News Người sáng lập Ethereum phản đối chuyển nhượng token quản trị

Nguoi-sang-lap-Ethereum-phan-doi-chuyen-nhuong-token-quan-tri.jpg

Vitalik Buterin đã viết rằng việc hỗ trợ các DAO bằng các token quản trị có thể chuyển nhượng là mâu thuẫn và tạo điều kiện cho những kẻ đói khát quyền lực.
Các cuộc thảo luận về quản trị ngày càng gia tăng khi các tổ chức tự trị phi tập trung (DAO) trở nên phổ biến hơn trong không gian blockchain. Tình trạng tiến thoái lưỡng nan giữa việc trao quyền cho một số ít cụ thể và quyền tự do giao quyền quyết định một cách tự nguyện đã được nêu bật trong một chủ đề Twitter do người sáng lập Ethereum Vitalik Buterin tạo ra.
Trong một dòng tweet, Buterin đã đưa ra một câu ngạn ngữ cũ ngụ ý rằng những cá nhân khao khát quyền lực không thích hợp để lãnh đạo. Người sáng lập Ethereum nhấn mạnh câu nói này có thể được áp dụng cho các DAO và lập luận rằng các token quản trị có thể chuyển nhượng trong các DAO mâu thuẫn với toàn bộ quan điểm của các DAO. Nếu quyền quản trị có thể được chuyển giao, nó sẽ tạo điều kiện cho những người sau quyền lực.
Trong khi người sáng lập Ethereum đưa ra những lập luận về quan điểm của mình, một số lượng người dùng lại có ý kiến trái ngược. Trong một bình luận trên Tweet của Buterin, một người dùng Twitter tên Muki cho biết không thể tránh khỏi việc giao quyền quyết định. Mong đợi tất cả mọi người tham gia là không thể, và một sự ủy quyền tự nguyện sẽ tốt hơn là đưa ra các quyết định không được thông báo hoặc hoàn toàn không tham gia.
Đóng góp vào cuộc thảo luận, người dùng Twitter tên Willyogo cũng nêu ý kiến việc nắm giữ các token quản trị có thể chuyển nhượng không đồng nghĩa với việc muốn cai trị mọi người. Tuy nhiên, thành viên cộng đồng cũng nói rằng chắc chắn có chỗ để cải thiện cho các DAO về cơ chế bỏ phiếu.
Người dùng Twitter tên Vagobond cho rằng các đại biểu hoàn toàn có thể gọi lại là một cách để tiến lên phía trước. Theo ý tưởng này, các đại biểu được chọn có thể mất quyền ngay lập tức khi họ ngừng đại diện cho những người đã ủy nhiệm phiếu bầu cho họ.
Trong khi những người khác tập trung vào cơ chế quản trị, một số chỉ ra việc sử dụng các công nghệ dựa trên blockchain như chọn các vị trí quan trọng trong một DAO bằng cách sử dụng tính ngẫu nhiên có thể xác minh được. Một thành viên cộng đồng khác đã đề xuất chọn ngẫu nhiên những người nắm giữ token quản trị và xoay vòng khi người nắm giữ được chọn không hiển thị hoạt động trên chuỗi.
Trong Hội nghị Cộng đồng Ethereum gần đây được tổ chức tại Paris, cố vấn Web3 Hilary Kivitz đã thảo luận về các DAO và cách chúng có thể chống lại các vụ chiếm đoạt thù địch. Theo Kivitz, có những giải pháp như thêm thuốc độc vào hợp đồng thông minh để pha loãng phiếu bầu của những kẻ lợi dụng.
Trong khi đó, trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Alex Tapscott đã đề cập rằng sự phát triển của DAO là điều cần chú ý trong thị trường gấu. Tapscott nhấn mạnh DAO có tiềm năng thay thế các tổ chức truyền thống trong việc tổ chức các nguồn lực.
Nguồn: Cointelegraph
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
418,325
Messages
7,070,077
Members
170,452
Latest member
kimngocabigail

Most viewed of week

Most viewed of week

Back
Top Bottom