News Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên lần thứ hai lùi ngày trả nợ cho HĐQT, Chủ tịch Hoàng Tuyên tặng cổ phiếu cho 2 con

Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên lần thứ hai lùi ngày trả nợ cho HĐQT, Chủ tịch Hoàng Tuyên tặng cổ phiếu cho 2 con

Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên lần thứ hai thông báo lùi ngày trả nợ cho HĐQT tới tháng 10/2024. Trong khi đó, Chủ tịch Hoàng Tuyên tuyên bố tặng cổ phiếu cho hai con.​

Ông Hoàng Tuyên - Chủ tịch HĐQT CTCP Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên (mã TNH, sàn HoSE) thông báo tặng 3 triệu cổ phiếu cho hai người con ruột.

Theo đó, hai người con của ông Tuyên là con gái Hoàng Anh và con trai Hoàng Tùng, mỗi người sẽ nhận 1,5 triệu cổ phiếu TNH (mỗi người sở hữu tỷ lệ 1,36%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 19/01 - 17/02/2024, theo hình thức giao dịch thỏa thuận.

Trước đó, hai người con của ông Tuyên không sở hữu cổ phiếu TNH nào. Ngược lại, nếu giao dịch thành công, ông Hoàng Tuyên sẽ giảm sở hữu từ 10,35 triệu cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 9.39% vốn xuống còn 7,35 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 6,67%.

Kết phiên giao dịch ngày 17/01, giá cổ phiếu TNH đóng cửa ở mức 19.650 đồng/cổ phiếu. Tạm tính với thị giá này, 2 người con của ông Hoàng Tuyên sẽ nhận khối cổ phiếu có giá trị gần 60 tỷ đồng (gần 30 tỷ đồng/người).

Trước đó, ngày 11/1, TNH đã thông qua việc tiếp tục gia hạn đối với khoản vay 92 tỷ đồng từ các thành viên trong HĐQT công ty. Lý do được đưa ra là để công ty có thêm thời gian thực hiện đợt phát hành cổ phiếu và bố trí nguồn vốn trả nợ.

Đây là khoản vay từ các Thành viên HĐQT TNH, không có tài sản đảm bảo, lãi suất vay bằng lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam áp dụng vào ngày 01/09/2022.

Ban đầu, khoản vay có kỳ hạn 12 tháng kể từ ngày 29/08/2022, dự kiến đáo hạn trong tháng 8/2023, lần thứ nhất được gia hạn đến 31/05/2024 và lần này tiếp tục gia hạn đến 31/10/2024.

Danh sách các thành viên HĐQT đã cho TNH vay bao gồm: ông Hoàng Tuyên, Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa (35,6 tỷ đồng); ông Lê Xuân Tân, Tổng giám đốc - Phó Chủ tịch HĐQT (11,4 tỷ đồng); ông Nguyễn Văn Thủy - Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGĐ (35 tỷ đồng); ông Nguyễn Xuân Đôn - Ủy viên HĐQT (10 tỷ đồng).

Về phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu, TNH cho biết trong năm 2024, dự kiến chào bán hơn 15,2 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, để thu về tổng cộng hơn 152 tỷ đồng, trong đó hơn 92 tỷ đồng sẽ dùng để trả nợ vay các cá nhân Thành viên HĐQT nêu trên, còn lại 40 tỷ đồng dùng để bổ sung vốn lưu động và 20 tỷ đồng trả nợ các tổ chức tín dụng.

Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên lần thứ hai lùi ngày trả nợ cho HĐQT, Chủ tịch Hoàng Tuyên tặng cổ phiếu cho 2 con - Ảnh 1.
Mục đích sử dụng vốn từ đợt chào bán. Nguồn: TNH

Cũng liên quan đến hoạt động tăng vốn, ngày 12/01, TNH thông báo đã phân phối gần 14,4 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022. Đợt phát hành kết thúc ngày 03/01 và dự kiến được chuyển giao trong tháng 1/2024. Sau đợt phát hành, TNH nâng tổng lượng lưu hành lên 110,2 triệu cổ phiếu.

Credit: Hà Ly theo An ninh tiền tệ
 

Announcements

Forum statistics

Threads
418,680
Messages
7,074,690
Members
170,775
Latest member
laoton1

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom