News Tin Tặc Kiếm Được 329,8 Triệu USD Trong Tháng 9

Tháng Chín đã chính thức trở thành tháng tồi tệ nhất của năm 2023 (cho đến nay) khi số tiền tiền điện tử bị mất do hack đã đạt 329,8 triệu đô la.

Vào ngày 2 tháng 10, công ty bảo mật blockchain CertiK cho biết nguyên nhân quan trọng nhất góp phần vào tổng số lỗ hổng trong tháng đến từ cuộc tấn công vào Mạng lưới Mixin vào ngày 23 tháng 9, khi giao thức chuyển đổi giữa chuỗi phi tập trung bị tấn công và công ty có trụ sở tại Hong Kong đã mất 200 triệu đô la sau khi nhà cung cấp dịch vụ đám mây của họ bị hack.


Các sự kiện quan trọng khác trong tháng bao gồm các cuộc tấn công vào sàn giao dịch CoinEx và Stake.com, dẫn đến lỗ hổng lần lượt là 53 triệu đô la và 41 triệu đô la.

Nhóm Lazarus của Bắc Triều Tiên đã bị chỉ trích là người chủ mưu đứng sau cả hai cuộc tấn công. Các con số mới nhất từ Dune Analytics cho biết nhóm này hiện nắm giữ 45,6 triệu đô la trong tài sản tiền điện tử.

Cuộc tấn công đã làm cho tổng số tiền tiền điện tử bị mất do khai thác (cuộc tấn công khai thác) hàng năm đạt 925,4 triệu USD. Tháng Bảy là tháng mất tiền lớn thứ hai, với 285,8 triệu đô la bị đánh cắp.

Trong khi đó, trong tháng này cũng đã có 1,9 triệu đô la bị mất do các vụ lừa đảo rời khỏi thị trường, 400.000 đô la do các cuộc tấn công vay flash và thêm 25 triệu đô la do các cuộc tấn công lừa đảo thông qua mạng, theo CertiK.

Tổng số tiền bị mất vào năm 2023 do các cuộc tấn công, vụ lừa đảo và hack giờ đạt 1,34 tỷ USD.

Theo công ty bảo mật blockchain Beosin, tổng số tiền bị mất do các cuộc tấn công, vụ lừa đảo qua mạng và vụ lừa đảo rời khỏi thị trường gần 890 triệu USD trong quý ba của năm 2023.

Tổng số lỗ hổng trong quý ba thậm chí đã vượt qua tổng số tiền của hai quý đầu tiên, lần lượt là 330 triệu đô la trong quý một và 333 triệu đô la trong quý hai.

Nguồn:
 

Announcements

Forum statistics

Threads
418,675
Messages
7,074,611
Members
170,773
Latest member
phantuanvu
Back
Top Bottom