News Các nhà kinh tế nổi tiếng đưa ra dự đoán khi nào việc cắt giảm lãi suất sẽ diễn ra

Trong một cuộc khảo sát được thực hiện giữa các nhà kinh tế, các chuyên gia đã đưa ra dự đoán về hành động của FED trong giai đoạn tới.
1694663678265.png

Theo khảo sát mới nhất của các nhà kinh tế của Reuters, FED dự kiến sẽ duy trì mức lãi suất chuẩn do cuộc họp sẽ được tổ chức vào ngày 19-20/9.

Cuộc khảo sát cho thấy việc cắt giảm lãi suất khó có thể xảy ra trước quý 2 năm 2024.

Theo cuộc khảo sát được thực hiện từ ngày 7 đến ngày 12 tháng 9, hơn 95% các nhà kinh tế (94 trong số 97 nhà kinh tế) dự đoán Cục Dự trữ Liên bang sẽ giữ lãi suất ở mức 5,25%-5,50% hiện tại.

Tuy nhiên, gần 20% các nhà kinh tế (17 trên 97) kỳ vọng ít nhất một lần tăng lãi suất nữa trước cuối năm nay.

Brett Ryan, chuyên gia kinh tế cấp cao của Mỹ tại Deutsche Bank, cho biết mặc dù ông kỳ vọng Fed sẽ duy trì lãi suất tại cuộc họp ngày 20/9 nhưng sẽ không có gì ngạc nhiên nếu hầu hết các quan chức tiếp tục dự đoán một đợt tăng lãi suất khác vào cuối năm nay.

Tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ tăng lên 3,8% trong tháng 8, làm dấy lên hy vọng của những người phản đối đợt tăng lãi suất mới rằng thị trường lao động Mỹ có thể đang hạ nhiệt. N

hưng cuộc thăm dò của Reuters dự đoán tỷ lệ thất nghiệp sẽ ở mức trung bình 3,7% trong năm nay và tăng nhẹ lên 4,3% vào năm 2024.

Đợt điều chỉnh ngắn hạn trên thị trường nhà ở Mỹ dường như đã kết thúc, giá nhà và giá thuê dự kiến sẽ vẫn ở mức cao.

Điều này có khả năng làm chậm quá trình giảm lạm phát, được ước tính sẽ không đạt được mục tiêu của Fed cho đến ít nhất là năm 2025. Điều này cho thấy rằng bất kỳ đợt cắt giảm lãi suất nào cũng có thể còn lâu mới đạt được.

Trong số 87 người tham gia đưa ra dự đoán cho giai đoạn đến giữa năm 2024, 28 người dự đoán đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên sẽ diễn ra trong quý đầu tiên năm 2024 và 33 người dự đoán sẽ diễn ra trong quý tiếp theo.

Khoảng 70% những người tham gia này (62 trong số 87 người tham gia) dự đoán rằng sẽ có ít nhất một lần cắt giảm lãi suất vào cuối tháng 6 năm tới.
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
418,666
Messages
7,074,511
Members
170,768
Latest member
thuyquynh13511
Back
Top Bottom