News Meta ra mắt chip Artemis để tăng cường AI

Meta, công ty mẹ của Facebook và Instagram, đang chuẩn bị triển khai phiên bản mới của chip bán dẫn tùy chỉnh trong các trung tâm dữ liệu của mình để hỗ trợ phát triển trí tuệ nhân tạo (AI).

1706941186732.png

Theo báo cáo của Reuters, một tài liệu nội bộ đã tiết lộ kế hoạch cho thế hệ chip nội bộ thứ hai, được gọi nội bộ là “Artemis”, khi Meta cố gắng tăng cường khả năng tính toán của mình để xử lý các sản phẩm AI có khả năng tạo ra mạnh mẽ hơn.

Chip Artemis tương tự như chip trước và chỉ có khả năng “can thiệp”, qua đó các mô hình sử dụng thuật toán của chúng để đưa ra phán đoán và tạo phản hồi cho lời nhắc của người dùng.

Kế hoạch này đã được xác nhận bởi một đại diện của công ty, người cho biết một con chip cập nhật sẽ được giới thiệu vào năm 2024 và sẽ hoạt động cùng với “hàng trăm nghìn GPU có sẵn” mà công ty đã mua.

“Chúng tôi thấy các bộ tăng tốc được phát triển nội bộ của mình sẽ bổ sung rất nhiều cho các GPU có sẵn trên thị trường trong việc mang lại sự kết hợp tối ưu giữa hiệu suất và hiệu quả trên các khối lượng công việc dành riêng cho Meta.”

Tháng trước, Giám đốc điều hành Meta, Mark Zuckerberg, cho biết vào cuối năm nay công ty có kế hoạch mua 350,000 bộ xử lý hàng đầu “H100” từ Nvidia.

Một con chip mới thuộc loại này do chính Meta sản xuất sẽ giúp công ty giảm chi phí sản xuất và năng lượng, đồng thời thoát khỏi sự phụ thuộc hoàn toàn vào chip của Nvidia.

Nvidia hiện là một trong những công ty dẫn đầu thị trường trong việc sản xuất chip bán dẫn dùng để cung cấp năng lượng cho các mô hình AI cấp cao.

Vào tháng 11, công ty đã báo cáo doanh thu quý 3 đạt kỷ lục 18 tỷ USD, trong đó công ty coi trí tuệ nhân tạo là động lực chính.

Vốn hóa thị trường của công ty hiện đạt 1,56 nghìn tỷ USD và có kế hoạch mở rộng dịch vụ tại Trung Quốc với chip mới và phát triển một trung tâm tại Việt Nam.

Tuy nhiên, Meta không đơn độc trong ý tưởng tự sản xuất chip của riêng mình. Tháng 10 năm ngoái, OpenAI, nhà sáng tạo chatbot nổi tiếng ChatGPT, cho biết họ đang cân nhắc việc mua lại một công ty sản xuất chip để sản xuất chip AI của riêng mình.

Sau đó, vào tháng 1 năm 2024, Sam Altman, Giám đốc điều hành của OpenAI, cho biết công ty đang hướng tới việc gây quỹ để tạo ra một loạt cơ sở sản xuất chất bán dẫn.

Vào tháng 11, Microsoft cũng phát hành con chip của riêng mình có tên “Maia”, được hãng tuyên bố là “mảnh ghép cuối cùng” cho các hệ thống cơ sở hạ tầng được thiết kế cho các nhiệm vụ AI và AI tổng hợp.
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
418,669
Messages
7,074,561
Members
170,769
Latest member
kucasinokim
Back
Top Bottom