News GBTC của Grayscale có thể sắp chịu thêm áp lực bán 1,4 tỷ đô la từ Genesis

Genesis Global Capital, một công ty cho vay tiền điện tử đã nộp đơn xin phá sản vào tháng trước, đã yêu cầu thẩm phán phê duyệt việc bán tài sản ủy thác của mình, bao gồm gần 1,4 tỷ USD cổ phiếu của Grayscale Bitcoin Trust (GBTC).

genesis-GBTC.jpeg

Genesis, là công ty con của Digital Money Group – công ty mẹ của Grayscale Investments, cũng muốn bán cổ phiếu của Grayscale Ethereum Trust (GETH) và Grayscale Ethereum Classic Trust (GETC), trị giá tổng cộng khoảng 200 triệu USD.

Theo một kiến nghị được đệ trình vào Chủ nhật lên Tòa án Phá sản Quận Nam New York, Genesis đang xin phép bán tài sản ủy thác để tối đa hóa giá trị của chúng và trả hết cho các chủ nợ. Công ty tuyên bố rằng tài sản ủy thác có thể chịu biến động giá và rủi ro thanh khoản đáng kể và việc bán chúng ngay bây giờ sẽ tránh được tổn thất thêm.

1707026318004.png


Đề nghị cũng yêu cầu tòa án rút ngắn thời hạn thông báo và tổ chức phiên điều trần về đề nghị bán hàng vào thứ Năm, ngày 8 tháng 2, cùng ngày với cuộc họp về tình trạng dự kiến tiếp theo trong vụ kiện phá sản.

Tài sản ủy thác là một phần tài sản thế chấp mà Genesis đã cam kết với Gemini, một sàn giao dịch và giám sát tiền điện tử, như một phần của việc tham gia vào chương trình Gemini Earn, cho phép Genesis cho vay khoản nắm giữ tiền điện tử của mình và kiếm lãi. Tuy nhiên, chương trình này đã bị Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đóng cửa vào tháng 1, sau khi cơ quan quản lý cáo buộc Genesis vi phạm luật chứng khoán và triển khai đợt chào bán chứng khoán chưa đăng ký.

SEC cũng cáo buộc rằng Genesis đã không tiết lộ những rủi ro và xung đột lợi ích liên quan đến chương trình, đồng thời nó đã trình bày sai về bản chất và giá trị của tài sản ủy thác. SEC đã kiện Genesis và Giám đốc điều hành của nó, Michael Moro, đồng thời tìm cách đóng băng tài sản của họ cũng như áp dụng các hình phạt dân sự.

Đầu tuần này, Genesis đã đồng ý giải quyết các cáo buộc của SEC bằng cách trả khoản tiền phạt 21 triệu USD – sẽ được khấu trừ vào số tiền thu được từ việc bán tài sản ủy thác. Điều này cần phải được toà án chấp thuận.

Tuy nhiên, quyền sở hữu một số tài sản ủy thác vẫn đang trong tình trạng tranh chấp, vì Genesis tuyên bố rằng họ có quyền nhận thêm 31.180.804 cổ phiếu GBTC (trị giá khoảng 1,2 tỷ USD) đã được cầm cố cho Gemini nhưng chưa bao giờ chuyển nhượng. Genesis lập luận rằng số cổ phiếu này là một phần tài sản phá sản của họ và nên được đưa vào danh mục bán. Mặt khác, Gemini cho rằng số cổ phiếu này thuộc về họ và Genesis không có quyền bán chúng.

Tòa án vẫn chưa ra phán quyết về vấn đề này, điều mà có thể có tác động đáng kể đến kết quả của vụ kiện phá sản và việc phân chia tài sản ủy thác.
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
418,671
Messages
7,074,575
Members
170,769
Latest member
kucasinokim
Back
Top Bottom