News Các Shark Tank tranh cãi về lớp học trên vũ trụ ảo

Elite Meta muốn đưa lớp học lên metaverse, cạnh tranh với những ông lớn như Google, nhưng các Shark Tank băn khoăn về mô hình kinh doanh, tính khả thi.

Một trong những dự án metaverse về giáo dục đang được chú ý tại Việt Nam hiện nay là Elite Meta. Trải nghiệm thực tế, lớp học trên metaverse của startup Việt khá hấp dẫn. Các trường học có thể mô phỏng lại thiết kế, không gian của mình trên không gian ảo hoặc thiết kế hoàn toàn mới. Học sinh có thể tùy chọn avatar, trang phục làm ảnh đại diện và di chuyển trong lớp học, tương tác với bạn bè, giáo viên, xem các bài giảng trực tuyến.

Lớp học trên metaverse mang lại trải nghiệm tốt nhất khi có kính VR. Nếu không, người dùng có thể đăng nhập trên laptop, máy tính bảng để tham gia lớp học ảo. So với mô hình học online truyền thống, lớp học của Elite Meta cho phép người dùng tương tác tốt hơn, tạo nhiều hứng khởi cho học sinh.

Trong chương trình Shark Tank Việt Nam phát sóng hôm 8/8, ông Nguyễn Anh Tuấn, CEO Elite Meta đã gọi vốn thành công 100.000 USD cho 10% cổ phần từ ông Erik Jonsson, đối tác điều hành quỹ đầu tư mạo hiểm Antler tại Việt Nam. Tuy nhiên, những vấn đề về tính khả thi, mô hình kinh doanh và khả năng cạnh tranh với các sản phẩm quốc tế của Elite Meta là những vấn đề khiến các "Shark" phải tranh cãi.

elite-meta-vnexpress-166003804-7448-2887-1660038625.jpg

Trong khi ông Phạm Thanh Hưng, Phó chủ tịch HĐQT Cen Group cho rằng nếu nhìn ở góc độ công nghệ đây là sản phẩm tuyệt vời, thì ông Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch Tập đoàn NextTech cho rằng bản chất của mô hình này không thực sự khác biệt và có thể tạo ra thay đổi về hành vi người dùng so với các kênh học online truyền thống như Zoom.

Ông Bình nói bản chất metaverse mọi người đang nhắc đến chỉ là phức tạp hóa một vấn đề đơn giản. "Ngay cả khi dùng metaverse của Facebook, tôi đã không quay lại một lần nào nữa vì nó không tạo ra bất kỳ giá trị nào", chủ tịch NextTech chia sẻ. Ông Bình cho rằng metaverse chỉ đang làm lại những gì các công ty game đã làm cách đây 20 năm.

Tuy nhiên, ông Hưng không đồng ý với nhận định này. "Không gian do Elite Meta thiết kế hoàn toàn khác biệt với những công ty game, kể cả Facebook. Tỷ lệ đối xứng, màu sắc, ánh sáng... trong lớp học ảo này đều rất tuyệt vời, đẹp hơn kiến trúc của nền tảng game thông thường hiện nay", ông Hưng khẳng định.

Mặc dù đặt nhiều niềm tin vào công nghệ, ông Erik Jonsson lại tỏ ra lo lắng về khả năng cạnh tranh của startup Việt này với những tập đoàn công nghệ lớn như Google, Meta - vốn đang đầu tư mạnh cho metaverse. Đáp lời ông Jonsson, nhà sáng lập Meta Elite cho rằng các sản phẩm quốc tế hướng đến thị trường toàn cầu, không có quá nhiều tùy biến để phổ cập cho người dùng. Trong khi đó, lớp học trên metaverse của người Việt được tùy biến nhiều hơn cho giáo dục nên sẽ có lợi thế cạnh tranh trong thị trường ngách.

"Một điểm đặc biệt khác là các nền tảng lớn đang có sự nhầm lẫn giữa đồ họa game và đồ họa kiến trúc. Đồ họa game trong metaverse thường gây ra sự mệt mỏi cho người dùng vì não bộ sẽ phản ứng những gì xa lạ với cuộc sống bình thường. Còn đồ họa trong Elite Meta được thiết kế chặt chẽ về tỷ lệ khuôn hình, màu sắc, chất liệu gần nhất với đời thực. Đây là điểm chính khiến sản phẩm của người Việt hơn hẳn các 'ông lớn' trên thị trường", ông Tuấn nói.

CEO của Elite Meta tiết lộ một đồng sáng lập của công ty đang làm trong tập đoàn công nghệ thông tin Accenture nổi tiếng của Đức. Vì vậy về mặt kỹ thuật, sản phẩm "made in Vietnam" đang song song với công nghệ của Đức.

metaverse-jpeg-1660038149-1660-1738-1243-1660038625.jpg

Một vấn đề khác của lớp học trên metaverse này là mô hình kinh doanh. Trong khi ông Tuấn cho rằng doanh thu của sản phẩm sẽ đến từ việc cho thuê lớp học ảo và hợp tác với các cơ sở giáo dục, ông Nguyễn Hòa Bình lại cho rằng mô hình kinh doanh này chưa phù hợp. Chung quan điểm, ông Phạm Thanh Hưng và Erik Jonsson cũng cho rằng startup Việt này nên suy nghĩ thêm về mô hình kiếm tiền nhưng sản phẩm có thể ứng dụng theo nhiều cách khác, thú vị hơn.

Về phía mình, ông Tuấn cho rằng ở giai đoạn đầu khởi nghiệp, việc mô hình kinh doanh chưa hoàn thiện là điều tất nhiên. Tuy nhiên, giá trị lâu dài startup hướng đến là tương lai của công nghệ. "Chưa nói về vấn đề đúng sai, trước tiên chúng ta phải có ước mơ. Nếu thiếu đi giấc mơ và chỉ đơn thuần cơm áo gạo tiền thì xã hội sẽ không thể phát triển được", ông Tuấn nói. Sắp tới dự án sẽ xây dựng một trường học hoàn thiện trên metaverse với đầy đủ chức năng như thư viện, phòng thí nghiệm, hội trường... Về lâu dài, startup này tham vọng xây dựng nên một thành phố ảo, chuyên phục vụ cho giáo dục. Trên đó sẽ có các khu chợ, nơi mọi người có thể trao đổi NFT là những công cụ giáo dục hoặc vật phẩm do học sinh, sinh viên sáng tạo ra.

Theo ông Tuấn, lớp học trên vũ trụ ảo sẽ như một lựa chọn song song với lớp học trực tiếp, chứ không cạnh tranh trực tiếp hoặc thay thế hoàn toàn mô hình giáo dục truyền thống. "Elite Meta mong muốn lớp học trên vũ trụ ảo sẽ giúp học sinh có tầm nhìn mới về trường lớp, không gian học tập. Từ đó nâng cao thẩm mỹ, hiệu quả học tập trong không gian ảo để có thể xây dựng những sản phẩm ở xã hội thật sau này", ông Nguyễn Anh Tuấn nói.

CEO Elite Meta cho biết công ty đã nhận được sự đồng ý của một số trường đại học lớn ở cả Việt Nam, Anh, Singapore để thử nghiệm mô hình lớp học trên metaverse cho người học. Ông kỳ vọng, học sinh sẽ được trải nghiệm các lớp học online chất lượng chuẩn quốc tế, với thẩm mỹ cao với chi phí không quá đắt đỏ.
 
:rolleyes: nói thật là cái này xàm, lại tốn tiền mua thiết bị như kính vr, rồi còn phải có thiết bị cấu hình cao + kết nối mạng tốt. Chưa kểđưa lên marketplace bị đẩy giá lên vài triệu chục triệu 1 quyển thì sao mà học. Làm để đú trend metaverse chứ chả có gì đột phá
 
:rolleyes: nói thật là cái này xàm, lại tốn tiền mua thiết bị như kính vr, rồi còn phải có thiết bị cấu hình cao + kết nối mạng tốt. Chưa kểđưa lên marketplace bị đẩy giá lên vài triệu chục triệu 1 quyển thì sao mà học. Làm để đú trend metaverse chứ chả có gì đột phá
nếu phát triển trên kính VR rẻ, kết nối học tập và gặp gỡ trên điện thoại, thay vì sử dụng kính Oculus
thì mình nghĩ nó vẫn khả thi và đối tượng vươn tới nhiều người hơn,
còn quả metaverse thì cái đó chỉ dành cho những người có điều kiện,nó không thực sự cần thiết trong xã hội này khi đã có video call và rất nhiều trò chơi để lựa chọn, nó không khác gì một game thực tế ảo mà có thể gặp nhiều người như game online góc nhìn thứ 3
 
Nhìn tiềm năng phải nhìn ở tương lai 10-20 năm nữa. Nếu trước đây gọi điện chỉ có tiếng nói thì nay có video call. Nếu vũ trụ ảo làm cho chúng ta tương tác thật hơn so với việc nhìn thấy ảnh của nhau thì sẽ rất nhiều người thích.
Tầm nhìn của Meta cũng là hướng tới sự kết nối của mọi người trên thế giới bằng tương tác thật sự thay vì các tương tác hiện có.
Thật sự là một tầm nhìn xa và quá rủi ro.
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
418,543
Messages
7,072,937
Members
170,634
Latest member
tappilates
Back
Top Bottom