Ripple, mà công ty đã sử dụng để bán XRP tự động trên các sàn giao dịch, không cấu thành các đợt chào bán chứng khoán vì người mua “không đầu tư vào Ripple”.

Credti: Itadori theo The Block
 

Announcements

Forum statistics

Threads
418,672
Messages
7,074,581
Members
170,772
Latest member
bingan14511
Back
Top Bottom