TikTok: “Chính quyền tổng thống Trump hình như quên lệnh cấm chúng tôi?”

5218146_Cover_TikTok.jpg

Mạng xã hội TikTok vừa đệ đơn lên tòa án Mỹ, yêu cầu xem xét lại những động thái của Ủy ban Đầu tư Nước ngoài (CFIUS) thuộc chính quyền tổng thống Donald Trump. Lý do của TikTok rất đơn giản, đó là nhiều tuần vừa qua, công ty chủ quản TikTok là ByteDance hoàn toàn chẳng nhận được thông báo hay tin tức gì từ phía CFIUS về thời hạn cuối cùng yêu cầu họ phải bán chi nhánh TikTok Mỹ cho đối tác tiềm năng là một công ty của Mỹ, vì chính quyền của ông Trump lo ngại nguy cơ bảo mật và riêng tư của người dùng TikTok tại đất nước này.

Trước đó, CFIUS đã đặt ra deadline ngày 12/11 để ByteDance bán hoặc bỏ quyền sở hữu của “mọi tài sản hữu hình hoặc vô hình được dùng để vận hành hoặc hỗ trợ ByteDance vận hành TikTok tại Mỹ.” TikTok cho biết họ đã xin thêm 30 ngày kể từ deadline 12/11 để tìm ra giải pháp, điều này cũng được phép, chiểu theo lệnh của CFIUS, nhưng từ đó đến nay không nhận được bất kỳ thông tin gì về vấn đề này. Bản thân TikTok cũng không chắc rằng chuyện gì sẽ xảy ra tiếp sau khi ngày 12/11 trôi qua.

Trong tuyên bố chính thức với The Verge, TikTok cho biết: “Trong vòng 1 năm qua, TikTok đã tích cực hợp tác với CFIUS một cách thiện chí để giải quyết những lo ngại về an ninh quốc gia của chính phủ Mỹ, ngay cả khi chúng tôi không đồng ý với đánh giá của họ. Trong gần hai tháng kể từ khi Tổng thống phê duyệt đề xuất của chúng tôi nhằm giải quyết những lo ngại về an ninh, chúng tôi đã đưa ra các giải pháp chi tiết để hoàn thiện thỏa thuận đó, nhưng không nhận được phản hồi đáng kể nào về khuôn khổ bảo mật và quyền riêng tư dữ liệu của chúng tôi.”

TikTok cho biết thêm: “Đối mặt với những yêu cầu mới liên tục và không rõ liệu các giải pháp đề xuất của chúng tôi có được chấp nhận hay không, chúng tôi đã yêu cầu gia hạn 30 ngày được cho phép rõ ràng trong lệnh ngày 14 tháng 8. Hôm nay, với thời hạn cuối cùng của CFIUS là ngày 12/11 sắp đến, và không có gia hạn, chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đệ đơn lên tòa án để bảo vệ quyền lợi của mình và của hơn 1500 nhân viên của chúng tôi tại Mỹ.

Chúng tôi vẫn cam kết làm việc và thảo luận với Cơ quan quản lý, như chúng tôi đã làm, để giải quyết các vấn đề mà Cơ quan này đã nêu ra, nhưng thách thức pháp lý của chúng tôi ngày nay là biện pháp bảo vệ để đảm bảo các cuộc thảo luận này có thể diễn ra.”


Hồi tháng 9, tổng thống Trump đã phê duyệt thương vụ Oracle và Walmart liên minh mua lại TikTok Mỹ, và ByteDance cũng đã đồng ý với thương vụ này. Tuy nhiên vì bị chính phủ Trung Quốc phản đối, nên mọi thứ gần như dậm chân tại chỗ kể từ đó tới nay.

Theo tinhte
 
em nghe nói là TRUMP chấp nhận kết quả bầu cử nhưng nhất định không chấp nhận mình thua :D
Có gì đó sai sai nhỉ, ?
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
418,362
Messages
7,070,579
Members
170,486
Latest member
Crypto8x

Most viewed of week

Most viewed of week

Back
Top Bottom