News Peter Brandt chỉ trích Chủ tịch SEC Hoa Kỳ không đáng tin cậy

Trader kỳ cựu Peter Brandt đã cảnh báo rằng Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) Gary Gensler không đáng tin cậy. Theo ông, Gensler “có lịch sử lâu dài là không quan tâm đến lợi ích của các nhà đầu tư”. Brandt nhấn mạnh thêm rằng chủ tịch SEC là người khiến một công ty lớn phá sản và cũng là “người dẫn đường cho một công ty khác phá sản”, “khiến khách hàng thiệt hại ước tính khoảng 100 triệu USD”.

Peter Brandt chỉ trích Chủ tịch SEC

Brandt đã chỉ trích Chủ tịch Gary Gensler trong một bài đăng trên nền tảng truyền thông xã hội X hôm thứ Năm. Ông đã viết:

“Gensler có tiểu sử dài về việc không quan tâm đến lợi ích của các nhà đầu tư”.

Trader kỳ cựu giải thích rằng “Gensler là nguyên nhân dẫn đến sự phá sản của MF Global bằng cách cho phép Jon Corzine, người bạn cũ của Goldman Sachs, trộn lẫn tiền của khách hàng với tiền của chính MF Global để đáp ứng margin call đối với giao dịch châu Âu tồi tệ, vi phạm nguyên tắc lâu đời trong giao dịch hợp đồng tương lai của các quỹ tách biệt.” MF Global, trước đây gọi là Man Financial, là một công ty môi giới phái sinh lớn trên toàn cầu đã phá sản vào năm 2011.


Brandt nhấn mạnh:

“Với tư cách là chủ tịch của Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC), Gensler cũng là nguyên nhân dẫn đến vụ phá sản của Peregrine Financial khiến khách hàng thiệt hại ước tính khoảng 100 triệu USD. Peregrine Financial Group Inc. là một công ty tài chính có trụ sở tại Iowa đã hoạt động hơn 20 năm. Nó đã bị đóng cửa vào tháng 7 năm 2012 sau khi bị điều tra vì thiếu hụt 200 triệu USD trong quỹ của khách hàng.

Brandt đã đưa ra những bình luận này là để đáp lại cuộc phỏng vấn CNBC gần đây của Gensler, nơi chủ tịch SEC nhắc lại quan điểm của bản thân rằng lĩnh vực tiền điện tử “đầy rẫy gian lận và thao túng”. Ông cũng chỉ ra rằng có rất nhiều vụ phá sản trong lĩnh vực tiền điện tử.

“Mọi người đang nói về những vụ phá sản khác nhau và đó không chỉ là một thực thể. Đó là hết thực thể này đến thực thể khác, và sau đó các nhà đầu tư xếp hàng dài trước tòa án phá sản,” Gensler nhận xét.

Brandt đáp lại:

“Theo tôi, từ trước đến nay Gensler là một kẻ không chân thành và không nên được tin tưởng làm chủ tịch của SEC. Không có gì mà người đàn ông này, Gary Gensler, nói nên được coi là có lợi nhất cho các nhà đầu tư.”

Credit: Itadori
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
418,664
Messages
7,074,481
Members
170,764
Latest member
iimskills20
Back
Top Bottom