News Justin Sun đề nghị mua lại 41.500 bitcoin từ chính phủ Mỹ

Người sáng lập Tron, Justin Sun, đề nghị mua lại 41.500 bitcoin của Chính phủ Mỹ tịch thu được từ vụ án Silk Road.

Justin Sun gần đây đã trải qua những khoảng thời gian khó khăn, khi bị SEC kiện vì gian lận và thao túng thị trường, đồng thời mất tư cách là đại sứ của Grenada, Sun thực sự đã nằm trong tầm ngắm của cơ quan quản lý Mỹ.

Với các tài liệu tòa án gần đây tiết lộ rằng chính phủ Mỹ đang có kế hoạch thanh lý 41.500 bitcoin thu được từ vụ án Silk Road.

“Chính phủ Mỹ có kế hoạch bán 41.500 bitcoin liên quan đến Silk Road theo bốn đợt khác nhau trong năm nay”, tài liệu cho biết.

Sun ngay lập tức đã đưa ra một đề nghị cho chính phủ Mỹ.


Sun cho biết sẽ sẵn sàng mua lại toàn bộ số bitcoin này với mức chiết khấu 10% và giao dịch có thể được thực hiện trên OTC. Lý do mua bitcoin được Sun chia sẻ rằng “vì muốn giảm thiểu tác động tiềm ẩn của việc bán những BTC này trên thị trường”.

Rõ ràng, việc bán một lượng lớn BTC như vậy chắc chắn có thể ảnh hưởng đến giá nên Sun không muốn điều đó xảy ra.

Chính phủ Mỹ đã bán 9.861 BTC thông qua Coinbase vào ngày 14 tháng 3 năm 2023. Hiện tại vẫn chưa rõ liệu Mỹ có chấp nhận yêu cầu này của Sun hay không, nhất là ở thời điểm Sun đang bị cơ quan quản lý cáo buộc về tội thao túng thị trường.
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
418,621
Messages
7,073,915
Members
170,729
Latest member
inhopgiaymem
Back
Top Bottom