News BlackRock sẽ mua Bitcoin vào ngày 3 tháng 1

BlackRock đã chỉ ra rằng ETF gần như đã được chấp thuận trong một bản sửa đổi khác trong hồ sơ nộp lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC).

1703474525270.png

Nhà quản lý tài sản trị giá 9 nghìn tỷ USD cho biết họ sẽ mua số Bitcoin trị giá 10 triệu USD vào ngày sinh nhật của nó, ngày 3 tháng 1 khi khối Genesis được khai thác vào năm 2009.

“Vào ngày 27 tháng 10 năm 2023, Nhà đầu tư Seed Capital, một chi nhánh của Sponsor, theo các điều kiện, đã mua Cổ phiếu Seed, bao gồm 4,000 Cổ phiếu với giá mỗi cổ phiếu là 25 USD. Việc giao Cổ phiếu Seed được thực hiện vào ngày 27 tháng 10, 2023,” BlackRock cho biết và nói thêm:

“Tổng số tiền thu được từ Quỹ Tín thác từ việc bán Cổ phiếu Seed là 100,000 USD. [Vào ngày 3 tháng 1 năm 2024, Cổ phiếu Seed được đổi thành tiền mặt và Nhà đầu tư Seed Capital đã mua Seed Creation Baskets, bao gồm 400,000 Cổ phiếu cho mỗi Cổ phiếu giá 25 USD.

Tổng số tiền thu được từ Quỹ Tín thác từ việc bán Seed Creation Baskets là 10.000.000 USD. Trust đã mua Bitcoin với giá mỗi Bitcoin bằng số tiền thu được từ Seed Creation Basket vào ngày 3 tháng 1 năm 2024.]”


Việc đưa ra ETF không nhất thiết có nghĩa là ngày ra mắt, nhưng SEC phải phê duyệt trước ngày 10 tháng 1, do đó BlackRock rõ ràng mong đợi ETF sẽ bắt đầu giao dịch ngay sau đó.

SEC đã có một cuộc họp vào đầu tuần này với khá nhiều người nộp đơn và họ cho biết sẽ đổi tiền mặt hoặc chờ đợi.

BlackRock và nhiều ứng viên khác đã sửa đổi phương thức đổi tiền mặt, nhưng không phải tất cả. Vẫn chưa rõ liệu có ai trong số họ sẽ chờ đợi hay không.

Nếu tất cả đều được quy đổi bằng tiền mặt, chúng tôi sẽ phải chờ một hoặc hai sửa đổi trước khi được phê duyệt.

SEC có thể phê duyệt trong ba hoặc bốn ngày làm việc trong tuần tới, hoặc họ có thể vào ngày 5 tháng 1 hoặc họ sẽ đợi đến phút cuối cùng vào thứ Tư ngày 10 tháng 1.

Dù sao đi nữa, chỉ còn hai tuần rưỡi nữa thôi. BlackRock đã sửa đổi quy định đổi tiền mặt nên họ sẽ chấp nhận.

Việc mua lại hoặc phát hành tiền mặt không liên quan gì đến việc hỗ trợ bitcoin. Tất cả các quỹ Spt ETF sẽ có Bitcoin thực tế với tỷ lệ 1:1 trên mỗi cổ phiếu. Việc mua lại hoặc phát hành tiền mặt liên quan nhiều hơn đến cách chuyển đổi cổ phiếu thành Bitcoin và ngược lại.

Trước tiên, bạn phải bán bitcoin hoặc cổ phiếu ETF để lấy tiền mặt, sau đó mua Bitcoin hoặc cổ phiếu, thay vì có thể trực tiếp bán bitcoin để lấy cổ phiếu hoặc cổ phiếu lấy Bitcoin.

Người nộp đơn không thích phương thức trung gian tiền mặt này vì nó làm tăng thêm sự kém hiệu quả, nhưng không có lý do gì để trì hoãn ngay bây giờ vì tính kỹ thuật.

Vì vậy, họ đang làm những gì SEC muốn, và một khi được chấp thuận, họ có thể kiện SEC vì đã tùy tiện và thất thường với quy định về tiền mặt này.

Và nếu SEC lại thua, thì hy vọng người nộp thuế sẽ bắt đầu đặt câu hỏi về việc tiền của họ đang bị lãng phí như thế nào.

Ngày 3 tháng 1, 15 Năm​

Bạn sẽ nghĩ hơi bất thường khi BlackRock cho chúng tôi biết họ sẽ mua hàng vào một ngày rất cụ thể. Nhưng hôm nay là ngày 3 tháng 1, nên có lẽ họ nghĩ họ đang tạo nên và lặp lại lịch sử.

Số tiền 10 triệu USD không phải là lớn, nhưng bằng cách nào đó họ đã tăng từ 100,000 USD lên 10 triệu USD, con số đó gấp 100 lần.

Chắc chắn, giá Bitcoin đã tăng kể từ tháng 10 khi họ bán cổ phiếu, nhưng không tăng gấp 100 lần. Vì vậy, nếu họ có thể gấp 100 lần những con số này, liệu một tỷ có xuất hiện vào ngày ETF không?

Ai biết. Có khoảng 10 tổ chức phát hành. Fidelity và BlackRock là lớn nhất, còn VanEck đứng thứ ba rất xa về mặt tài sản được quản lý.

Cả ba đều có nhiều quỹ ETF và BlackRock đã thêm bitcoin vào quỹ toàn cầu ngay cả trước khi có quỹ ETF Bitcoin của riêng mình.

Vì vậy, khoảng 15 nghìn tỷ USD mà các thực thể này quản lý sẽ có một số phân bổ cho Bitcoin thông qua nhiều phương tiện ETF mà họ quản lý, bên cạnh chính quỹ Spot ETF.

Một số người ước tính chỉ có 14 tỷ USD trong năm đầu tiên, nhưng cuối cùng chúng tôi cho rằng ít nhất là 1% và dần dần lên đến 10%.

Đó là 150 tỷ USD, tương đương khoảng 20% vốn hóa thị trường hiện tại của bitcoin, có khả năng đạt tới 1.5 nghìn tỷ USD.

Đó là dòng vốn vào. Vốn hóa thị trường là giá x coin, trong khi giá phụ thuộc vào nhu cầu. Vì vậy, nếu bạn tăng đến mức 20% tổng nhu cầu vốn hóa thị trường, giá sẽ không chỉ tăng 20% mà có thể là 200%.

Những gì nó thực sự sẽ làm vẫn còn phải chờ xem, nhưng các quỹ ETF đã được phê duyệt khá nhiều vào thời điểm này và giao dịch hiện sẽ bắt đầu chỉ sau vài tuần nữa.
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
418,669
Messages
7,074,563
Members
170,769
Latest member
kucasinokim
Back
Top Bottom