Help Topic trả lời mọi câu hỏi về kiếm tiền trên Youtube 2017 và SEO video youtube

Công nhận trời không phụ người siêng năng và kiên trì :D

Capture.PNG
 
Vì sao e thấy có kênh làm content mà họ vẫn vào net hả bác, tự nhiên phải ăn chia với net sao ko chăn gà luôn dc 100% có hơn ko?
 
Vì sao e thấy có kênh làm content mà họ vẫn vào net hả bác, tự nhiên phải ăn chia với net sao ko chăn gà luôn dc 100% có hơn ko?
Bạn hiểu thế nào là content 100%, kể cả 1 clip bạn tự quay, nhưng lẫn vào vài đoạn nhạc đã đăng ký bản quyền và bị tác giả report thì bạn vẫn "bay" bình thường nhé. Những kênh mà bạn nói họ conten 100% là không có nhé, bởi ít nhiều vẫn sẽ sử dụng 1 phần ý tưởng của ai đó có bản quyền (thậm chí chỉ dùng hình ảnh, ấm thanh đó trong 1 tíc tắc đi nữa). Vậy nên họ mới phải vào Net, vì Net có đủ năng lực (am hiểu luật + "đi đêm" được với Youtube) thì họ bảo vệ được:D Cái này nói nôm na là 1 dạng lợi ích nhóm giữa Youtube và các Net, bạn nghĩ bọn tư bản lúc nào cũng hô hào "dân chủ" ấy là nó dân chủ thật à, không có đâu :D:D
 
Bạn hiểu thế nào là content 100%, kể cả 1 clip bạn tự quay, nhưng lẫn vào vài đoạn nhạc đã đăng ký bản quyền và bị tác giả report thì bạn vẫn "bay" bình thường nhé. Những kênh mà bạn nói họ conten 100% là không có nhé, bởi ít nhiều vẫn sẽ sử dụng 1 phần ý tưởng của ai đó có bản quyền (thậm chí chỉ dùng hình ảnh, ấm thanh đó trong 1 tíc tắc đi nữa). Vậy nên họ mới phải vào Net, vì Net có đủ năng lực (am hiểu luật + "đi đêm" được với Youtube) thì họ bảo vệ được:D Cái này nói nôm na là 1 dạng lợi ích nhóm giữa Youtube và các Net, bạn nghĩ bọn tư bản lúc nào cũng hô hào "dân chủ" ấy là nó dân chủ thật à, không có đâu :D:D

Thảo nào thấy nhiều kênh lớn vài triệu subs mà vẫn đang chơi vs net @@!
Đời ko như là mơ :oops:
 
Bạn hiểu thế nào là content 100%, kể cả 1 clip bạn tự quay, nhưng lẫn vào vài đoạn nhạc đã đăng ký bản quyền và bị tác giả report thì bạn vẫn "bay" bình thường nhé. Những kênh mà bạn nói họ conten 100% là không có nhé, bởi ít nhiều vẫn sẽ sử dụng 1 phần ý tưởng của ai đó có bản quyền (thậm chí chỉ dùng hình ảnh, ấm thanh đó trong 1 tíc tắc đi nữa). Vậy nên họ mới phải vào Net, vì Net có đủ năng lực (am hiểu luật + "đi đêm" được với Youtube) thì họ bảo vệ được:D Cái này nói nôm na là 1 dạng lợi ích nhóm giữa Youtube và các Net, bạn nghĩ bọn tư bản lúc nào cũng hô hào "dân chủ" ấy là nó dân chủ thật à, không có đâu :D:D

Bác nói như đúng rồi. Tại các bác làm không tôn trọng tác giả người ta mới report các bác chứ tự nhiên ak. Ví dụ trong video bác có bài hát nào đó thì ghi dưới mô tả là bài gì, ca sĩ nào hát, cần thi dẫn nguồn ra luôn. Còn mươn ý tưởng thì ghi là mượn ý tưởng ai, mượn bao nhiêu phần trăm. Bác làm vậy thì ai mà kiện bác được. Toàn up lên làm của riêng không thì người ta ghét là phải.

P/s : Đừng có đưa chính trị bọn tư bản này nọ vô coi chừng ăn gạch. Thân.
 
Bác nói như đúng rồi. Tại các bác làm không tôn trọng tác giả người ta mới report các bác chứ tự nhiên ak. Ví dụ trong video bác có bài hát nào đó thì ghi dưới mô tả là bài gì, ca sĩ nào hát, cần thi dẫn nguồn ra luôn. Còn mươn ý tưởng thì ghi là mượn ý tưởng ai, mượn bao nhiêu phần trăm. Bác làm vậy thì ai mà kiện bác được. Toàn up lên làm của riêng không thì người ta ghét là phải.

P/s : Đừng có đưa chính trị bọn tư bản này nọ vô coi chừng ăn gạch. Thân.
- Tôi đang nói sự thật, bạn cứ thử up 1 đoạn nhạc, rồi ghi nguồn, thậm chí lạy lục luôn tác giả ở phần sub xem, nếu clip của bạn chả ai thèm xem thì còn lâu nó mới chết, nhưng nếu nó có thể bật kiếm tiền, bạn sẽ ăn gậy trong 1 nốt nhạc. Thậm chí ngay cả khi đã mua bản quyền của tác giả, nhưng bạn bị nhiều người report theo kiểu không hợp thuần phong mĩ tục...v...v... thì bạn cũng vẫn tạch như thường . Bạn có biết rất nhiều người làm content 100% mà vẫn dính report hết lần này tới lần khác, kháng cáo đi kháng cáo lại rồi cuối cùng vẫn tạch không, bởi vì cái gọi là content 100% rất rất ít (trừ khi bạn tự viết nhạc, tự hát không trùng với các tác phẩm trước). Nếu không những kênh triệu USD họ vào Net làm gì, hay là bạn nghĩ họ ngu, họ không biết xin phép các tác giả, không bỏ tiền thuê người kháng cáo :D . Chẳng có cách giải thích nào hợp lý hơn việc Youtube và các Net hình thành 1 mạng lưới ăn chia.
- Nhân tiện thì kênh của mình trước khi vào net, thậm chí chưa bật kiếm tiền mà vẫn ăn gậy cảnh cáo, sau khi vào net 1 cái, chả thấy thằng nào cảnh cáo nào nữa, thế đấy :p:p
 
Last edited:
Không hẳn vậy. Mình thấy nhiều khi họ vào net vì net giúp quảng bá video của họ. Như ca sĩ adele mà kênh vẫn vô vevo net. Riêng ông charlie puth hát bài see you again thì đếch thèm vô net luôn.
 
mình muốn hỏi là giấy phép creative commons là sao ạ. hôm bửa mình có bấm mấy cái video của mình thành giấy phép creative commons xong mấy hôm sau thì tài khoản của mình bị khóa luôn
 
mình muốn hỏi là giấy phép creative commons là sao ạ. hôm bửa mình có bấm mấy cái video của mình thành giấy phép creative commons xong mấy hôm sau thì tài khoản của mình bị khóa luôn

Là giấy phép bạn cho phép người khác sử dụng lại video của mình.
 
- Tôi đang nói sự thật, bạn cứ thử up 1 đoạn nhạc, rồi ghi nguồn, thậm chí lạy lục luôn tác giả ở phần sub xem, nếu clip của bạn chả ai thèm xem thì còn lâu nó mới chết, nhưng nếu nó có thể bật kiếm tiền, bạn sẽ ăn gậy trong 1 nốt nhạc. Thậm chí ngay cả khi đã mua bản quyền của tác giả, nhưng bạn bị nhiều người report theo kiểu không hợp thuần phong mĩ tục...v...v... thì bạn cũng vẫn tạch như thường . Bạn có biết rất nhiều người làm content 100% mà vẫn dính report hết lần này tới lần khác, kháng cáo đi kháng cáo lại rồi cuối cùng vẫn tạch không, bởi vì cái gọi là content 100% rất rất ít (trừ khi bạn tự viết nhạc, tự hát không trùng với các tác phẩm trước). Nếu không những kênh triệu USD họ vào Net làm gì, hay là bạn nghĩ họ ngu, họ không biết xin phép các tác giả, không bỏ tiền thuê người kháng cáo :D . Chẳng có cách giải thích nào hợp lý hơn việc Youtube và các Net hình thành 1 mạng lưới ăn chia.
- Nhân tiện thì kênh của mình trước khi vào net, thậm chí chưa bật kiếm tiền mà vẫn ăn gậy cảnh cáo, sau khi vào net 1 cái, chả thấy thằng nào cảnh cáo nào nữa, thế đấy :p:p
chưa kể các net ở vn các lãnh đạo thường giao lưu ăn nhậu với nhau, nên khi có khiếu nại bản quyền thì việc thương lượng để gỡ gậy ra cũng dễ dàng :D :D
 
Last edited:
Bạn hiểu thế nào là content 100%, kể cả 1 clip bạn tự quay, nhưng lẫn vào vài đoạn nhạc đã đăng ký bản quyền và bị tác giả report thì bạn vẫn "bay" bình thường nhé. Những kênh mà bạn nói họ conten 100% là không có nhé, bởi ít nhiều vẫn sẽ sử dụng 1 phần ý tưởng của ai đó có bản quyền (thậm chí chỉ dùng hình ảnh, ấm thanh đó trong 1 tíc tắc đi nữa). Vậy nên họ mới phải vào Net, vì Net có đủ năng lực (am hiểu luật + "đi đêm" được với Youtube) thì họ bảo vệ được:D Cái này nói nôm na là 1 dạng lợi ích nhóm giữa Youtube và các Net, bạn nghĩ bọn tư bản lúc nào cũng hô hào "dân chủ" ấy là nó dân chủ thật à, không có đâu :D:D
tổ lái đây rồi :v
 
Youtube giờ khó khăn hơn trước đặc biệt là không có quảng cáo... Thậm Chí 40kviews Việt Mới Được 1$ .. đến nản. công sức bao nhiêu giờ Thảm thật.
 
Là giấy phép bạn cho phép người khác sử dụng lại video của mình.
Cơ mà sau đó khoảng 1 tuần thì kênh của tui bị die luôn, nghĩ chắc là do cái đó, vì kênh cũng lâu rồi ko bị gì, bấm cái đó khoảng 1 thì die
 
Nhìn chung chơi content cũng tùy thuộc vào từ khóa, có nhiều từ khóa cạnh tranh khó lên lắm. Với tỉ lệ may rủi trong you là có
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
418,560
Messages
7,073,088
Members
170,649
Latest member
khanh2925
Back
Top Bottom