News Rupee kỹ thuật số của Ấn Độ hiện có 1,5 triệu người dùng

Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) Shaktikanta Das tiết lộ rằng tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương Ấn Độ (CBDC) hiện có khoảng 1,5 triệu người dùng.

Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) Shaktikanta Das đã cung cấp thông tin cập nhật về tiến trình thí điểm tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương Ấn Độ (CBDC) tại Lễ hội Fintech toàn cầu năm nay ở Mumbai.

Ngân hàng trung ương Ấn Độ đã bắt đầu thí điểm đồng rupee kỹ thuật số cho phân khúc bán sỉ vào tháng 11 năm ngoái, sau đó là thí điểm cho phân khúc bán lẻ vào tháng 12.

1694406537258.png

Thống đốc RBI tiết lộ rằng thử nghiệm tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương Ấn Độ đã được triển khai cho khoảng 1,46 triệu người dùng. Ông nói thêm rằng thí điểm rupee kỹ thuật số đang được vận hành thông qua 13 ngân hàng ở 26 thành phố và hơn 300.000 thương nhân đã chấp nhận thanh toán bằng CBDC kể từ ngày 31 tháng 8.

Vào tháng 2, Phó Thống đốc RBI T. Rabi Sankar cho biết 50.000 người dùng và 5.000 thương nhân đã chấp nhận loại tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương. Đến tháng 7, anh chia sẻ rằng cơ sở người dùng đã tăng lên 1,3 triệu, với 300.000 thương nhân chấp nhận đồng rupee kỹ thuật số.

Hơn nữa, Giám đốc điều hành RBI Ajay Kumar Choudhary cho biết tin rằng đồng rupee điện tử sẽ cạnh tranh với tiền điện tử, tuyên bố rằng tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương Ấn Độ sẽ hoạt động như một giải pháp thay thế cho tiền điện tử .
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
418,663
Messages
7,074,463
Members
170,762
Latest member
fductm29
Back
Top Bottom