News Gold ETF sụt giảm hơn 2 tỷ USD

Các quỹ giao dịch Gold ETF (ETF Vàng) đã mất hàng tỷ USD tiền chảy ra trong năm nay, trái ngược hoàn toàn với các quỹ ETF theo dõi giá giao ngay của Bitcoin. Theo nhà phân tích tình báo Eric Balchunas của Bloomberg vào ngày 14 tháng 2, 14 quỹ Gold ETF hàng đầu đã chứng kiến dòng tiền chảy ra 2.4 tỷ USD trong năm nay.


Chỉ có ba quỹ chứng kiến dòng vốn vào nhỏ vào năm 2024, bao gồm VanEck Merk Gold Shares, FT Vest Gold Strategy Target Income ETF và Proshares UltraShort Gold, trong khi dòng vốn chảy ra lớn nhất đến từ iShares Gold Trust Micro và iShares Gold Trust của BlackRock, mất 230.4 triệu USD và 423.6 triệu USD lần lượt.

Ngược lại, theo dữ liệu sơ bộ từ Farside, mười quỹ Spot Bitcoin ETF được phê duyệt đã chứng kiến dòng tiền tổng cộng 3.89 tỷ USD trong năm nay, đồng thời đạt khối lượng kỷ lục.

Nhà quản lý danh mục đầu tư “Bitcoin Munger” nhận xét: “Bitcoin không chỉ hút tiền mà Vàng còn đang ‘xuất huyết’ AUM ở mức đáng báo động trên nhiều quỹ ETF”.

Tuy nhiên, Balchunas nhận xét rằng ông không nghĩ các nhà đầu tư ETF vàng nhất thiết phải chuyển hàng loạt sang Bitcoin ETF, “mà chỉ là FOMO vốn cổ phần của Hoa Kỳ”.

Trong khi đó, nhà tiên phong về Bitcoin, Jameson Lopp đã chia sẻ một biểu đồ so sánh hai quỹ ETF, hỏi về tình hình phúc lợi của nhà đầu tư vàng và người chỉ trích Bitcoin Peter Schiff.

1708046214240.png

Sự khác biệt càng trở nên trầm trọng hơn do giá vàng giảm vào năm 2024. Mặt hàng này đã mất 3,4% kể từ đầu năm, giảm xuống mức thấp nhất trong hai tháng là 1,993 USD/ounce vào ngày 14 tháng 2.

Trong khi đó, giá Bitcoin đã tăng 23.5% so với cùng kỳ, đạt mức cao nhất trong hai năm là 52,483 USD vào ngày 14 tháng 2.

Trong một báo cáo hồi đầu tháng này, Hội đồng Vàng Thế giới cho biết dòng vốn chảy ra khỏi quỹ ETF vàng toàn cầu và “sự giảm vị thế đầu cơ” là những nguyên nhân chính dẫn đến hiệu suất mờ nhạt của vàng trước khi bổ sung thêm:

“Trái phiếu kho bạc dài hạn và đồng USD, sau những bất ngờ tăng trưởng mạnh mẽ của kinh tế Mỹ, cũng là những trở ngại.”

Vào tháng 1, chiến lược gia hàng hóa cấp cao của Bloomberg, Mike McGlone đã dự đoán rằng vàng sẽ vượt trội hơn Bitcoin vào năm 2024, nhưng ông có vẻ hơi lạc quan vào thời điểm hiện tại.

Cả hai tài sản này thường được so sánh về kho tài sản có giá trị chung và là khoản đầu tư phù hợp trong thời kỳ bất ổn kinh tế và địa chính trị.
 

Announcements

Forum statistics

Threads
418,675
Messages
7,074,610
Members
170,773
Latest member
phantuanvu
Back
Top Bottom