Ngân hàng Trung ương và Cơ quan giám sát của Trung Quốc gặp gỡ Jack Ma.

Người sáng lập Ant Group, Jack Ma và các giám đốc điều hành hàng đầu của công ty đã gặp gỡ Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) và ba cơ quan quản lý tài chính vào thứ Hai khi Trung Quốc công bố dự thảo quy tắc mới về cho vay vi mô trực tuyến.

Cuộc gặp với ngân hàng trung ương Trung Quốc diễn ra sau khi Jack Ma - hiện là người giàu thứ hai Trung Quốc và là ông chủ công nghệ giàu nhất nước này - phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Bến Thượng Hải năm 2020 ở Thương Hải vào tuần trước và đặt câu hỏi về tính phù hợp của các quy định tài chính quốc tế đối với nền kinh tế Trung Quốc.

3.jpg


Theo Reuters vào ngày 2 tháng 11, CSRC sẽ không đưa ra chi tiết về cuộc thảo luận nhưng cuộc họp có sự tham gia của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC), Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc (CSRC), Ủy ban Điều tiết Bảo hiểm và Ngân hàng Trung Quốc và các cơ quan quản lý ngoại hối, người đã gặp gỡ cổ đông kiểm soát của Ant Group, Jack Ma, giám đốc điều hành của Ant, Eric Jin và Giám đốc điều hành Simon Hu.

Một phát ngôn viên của Ant nói với Reuters rằng công ty sẽ “thực hiện các ý kiến của cuộc họp một cách chuyên sâu”.

Ant Group Co LTD được hỗ trợ bởi Alibaba Group Holding LTD và là công ty hàng đầu của Trung Quốc về thanh toán di động, đồng thời cung cấp một loạt các dịch vụ tài chính trực tuyến bao gồm bảo hiểm, quản lý tài sản. Ant Group đang chuẩn bị cho đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng, được coi là lớn nhất từ trước đến nay trong lịch sử — dự kiến sẽ huy động được 34,5 tỷ đô la.

Quy định về Micro Lending

Gần đây quy tắc dự thảo microlending được công bố bởi PBOC và nhà quản lý hiện nay đặt ra một 5 tỷ nhân dân tệ (748 triệu $) ngưỡng vốn đăng ký trực tuyến vi cho vay ở Trung Quốc. Dự thảo được đưa ra khi các nhà quản lý lo ngại các vụ vỡ nợ gia tăng trong nền kinh tế đại dịch và tập trung vào các ngân hàng và người cho vay phụ thuộc nhiều vào việc sử dụng các công ty cho vay vi mô hoặc nền tảng của bên thứ ba để bảo lãnh các khoản vay tiêu dùng - một thực tế phổ biến đối với Ant.

Mặc dù dự thảo không chỉ ra cụ thể Ant Group - người đứng đầu bộ phận bảo vệ người tiêu dùng tại cơ quan quản lý ngân hàng, Guo Wuping gần đây nói rằng quyền của người dùng các công ty cho vay tiêu dùng thuộc sở hữu của Ant là Huabei và Jiebei đáng được giám sát chặt chẽ, theo Reuters.

Guo cũng nói rằng một công ty tài chính như Ant Group có thể được coi là một ngân hàng đa năng được kiểm chứng về công nghệ và do đó phải chịu sự giám sát quản lý tương tự như một ngân hàng.

Người giàu thứ hai Trung Quốc?

Jack Ma đã bị nhà sáng lập Nongfu Spring, Zhong Shanshan truất ngôi, trở thành người giàu nhất Trung Quốc chỉ hai tháng trước, nhưng tất cả có thể thay đổi một lần nữa sau đợt IPO phá vỡ kỷ lục được dự đoán của Ant Group, vốn được dự báo sẽ huy động được 34,5 tỷ USD.

Theo báo cáo của Blockchain.News, vào ngày 30 tháng 10, số lượng đăng ký IPO của Ant Group hiện đã vượt quá 19,05 nghìn tỷ RMB (khoảng 3 nghìn tỷ USD), một kỷ lục A-share mới. Số lượng đăng ký hợp lệ cho đợt phát hành trực tuyến xấp xỉ 5,16 triệu và số lượng đăng ký hợp lệ xấp xỉ 276,9 tỷ cổ phiếu. Tập đoàn Ant của Jack Ma dự kiến sẽ huy động được 34,5 tỷ USD, là đợt IPO lớn nhất từ trước đến nay trong lịch sử. Hệ số P / E gần 154.

Vụ IPO của Ant Group sẽ một lần nữa đưa người sáng lập Alibaba Ma trở thành người giàu nhất Trung Quốc. Ngoài ra, dự kiến đợt IPO cũng có thể khiến cựu chủ tịch kiêm CEO Peng Lei, người nắm 9,89% cổ phiếu Ant Group, trở thành người phụ nữ giàu nhất Trung Quốc. Giá trị cổ phiếu mà Lei nắm giữ sẽ trị giá khoảng 207,7 tỷ RMB (31,1 tỷ USD). Với mức giá phát hành này, ưu đãi dành cho nhân viên của Ant sẽ lên tới 137,7 tỷ đồng, trung bình hơn 8 triệu một nhân viên cho 16.000 nhân viên của công ty.

Theo Blockchain.News
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
418,642
Messages
7,074,186
Members
170,743
Latest member
Bitscreener

Most viewed of week

Most viewed of week

Back
Top Bottom