News Celsius phân phối 3 tỷ USD cho các chủ nợ

Celsius Network đã tuyên bố thoát khỏi tình trạng phá sản, kết thúc quá trình kéo dài 18 tháng với việc xác nhận kế hoạch tái tổ chức. Thỏa thuận này bao gồm việc phân phối khoản thanh toán 3 tỷ USD cho các chủ nợ cũng như thành lập Ionic Digital, công ty sẽ thuộc sở hữu của các chủ nợ của Celsius, những người sẽ sở hữu vốn chủ sở hữu dưới dạng cổ phiếu phổ thông.

1706830104005.png

Celsius Network thoát khỏi tình trạng phá sản​

Theo thông cáo báo chí chính thức, kế hoạch tái tổ chức của Celsius, được 98% chủ tài khoản phê duyệt và được Tòa án Phá sản Quận phía Nam New York xác nhận, liên quan đến việc phân phối hơn 3 tỷ USD tiền điện tử và tiền pháp định cho các chủ nợ.

Một thực thể mới, Ionic Digital, đã được thành lập sau quá trình tái tổ chức và thuộc sở hữu của các chủ nợ, với kế hoạch đưa cổ phiếu của mình được giao dịch công khai sau khi có được sự chấp thuận cần thiết.

Hoạt động của công ty khai thác Bitcoin mới này sẽ do Hut 8 quản lý theo thỏa thuận quản lý 4 năm.

Matt Prusak, trước đây giữ chức vụ Giám đốc thương mại tại Hut 8, đã được bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành của Ionic Digital. Ông sẽ cộng tác với Hội đồng quản trị, phần lớn trong số họ được UCC chỉ định.

Celsius đã quyết định chuyển sang “MiningCo Transaction” sau phản hồi từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) và tham khảo ý kiến của Ủy ban chính thức về các chủ nợ không có bảo đảm để tăng tính minh bạch và tuân thủ.

Bằng cách tăng lượng tiền điện tử có sẵn để phân phối cho các chủ nợ và giải quyết các khoản thanh toán trước đó, Celsius đặt mục tiêu tăng cường nỗ lực tối đa hóa khả năng thu hồi.

Trong một tuyên bố chung, David Barse và Alan Carr, các thành viên của Ủy ban đặc biệt của Hội đồng quản trị Celsius, những người đã chỉ đạo Celsius thông qua quy trình theo Chương 11, cho biết:

“Việc chúng tôi thoát khỏi tình trạng phá sản là đỉnh cao của nỗ lực tập thể phi thường và sự hợp tác sâu rộng giữa Celsius, Hut 8, các đối tác chiến lược và các chủ nợ của chúng tôi.

Khi chúng tôi được bổ nhiệm vào tháng 6 năm 2022, mọi người đều cho rằng Celsius sẽ biến mất hoàn toàn giống như những người cho vay tiền điện tử khác đang nộp đơn phá sản cùng thời điểm.

Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng Celsius có thể giải quyết các vấn đề pháp lý, quy định và kinh doanh phức tạp.”

Trong khi đó, Celsius sẽ ngừng hoạt động, dẫn đến việc ngừng hoạt động các ứng dụng di động và web.


Đề xuất quá đáng​

Celsius Network đã gây chú ý khi trở thành người chơi tiền điện tử lớn đầu tiên đưa ra lập luận về “các chủ nợ không có bảo đảm” trước tòa để truy cập vào tiền của khách hàng.

Sau đó, Celsius đã đưa ra cảnh báo, thông qua đại diện pháp lý của mình tại Kirkland & Ellis, đối với những người dùng đã rút hơn 100,000 USD khỏi nền tảng này trong 90 ngày dẫn đến tuyên bố phá sản của người cho vay.

Những người dùng này được khuyến khích giải quyết kịp thời các khoản nợ tồn đọng của họ nếu không có khả năng phải đối mặt với kiện tụng.

Các luật sư của Kirkland & Ellis gọi hành động rút tiền trước khi phá sản là “hành động trốn tránh”, có thể bị truy tố theo pháp luật.

Theo tài liệu, các chủ nợ này được hướng dẫn trả lại 27.5% số tiền họ đã rút trước ngày 31 tháng 1 hoặc gặp rủi ro khi thực hiện các biện pháp thu hồi vốn. Đề xuất này đã vấp phải sự chỉ trích đáng kể.
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
418,662
Messages
7,074,440
Members
170,758
Latest member
quyenthuc656511
Back
Top Bottom