News Phó Tổng thống El Salvador khẳng định sẽ tiếp tục phát hành trái phiếu được hỗ trợ bằng Bitcoin

El Salvador đang lên kế hoạch tung ra trái phiếu được hỗ trợ bằng Bitcoin vào quý 1 năm 2024, tùy thuộc vào chiến thắng của đảng Nayib Bukele trong cuộc bầu cử.

pho-tong-thong-el-salvador-se-tiep-tuc-phat-hanh-trai-phieu-duoc-ho-tro-bang-bitcoin.jpg

Phó Tổng thống El Salvador, Felix Ulloa, khẳng định Bitcoin sẽ tiếp tục được coi là hợp pháp ở nước này trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Nayib Bukele. Thông báo này tuân theo yêu cầu của IMF về việc đánh giá lại tiền điện tử dưới dạng tiền tệ hợp pháp trong các cuộc đàm phán đang diễn ra về khoản vay trị giá hàng tỷ đô la.

Khi El Salvador chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống, Phó Tổng thống đã quyết định tăng cường việc áp dụng Bitcoin trong nước. Ulloa đã nhắc lại cam kết của quốc gia Trung Mỹ trong việc chấp nhận tiền điện tử làm tiền tệ hợp pháp. Bất chấp sự dè dặt của IMF, chính phủ Salvador không có ý định đảo ngược quyết định này. Ulloa nói thêm rằng sự chấp thuận Bitcoin ETF giao ngay gần đây của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã củng cố quyết tâm của họ.

Trong một cuộc phỏng vấn với Reuters, Ulloa tuyên bố:

“Điều luật này không chỉ sẽ được duy trì mà tại thời điểm này, nó còn có được uy tín cao nhất trên toàn thế giới.”

Trong một động thái chiến lược nhằm tích hợp Bitcoin vào bối cảnh kinh tế của đất nước, Ulloa tiết lộ nếu Bukele và đảng Ý tưởng mới của ông giành được chiến thắng trong cuộc bầu cử sắp tới, El Salvador sẽ đẩy mạnh kế hoạch tung ra trái phiếu được hỗ trợ bằng BTC trong quý đầu tiên của năm 2024.

Hơn nữa, Ulloa xác nhận kế hoạch đầy tham vọng nhằm xây dựng Thành phố Bitcoin, thiên đường tiền điện tử miễn thuế do Bukele đề xuất ở phía đông đất nước và việc cấp hộ chiếu cho các nhà đầu tư đóng góp số tiền tương đương 1 triệu đô la Bitcoin sẽ được tiến hành theo kế hoạch.

El Salvador đã làm nên lịch sử vào tháng 9 năm 2021 khi trở thành quốc gia đầu tiên chấp nhận Bitcoin làm tiền tệ hợp pháp, điều này đã thu hút nhiều lời khen ngợi cũng như chỉ trích. IMF, cơ quan chỉ trích mạnh mẽ việc chính phủ đang đàm phán về khoản vay trị giá 1,3 tỷ USD, đã bày tỏ sự quan ngại. Tuy nhiên, Ulloa vẫn hy vọng những trở ngại này có thể vượt qua được.
 

Announcements

Forum statistics

Threads
418,675
Messages
7,074,606
Members
170,773
Latest member
phantuanvu
Back
Top Bottom