News Peter Schiff cảnh báo cuộc khủng hoảng hiện tại sẽ nghiêm trọng hơn 2008 nhiều

Trong bối cảnh cuộc khủng hoảng lan rộng đã khiến một số ngân hàng lớn sụp đổ và gặp nhiều rủi ro hơn, Giám đốc điều hành của Euro Pacific Asset Management, Peter Schiff, đã so sánh tình hình hiện tại với cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 và mô tả tình hình hiện tại sẽ tồi tệ hơn so với cuộc đại suy thoái trước đó.

tinh-hinh-hien-tai-khung-hoang-hon-nam-2008-nhieu-1536x1024.jpg

Trong một tweet mới đây, Peter Schiff, nói rằng Credit Suisse là nạn nhân của chính sách lãi suất âm của ngân hàng trung ương Thụy Sĩ và người Thụy Sĩ sẽ “chọn tab có lạm phát cao hơn”, đồng thời cũng lưu ý rằng lạm phát sẽ cao hơn nhiều ở Mỹ.

Giải thích quan điểm của mình, Schiff cho rằng “Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã tạo ra một cuộc khủng hoảng tài chính khác và giới truyền thông không muốn gọi đây là cuộc khủng hoảng tài chính. Họ cứ nói đó là một cuộc khủng hoảng ngân hàng”.

“Cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 là một cuộc khủng hoảng ngân hàng. Không ai muốn nói nó là gì vì họ không muốn gợi lại những ký ức và so sánh với năm 2008, nhưng đây là phần tiếp theo của năm 2008, và giống như tất cả các phần tiếp theo, đại suy thoái lần này sẽ còn tệ hơn nữa”, ông nói.

Ông cũng nhấn mạnh rằng lý do đằng sau cuộc khủng hoảng năm 2008 là “từ năm 2002 đến năm 2005, Fed đã giữ lãi suất ở mức 1% và điều đó đã sinh ra các khoản thế chấp có lãi suất có thể điều chỉnh, các khoản vay bằng không, không có gì giảm và kỷ nguyên của tiền mất giá. Nhiều người đã thổi phồng bong bóng nhà đất, và rất nhiều khoản vay bất động sản… đã trở nên tồi tệ khi Fed cuối cùng đã bình thường hóa lãi suất, và họ đã tăng trở lại khoảng 5%, và sau đó chúng ta gặp khủng hoảng tài chính”.

Các ngân hàng trong tình trạng tồi tệ hơn so với năm 2008

Theo Schiff, chính phủ đã cắt ngắn cuộc khủng hoảng đó bằng nới lỏng định lượng (QE) và lãi suất 0%, “nhưng bây giờ chúng ta đã có lãi suất 0% trong hơn một thập kỷ, Fed đã phạm nhiều sai lầm về chính sách tiền tệ hơn kể từ Cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 trước đó, và vì vậy hiện nó đã thổi phồng một bong bóng tín dụng lớn hơn nhiều”.

“Bây giờ các ngân hàng đang ở trong tình trạng tồi tệ hơn nhiều so với năm 2008, đặc biệt là các ngân hàng lớn thì càng rủi ro”, ông nói thêm.

Schiff dự báo sắp tới có thể sẽ có thêm vài ngân hàng nữa tuyên bố mất khả năng thanh toán.

Trước đó Schiff đã dự đoán rằng sự mất giá nhanh chóng của đồng đô la Mỹ sẽ khiến thế giới chuyển từ tiền pháp định sang các loại tài sản kỹ thuật số.
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
418,642
Messages
7,074,181
Members
170,743
Latest member
Bitscreener

Most viewed of week

Most viewed of week

Back
Top Bottom