News BRICS: Thanh toán bằng đô la Mỹ giảm 25% cho dầu của Nga

Liên minh BRICS đang tận dụng các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Nga bằng cách mua dầu thô với giá chiết khấu. Nga đang trốn tránh các lệnh trừng phạt khi các nước BRICS đang giúp nền kinh tế nước này duy trì và tồn tại nhờ các thỏa thuận dầu mỏ.
1697673038332.png

Các thành viên BRICS Ấn Độ, Trung Quốc và Ả Rập Saudi đang mua dầu thô từ Nga với mức giá rẻ hơn bằng cách sử dụng đồng nội tệ chứ không phải đồng đô la Mỹ. Đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc hiện là loại tiền tệ được ưa chuộng nhất trong giao dịch dầu mỏ khi Nga chấm dứt sự phụ thuộc vào đồng đô la Mỹ.

Việc sử dụng đồng đô la Mỹ đang dần bắt đầu giảm trong khi tầm quan trọng của đồng nội tệ được dành cho.

BRICS: Khoản thanh toán bằng đô la Mỹ cho dầu thô của Nga giảm 25%

Nga, thành viên BRICS hiện đang sử dụng đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc làm phương tiện thanh toán để xuất khẩu dầu thô sang các nước khác. Nga đã sử dụng đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc cho 25% tổng số thanh toán thương mại với các quốc gia khác trên toàn cầu. Đây là lần đầu tiên nước này sử dụng đồng nội tệ cho dầu mỏ chứ không phải đồng đô la Mỹ.

Ấn Độ đã trả bằng Nhân dân tệ Trung Quốc để mua dầu của Nga và tiết kiệm được gần 7 tỷ USD ngoại hối kể từ tháng 2 năm 2022. Ngoài ra, Ả Rập Saudi đã mua dầu giá rẻ từ Nga và rửa tiền sang châu Âu vào đầu năm nay. Trung Quốc cũng đang mua dầu từ Nga bằng cách thanh toán bằng nội tệ và bỏ đồng đô la Mỹ.

Bất chấp các lệnh trừng phạt, Nga vẫn duy trì nền kinh tế của mình ít hoặc không quan tâm đến hậu quả của việc xâm lược Ukraine. BRICS cũng đang thuyết phục các quốc gia khác ngừng sử dụng đồng đô la Mỹ để mua dầu và thay vào đó thanh toán bằng nội tệ. Sự phát triển này sẽ mang lại động lực cho BRICS, những nước đang hướng tới mục tiêu chấm dứt vị thế thống trị toàn cầu của đồng đô la Mỹ.
 

Announcements

Forum statistics

Threads
418,673
Messages
7,074,595
Members
170,772
Latest member
bingan14511
Back
Top Bottom