News Thành viên FED nói về quỹ ETF Bitcoin Spot: “Tôi không muốn các ngân hàng nắm giữ số lượng lớn”

Thành viên FED Waller đã đề cập đến vấn đề Bitcoin Spot ETF được các ngân hàng nắm giữ với số lượng lớn trong tuyên bố của ông tại Bahamas.
1708126237047.png

Tại một hội nghị gần đây ở Bahamas, thành viên Fed Christopher Waller đã đưa ra một số tuyên bố đáng chú ý. Tuy nhiên, ông từ chối bình luận về nền kinh tế hoặc chính sách tiền tệ trong những nhận xét đã được chuẩn bị sẵn.

Waller cho rằng đồng đô la Mỹ sẽ giữ được vị thế là đồng tiền dự trữ của thế giới. Waller lập luận rằng những sự kiện gần đây chỉ càng củng cố thêm tình trạng này.

Trong bối cảnh các cuộc thảo luận đang diễn ra về sự cần thiết của Tiền kỹ thuật số của Ngân hàng Trung ương (CBDC) ở Hoa Kỳ, Waller cho biết ông không thấy nhu cầu như vậy.

Bình luận của Waller được đưa ra vào thời điểm nhiều quốc gia đang khám phá hoặc đã triển khai CBDC của riêng họ.

Waller cũng đề cập đến vấn đề ETF tiền điện tử, nói rằng ông không thoải mái với việc các ngân hàng nắm giữ số lượng lớn tài sản này.

SEC gần đây đã phê duyệt tổng cộng 9 quỹ Bitcoin Spot ETF mới, cho phép hàng tỷ đô la tài sản chảy vào các sản phẩm này. Tuy nhiên, sự chấp thuận của SEC diễn ra khi chính quyền Mỹ đang bị dồn vào chân tường.
 

Announcements

Forum statistics

Threads
418,683
Messages
7,074,732
Members
170,777
Latest member
linkiwinfun

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom