News NFT Vitalik Buterin hóa trang thành chú hề được bán với giá 200 ETH

Một bức tranh NFT của người sáng lập Ethereum, Vitalik Buterin, mặc trang phục hề, đã được bán với giá 200 ETH, tương đương 392,308 USD vào thời điểm bán trên thị trường phụ, đem lại một tia hi vọng mới cho hệ thống. Hệ sinh thái NFT đã đứng đơ trong một khoảng thời gian dài.

Bức tranh kỹ thuật số, một tác phẩm NFT duy nhất có tựa đề "EthBoy" được tạo ra bởi các nghệ sĩ crypto Trevor Jones và Alotta Money, đã phá kỷ lục khi lần đầu tiên được bán đấu giá vào tháng 11 năm 2020 với giá 260 ETH, làm nó trở thành tác phẩm NFT đắt nhất từng được bán vào thời điểm đó. Tuy nhiên, dựa trên sự biến động giá ETH qua các năm, giá trị của cuộc bán đó - khoảng 140,000 USD vào thời điểm đó - trở nên nhỏ bé so với giá trị của cuộc bán lại trong tuần này.

Khi "EthBoy" được tạo ra lần đầu, nó đã nhập vào một hệ sinh thái NFT khác biệt so với hiện tại. Tác phẩm nghệ thuật crypto và NFT hình đại diện tiếp tục phá kỷ lục doanh số bán hàng khi chúng đạt đến đỉnh cao cuối cùng của chuỗi tăng giá NFT trong năm 2021.

Hơn nữa, phong cách mới này cũng được nghệ sĩ truyền thống như họa sĩ Jones hết sức chào đón, vì nó ưu tiên quyền lợi tác giả - các khoản phí, thường từ 2,5% đến 10%, sau đó bắt đầu tăng lên, phải được bao gồm trong bất kỳ bán lại thứ cấp nào của NFT và được chuyển đến người tạo ra sản phẩm.

Trong suốt năm qua, phí cho người tạo ra nghệ sĩ đã ở trung tâm của một cuộc khủng hoảng ngày càng trầm trọng trong hệ sinh thái NFT đang gặp khó khăn. Một khi được xem xét làm động lực chính cho các nghệ sĩ phải tuân thủ bởi tất cả các thị trường NFT lớn, các phí hiện đã trở thành tùy chọn ở các nền tảng lớn như OpenSea, họ đã gặp khó khăn trong việc thu hút khách hàng và duy trì doanh thu ổn định giữa thị trường giảm giá hiện tại.

Mặc dù "EthBoy" được bán trong tuần này thông qua thị trường OpenSea, dường như chủ sở hữu mới của NFT đã chọn - tự nguyện - thanh toán phí cho người tạo ra tác phẩm, mặc dù không bị buộc phải làm như vậy. Một phần trăm quyền lợi của người tạo ra là 20 ETH, tự động thanh toán cho Async Art, nền tảng phối hợp sáng tạo tác phẩm, thực chất là một mũi tên trị giá 39,230 USD.

Khi "EthBoy" được tạo ra lần đầu, các tác giả - lúc đó đang có ý định chứng minh các điểm bán hàng duy nhất của việc bán nghệ thuật trên chuỗi - đã cam kết chia sẻ vĩnh viễn 1/3 phí mà người tạo ra có được từ việc bán lại tác phẩm cho người mua ban đầu của tác phẩm.

Người mua đầu tiên đó, với biệt danh MaxStealth, đã giữ "EthBoy" từ năm 2020. Ngoài doanh thu cơ bản họ thu được từ việc bán tác phẩm, họ sẽ cũng sớm nhận được thêm 13,000 USD giá trị ETH quý giá như một phần chia sẻ của người tạo ra từ phí. Mặc dù hấp dẫn, khả năng kinh tế của thị trường nghệ thuật NFT sẽ sớm trở nên lạc hậu.


Nguồn:
 

Announcements

Forum statistics

Threads
418,673
Messages
7,074,588
Members
170,772
Latest member
bingan14511
Back
Top Bottom