News Lộ tin nhắn Do Kwon làm giả giao dịch trên blockchain Terra

Theo các ảnh chụp màn hình, Do Kwon cho biết có thể làm giả các giao dịch trên blockchain Terra để giúp thu hút nhà đầu tư cho Chai Corporation.

1696060364867.png

Theo một hồ sơ tòa án gần đây, SEC đã cung cấp các ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện trên ứng dụng nhắn tin Slack giữa hai nhà đồng sáng lập Terraform Labs là Do Kwon và Daniel Shin.

Trong cuộc trò chuyện, Kwon đang thuyết phục Shin rằng mình có thể làm giả giao dịch trên blockchain Terra, nhằm thu hút nhà đầu tư cho Chai Corporation.

Chai Corporation là nhà cung cấp dịch vụ thanh toán có trụ sở tại Seoul, Hàn Quốc. Chai được Kwon và Shin thành lập vào giữa năm 2019 và chia sẻ văn phòng cũng như nhân viên với Terraform Labs cho đến khi hai công ty tách ra vào năm 2020.

Chai tuyên bố sử dụng blockchain Terra để xử lý và thanh toán cho các giao dịch, là một phần thuộc hệ sinh thái Terra (LUNA).

Tuy nhiên, trong đơn kiện của mình, SEC cáo buộc Kwon và Terraform Labs đã truyền thông sai sự thật về Chai. ến nay, cơ quan này tung ra bằng chứng củng cố cho luận điểm trên.

Đoạn tin nhắn trên Slack cho thấy Do Kwon cố gắng thuyết phục Daniel Shin chấp nhận cho mình làm giả giao dịch trên blockchain Terra, để cho thấy Chai thực sự xử lý rất nhiều giao dịch thanh toán blockchain, từ đó gia tăng niềm tin của nhà đầu tư vào dự án.

1696060406433.png


"Tôi có thể tạo các giao dịch giả trông giống như thật...

.... Nên tôi sẽ cố gắng hết sức làm cho giao dịch không thể bị nhận ra là giả được."
Kwon khẳng định thêm rằng nhà đầu tư rất khó phát hiện ra đó là các chiến thuật thao túng.

Phía Do Kwon nhanh chóng lên tiếng bác bỏ những cáo buộc trên. Nhóm pháp lý của người này tuyên bố rằng Kwon và Shin chỉ đang trao đổi về khả năng staking LUNA bằng validator, chứ không phải là tạo các giao dịch Chai giả mạo.

"SEC đưa ra bằng chứng sai nhằm gây bất lợi cho ông Kwon chứ không mang đến giá trị gì cho vụ kiện.

Động thái này chỉ nhằm mục đích tuyên truyền sai lệch để củng cố cho luận điểm vô căn cứ của SEC."

Nhóm luật sư bào chữa cho Do Kwon phản đối yêu cầu của SEC, khẳng định không thể dẫn độ Kwon về Mỹ. Vì người này đang thụ án tại Montenegro vì tội sử dụng hộ chiếu giả.

Mặt khác, Kwon cũng đang đối mặt với cáo buộc hình sự từ Bộ Tư pháp (DOJ) Mỹ.
 

Announcements

Forum statistics

Threads
418,681
Messages
7,074,699
Members
170,776
Latest member
khaikieng108011

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom