Vấn Đáp | Ngày ăn chay lỡ quên ăn mặn thì phải làm sao | Thầy Pháp Hòa

Hieune

Kindness
Verified
Joined
Jul 8, 2017
Messages
531
Solutions
1
Reactions
890
MR
1.208
Phone Number
Call me! Call me!
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook

Hôm nay là ngày 14 âm lịch, là ngày các người Phật Tử thường giữ giới ăn chay. Kể cho các bạn nghe một câu truyện xót xa, đáng thương tâm:

Ngày xưa có một gia đình. Họ đến Chùa nghe Phật dạy sát sinh giết hại là việc tội lỗi không được làm. Và họ nghe lời không làm việc sát sinh giết hại. Việc sát sinh giết hại là tội lỗi, là 1 trong những nguyên nhân tạo ra luân hồi khổ đau không chỉ cho bản thân mình mà còn cho các loài khác; tưởng tượng về hành động sát sinh giết hại, tước đoạt sinh mạng là thấy ngay tội lỗi, không cần phải nghe ai dạy cũng có thể biết rõ. Nhà họ có 4 người: người cha, người mẹ, một người con trai, một người con gái.
Đến một ngày, cả gia đình tổ chức tiệc ăn. Lúc đó có mua một con gà, người mẹ nói để mẹ giết con gà cho, mẹ mang tội cho cả gia đình mình, mọi người đừng buồn phiền; người cha nói không được để tôi, tôi là trụ cột của gia đình tôi sẽ là người mang tội cho cả nhà; hai người con thấy vậy nói để chúng con, chúng con phải báo ơn, chăm sóc cha mẹ, không thể để cha mẹ chịu tội được nên để cho chúng con giết con gà. Cả nhà giằng co không ai chịu để cho người khác giết con gà, thật là xót xa. Cuối cùng chợt nhiên cả nhà chợt tỉnh giác cùng đồng ý thả phóng sinh con gà đi, cả nhà đi ăn tiệc chay, gia đình sống vui vẻ hạnh phúc không phải phạm giới sát sinh mang tội và ngẫm nghĩ: bữa sau không mua con vật sống nữa mà đến tiệm bán thịt gà để ăn.
🌩️
Câu truyện thật là đau xót, xót xa và kết thúc thật có hậu.
Qua câu truyện cho chúng ta thấy 1 sự thật rằng: Khi chúng ta đang ăn thịt là đã có tối thiểu một người đã mang tội, và 1 con vật đã chịu đau đớn. Tội sát sinh được cấu thành như thế nào thì các bạn nên gặp hỏi chuyên gia có chuyên môn trong chuyên ngành để được biết chuẩn xác, chính xác.



Tuyên bố từ chối trách nhiệm:
Mọi dữ liệu và thông tin được cung cấp "theo nguyên trạng", chỉ nhằm cung cấp thông tin, không nhằm mục đích kinh doanh hoặc tư vấn tài chính, đầu tư, thuế, pháp lý, kế toán hay tư vấn khác. Vui lòng tham khảo ý kiến của nhà môi giới, nhà chuyên gia có chuyên môn hoặc đại diện tài chính của bạn để xác minh giá, xác thực thông tin trước khi thực hiện mọi giao dịch. Tôi không phải là bên tư vấn đầu tư, tư vấn tài chính hay môi giới chứng khoán. Không có dữ liệu và thông tin nào được xem là lời đề nghị hoặc thông tin tư vấn đầu tư, hay đề xuất hoặc lời chào mời của tôi về việc mua, bán hay nắm giữ bất kỳ loại chứng khoán hoặc sản phẩm tài chính nào. Đồng thời, tôi không cam đoan (hay thể hiện quan điểm) về tính hợp lý hay tính phù hợp của mọi hoạt động đầu tư.
Bạn có trách nhiệm xem xét liệu có sản phẩm hay hoạt động tài chính nào phù hợp với bạn không dựa trên sở thích, mục tiêu đầu tư, thời hạn đầu tư và khẩu vị rủi ro của bạn. Tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với mọi thiệt hại phát sinh từ mọi hoạt động hoặc khoản đầu tư vào các sản phẩm tài chính được đề cập trong đó. Tôi không khuyến nghị sử dụng những dữ liệu và thông tin được cung cấp làm cơ sở duy nhất để đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào.
Tôi không xác minh bất kỳ dữ liệu nào và từ chối trách nhiệm đối với mọi nghĩa vụ xác minh.
Tôi công khai từ chối trách nhiệm đảm bảo độ chính xác, tính đầy đủ hoặc tính hoàn chỉnh của mọi dữ liệu và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với mọi lỗi, thiếu sót hay sai sót khác, sự chậm trễ hoặc sự gián đoạn ở những dữ liệu đó, hoặc đối với mọi hành động được thực hiện căn cứ vào những dữ liệu đó. Tôi không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại nào có liên quan đến việc bạn sử dụng thông tin cung cấp trong tài liệu youtube này.
Nhà quảng cáo hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quảng cáo xuất hiện trên Website. Tôi không xác nhận hoặc chịu trách nhiệm về nội dung của mọi quảng cáo hoặc hàng hóa/dịch vụ được cung cấp trong đó.
 
Last edited:
Giết gà thì phải chịu cái tội giết gà và ăn thịt gà thì phải chịu cái tội ăn thịt gà. Ko có người ăn thịt gà thì làm gì có nhiều gà bị giết như vậy. Nhân nào quả đó chứ nhỉ ?
Bạn tốt nghiệp chuyên ngành phân tích tội lỗi người khác à? Trước khi phán xét thì nên đi học tốt nghiệp chính quy để có kiến thức đúng đắn, chuẩn xác; rồi phán xét tội lỗi người khác. Đừng phán xét vô căn cứ, nếu luật nhân quả tốt thì bạn cung cấp" cơ sở dữ liệu nhân quả học" cho những cơ quan chính quyền có chức năng nghiên cứu, giáo dục; để những giáo sư, tiến sĩ nghiên cứu, xây dựng cơ sở dữ liệu, phổ biến cho mọi người biết.
 
Bạn tốt nghiệp chuyên ngành phân tích tội lỗi người khác à? Trước khi phán xét thì nên đi học tốt nghiệp chính quy để có kiến thức đúng đắn, chuẩn xác; rồi phán xét tội lỗi người khác. Đừng phán xét vô căn cứ, nếu luật nhân quả tốt thì bạn cung cấp" cơ sở dữ liệu nhân quả học" cho những cơ quan chính quyền có chức năng nghiên cứu, giáo dục; để những giáo sư, tiến sĩ nghiên cứu, xây dựng cơ sở dữ liệu, phổ biến cho mọi người biết.
Nếu bài phản biện của mình làm bạn sân thì mình xin lỗi nhé. Mình ko muốn mua sân vào mình và tạo sân cho người khác đâu.
 
Nếu bài phản biện của mình làm bạn sân thì mình xin lỗi nhé. Mình ko muốn mua sân vào mình và tạo sân cho người khác đâu.
à không phải sân, ý mình nghĩ là tụi mình chưa có hiểu biết chính xác toàn diện về sự việc này, nên không phán xét là tốt nhất.
 
ba thằng sư quốc doanh haizzz , cứ xem cứ nghe rồi trờ nên u mê lúc nào k hay
 
theo như bọn này nói thì ăn chay phải dùng cái chén bát riêng vì dùng chung đã dính đồ mặn vào là k thành tâm , tào lào , nói vậy thì cái răng cũng có cấu tạo men như chén dĩa , vậy sao k làm luôn 1 bộ răng mới để ăn riêng đi ,
phật ko nhất thiết phải ăn chay , phật hồi xưa ở nhà thì ăn chay, ăn thực dưỡng , nhưng đến nhà họ thì họ cho j ăn nấy , cái tâm thôi chứ k phải cứ ăn chay là phật
 
xã hội công pằng :popo_big_smile: :popo_big_smile: :popo_big_smile: :popo_big_smile:
 
theo như bọn này nói thì ăn chay phải dùng cái chén bát riêng vì dùng chung đã dính đồ mặn vào là k thành tâm , tào lào , nói vậy thì cái răng cũng có cấu tạo men như chén dĩa , vậy sao k làm luôn 1 bộ răng mới để ăn riêng đi ,
phật ko nhất thiết phải ăn chay , phật hồi xưa ở nhà thì ăn chay, ăn thực dưỡng , nhưng đến nhà họ thì họ cho j ăn nấy , cái tâm thôi chứ k phải cứ ăn chay là phật
Phật ko cấm ăn thịt và cũng ko bắt ai ăn chay, Phật chỉ nói ăn sao để có lòng từ bi thôi vì: Đạo Phật là đạo tự nguyện và trí tuệ nên cấm với bắt phải làm thì ko có gì là tự nguyện và trí tuệ nữa. Người ta tự nguyện ăn chay là người ta thấu hiểu rồi người ta ăn, chưa hiểu mà bắt ăn là cản trở sự hiểu biết. Đức Phật mà cấm ăn thịt là sẽ tự mâu thuẫn vì đến trong nc lọc uống còn có trùng ở trong đó, nhiều là rau vẫn có sâu mà mình ko biết để nhặt hết mà.\
Đạo Phật là trí tuệ nên ko có mâu thuẫn đâu, chỉ có chúng ta hiểu sai thôi. Và Đức Phật cũng giảng sao cho ý thức của loài người hiểu được nên cái gì loài người không hiểu được mà phải tưởng tượng là không phải Phật thuyết.
Xưa đức Phật dạy: “Ta nói một điều gì mà mọi người hiểu được biết được bằng ý thức thì Ta không có nói dối. Còn Ta nói một điều gì mà mọi người phải hiểu bằng tưởng là có nói dối trong ta”.
 
Last edited:
ko sao nhé
thời Phật còn sống, ai cho gì Phật ăn cái đó
chay mặn đều ok, miễn ko có ý sát sanh, ko đam mê ngon dỡ
 
ko sao nhé
thời Phật còn sống, ai cho gì Phật ăn cái đó
chay mặn đều ok, miễn ko có ý sát sanh, ko đam mê ngon dỡ
Theo quan điểm của mình, thời Đức Phật có các tu sĩ đi xin ăn chay nên người dân đã quen việc cúng dường đồ chay cho các tu sĩ đi xin ăn rồi nên Đức Phật và tăng đoàn đi xin ăn người ta cũng cúng dường đồ chay, 1 số ko biết mà cúng dường đồ thịt thì Đức Phật sẽ vẫn nhận như là tâm thành của họ và mang về chôn đi ko ăn. Đức Phật và tăng đoàn là ăn chay nhưng là tự nguyện chứ ko bắt buộc.
 
Bàn tay có ngón dài ngón ngắn nên công bằng sẽ không giống nhau trong nhiều khía cạnh cuộc đời!
hahaha , sư lửa đó
 
Các bạn bàn luận làm gì cho lãng phí thời gian, phí công sức. Muốn biết chính xác chỉ cần liên hệ Phật giáo hỏi sẽ có đầy đủ kiến thức chính xác, chuẩn xác: https://phatgiao.org.vn/
ba thằng sư quốc doanh haizzz , cứ xem cứ nghe rồi trờ nên u mê lúc nào k hay
Bạn nên tôn trọng người khác. Nếu có vấn đề gì bận lòng thì trình bạch để người có kiến thức giúp bạn.
 
Các bạn bàn luận làm gì cho lãng phí thời gian, phí công sức. Muốn biết chính xác chỉ cần liên hệ Phật giáo hỏi sẽ có đầy đủ kiến thức chính xác, chuẩn xác: https://phatgiao.org.vn/

Bạn nên tôn trọng người khác. Nếu có vấn đề gì bận lòng thì trình bạch để người có kiến thức giúp bạn.
phật chính trị ai mà nghe hahahaha , phật trong tâm , giờ thời đại internet rồi chả ai dễ bị ma tăng dụ đâu
 
phật chính trị ai mà nghe hahahaha , phật trong tâm , giờ thời đại internet rồi chả ai dễ bị ma tăng dụ đâu
Các Sư thầy, Sư cô được chính quyền và toàn bộ nhân loại công nhận. Bạn nên xem lại mình đi. Cẩn thận những niệm tà kiến nên bỏ đi.
 
mổ bụng tự sát chứ sao.
Mổ bụng tự sát chỉ có ở đạo của Samurai Nhật Bản. Thông tin liên quan gì đến topic này bạn?
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
417,447
Messages
7,058,941
Members
169,787
Latest member
ngovanhungload

Most viewed of week

Most viewed of week

Back
Top Bottom