News Ethereum Name Service và Unstoppable Domains nổ ra tranh cãi về bản quyền sáng chế

Hai dự án tên miền NFT và web3 hàng đầu trong ngành là Ethereum Name Service và Unstoppable Domains đang nổ ra tranh cãi về bản quyền bằng sáng chế. Cộng đồng cũng chia rẽ về hai bên.

1700218198267.png

Những ngày gần đây cộng đồng xôn xao với cuộc tranh cãi đang nổ ra giữa Ethereum Name Service (ENS) và Unstoppable Domains - vốn được xem là hai đối thủ cạnh tranh trong mảng tên miền NFT. Mọi chuyện bắt đầu khi nhà phát triển chính của ENS là Nick Johnson đăng tải lên X (Twitter cũ) về câu chuyện bản quyền bằng sáng chế giữa hai bên.



Mâu thuẫn chính của vụ việc là vì định hướng phát triển đối lập hoàn toàn giữa hai dự án. ENS thành lập vào 2017 luôn ủng hộ mã nguồn mở và duy trì mọi bản quyền sản phẩm dưới dạng giấy phép mã nguồn mở.

Nghĩa là, mọi sáng kiến, công nghệ do đội ngũ ENS phát triển đều có thể tiếp cận bởi tất cả mọi người. Những dự án khác đều có thể tự do tận dụng mã nguồn mở của các sáng kiến này để phát triển tiếp sản phẩm của mình.

Trong khi đó, hoàn toàn ngược lại, Unstoppable Domains ra đời vào năm 2018 có mã nguồn đóng và luôn xin cấp bản quyền đối với các sáng chế của mình.

Hồi tháng 1/2024, đội ngũ Unstoppable Domains đã xin cấp bản quyền đối với sáng kiến Resolving Blockchain Domains của họ. Tuy nhiên theo Nick Johnson, "sáng kiến" này hoàn toàn là sản phẩm dựa trên công nghệ mà ENS đã phát triển và công khai trước đây, chứ đội ngũ Unstoppable Domains không hề có thêm tý sáng tạo hay cải tiến gì cả.

Hơn nữa, Unstoppable Domains lại tiếp tục xin cấp bản quyền với một "sáng kiến" gần như tương tự với công nghệ "Sunrise Phase" đã quá quen thuộc trong giới DNS (Domain Name System - hệ thống phân giải tên miền) bấy lâu nay.

Tiếp đến, với "bản quyền" của Resolving Blockchain Domains, dự án này đã thành lập một tổ chức gọi là Web3 Domain Alliance (tạm dịch: Liên minh tên miền web3) và đi bài PR khẳng định về các bản quyền sáng chế của mình.

Không thể chấp nhận những hành động đó, phía ENS muốn đối thoại với Unstoppable Domains, yêu cầu họ gỡ các bài PR và nên tôn trọng đặc tính mã nguồn mở, sáng kiến mở của toàn ngành.

Nhưng ngược lại, Unstoppable Domains chỉ "rủ rê" ENS tham gia chung Liên minh mới thành lập của mình.

Vì thế, khi công khai các "đối thoại thiện chí" giữa hai bên lên mạng xã hội, Nick Johnson còn khẳng định phía ENS sẵn sàng "thách thức bằng sáng chế" mà Unstoppable Domains đã đăng ký bản quyền.


"ENS vẫn luôn cam kết đảm bảo sáng kiến mở trong lĩnh vực web3. Chúng tôi tin tưởng vào việc xây dựng các hệ thống có thể mở rộng, lâu bền, có thể tiếp cận đối với tất cả mọi người, để cùng cộng đồng chung tay góp sức xây dựng hệ sinh thái tên miền blockchain."

Phía dưới bài đăng của Nick, nhà sáng lập Unstoppable Domains là Matthew Gould không giải thích gì nhiều và tiếp tục "rủ rê" gia nhập liên minh cùng mình:


"Chúng tôi vẫn tiếp tục kêu gọi các dự án tham gia Liên minh tên miền web3, không chỉ riêng với ENS.
Hi vọng có sự gia nhập của các "đối thủ" thiện chí để tiếp tục phát triển lĩnh vực tên miền web3."
Cộng đồng cũng đang có sự chia rẽ khi chọn phe ủng hộ bên nào.
 

Announcements

Forum statistics

Threads
418,675
Messages
7,074,626
Members
170,773
Latest member
phantuanvu

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom