News Sự phá sản của Sri Lanka:

Vào tháng 4, Sri Lanka tuyên bố ngừng trả nợ nước ngoài vì cần dự trữ ngoại hối để thanh toán cho hàng hóa nhập khẩu;
Vào tháng 5, Sri Lanka tuyên bố vỡ nợ, trở thành quốc gia đầu tiên vỡ nợ nước ngoài kể từ thế kỷ này;
Vào tháng 6, IMF và chính phủ Sri Lanka đã kết thúc vòng đàm phán đầu tiên về thỏa thuận viện trợ 3 tỷ USD, nhưng hai bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận;
Ngày 6/7, Thủ tướng Sri Lanka cho biết nước này đã phá sản, khủng hoảng có thể kéo dài đến hết năm 2023;
Vào ngày 7 tháng 7, Ngân hàng Trung ương Sri Lanka đã tăng lãi suất thêm 100 điểm cơ bản để đối phó với lạm phát, và mức tăng lãi suất cộng dồn trong năm nay là 850 điểm cơ bản;
9 tháng 7
① Một số lượng lớn người biểu tình ở Sri Lanka đã xông vào dinh thự của tổng thống ở thủ đô Colombo, và Tổng thống Sri Lanka Rajapaksa đã bỏ trốn khỏi dinh thự;
② Thủ tướng Sri Lanka đã kêu gọi một cuộc họp khẩn cấp của các nhà lãnh đạo của tất cả các bên. 30 ngày;
③ Người biểu tình tràn vào Văn phòng Thủ tướng, Thủ tướng Sri Lanka bày tỏ nguyện vọng từ chức, đồng thời đưa ra một thông cáo đặc biệt nói rằng trước khi chính phủ đương nhiệm từ chức, một chính phủ mới cần được thành lập;
Vào ngày 10 tháng 7, Tổng thống Sri Lanka Rajapaksa thông báo rằng ông sẽ từ chức vào ngày 13 tháng 7. Một số bộ trưởng như Bộ trưởng Xúc tiến Đầu tư và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Sri Lanka lần lượt tuyên bố từ chức, và một số lượng lớn các quan chức đã bỏ trốn. chiếc máy bay;
Ngày 11/7, Tổng thống Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa chính thức tuyên bố từ chức.
Nguồn: vnwallstreet
292207461_187925206914390_4447702643146050898_n.jpg
293378160_187925006914410_7839972745558093202_n.jpg
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
417,425
Messages
7,058,697
Members
169,768
Latest member
dangnhatthanh93

Most viewed of week

Most viewed of week

Back
Top Bottom