- Chứng khoán có rủi ro thấp hơn forex vì nó có đòn bẩy rất thấp (1:20 trở xuống hoặc không có đòn bẩy), nhưng cũng vì vậy nên chu kì sinh lãi của nó dài hơn (tính theo quý và năm) và khả năng sinh lãi của nó cũng thấp hơn forex, trừ khi bạn sử dụng nguồn vốn ít nhất vài tỷ đồng trở lên hoặc giao dịch mạo hiểm kiểu lướt sóng.
- Thứ đến là nó yêu cầu phân tích kỹ thuật thấp hơn forex nhưng yêu cầu phân tích cơ bản (lý thuyết về kinh tế, kinh doanh, sức mạnh tiền tệ, chính trị...) cao hơn forex nhiều vì thường các mã chứng khoán phụ thuộc vào việc kinh doanh của công ty niêm yết nó, còn với trái phiếu thì phụ thuộc vào chính sách, chính trị, lãi suất, lạm phát,, gdp.. v.v liên quan đến chính phủ và ngân hàng của quốc gia niêm yết trái phiếu đó (trường hợp chơi trái phiếu chính phủ, còn trái phiếu công ty cũng cần biết những thứ này + những thứ khác bên trên).
- Vì vậy để chơi chứng khoán tốt bạn cần phải học và hiểu rõ rất nhiều thứ. Nếu bạn không có kiến thức thì ví dụ bạn chọn mua một cổ phiếu của công ty nào đó mà trong 1-2 quý hay cả năm đó công ty làm ăn thua lỗ dẫn đến cổ phiếu giảm giá kéo dài thì dù rủi ro thấp bạn vẫn sẽ lỗ nặng như thường.
- Cỗ máy in tiền là vụ lừa đảo của RBI năm 2016 bác.