Suy tư phê phán - part 2

Hieune

Kindness
Verified
Joined
Jul 8, 2017
Messages
533
Solutions
1
Reactions
890
MR
1.256
Phone Number
Call me! Call me!
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
Phê phán ý nghĩ, hành động không ích lợi.
Ví dụ 2 câu:
Câu nói: tìm cách trả thù nó. ( câu 1)
Câu nói: thôi bỏ suy nghĩ tiêu cực đi, coi như giúp đỡ người khác. ( câu 2)

Câu truyện như thế này: Một hôm có một ông bị người ta lừa, buồn quá thì gặp ông bạn nói: " tìm cách trả thù nó, không để cho nó yên, lên post bài chửi rủa nó may ra nó sợ nó trả lại tiền". Từ đó B bắt đầu tìm cách trả thù người đã lừa mình, ôm bực bội vào người, nếu lúc đó ông A nói câu 2: thôi gạt hết tất cả suy nghĩ, coi như giúp đỡ người khác vậy; nhưng phải cẩn thận hơn chứ đừng để bị lừa tiếp. Qua câu truyện, chúng ta thấy cùng một trường hợp mà hai câu nói có thể dẫn đến hai kết quả khác nhau, một câu thì hại người, hại mình; còn một câu thì giúp người và giúp cả bản thân người nghe. Có thông tin thì tố cáo cho cơ quan có chức năng rồi dành thời gian báo thù đó để giúp đỡ, xây dựng thì đúng đắn, ích lợi hơn nhiều.
Trong cuộc sống, chúng ta thường có sự quan hệ, giao tiếp mật thiết, tương hỗ với nhau. Vì thế trong khi giao tiếp, chúng ta nên suy nghĩ để lời nói và hành động cho chín chắn, đúng đắn. Các hành động của bạn sẽ có thể quyết định tương lai của bạn. Gieo nhân ác gặt quả ác, gieo nhân thiện gặt quả thiện. Làm việc ác sẽ gặp hoàn cảnh xấu, mất hết tương lai tươi đẹp. Làm việc thiện tương lai tươi đẹp luôn rộng mở.
Trường hợp khi xem phim, đọc sách thì chúng ta tự có nhận thức cho rõ ràng; phim, sách đã có các qui định tiêu chuẩn định sẵn.
Luôn mong nhận được sự góp ý từ các bạn.
Trân Trọng.
 
Last edited:

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
418,343
Messages
7,070,287
Members
170,465
Latest member
tongdaicrm

Most viewed of week

Most viewed of week

Back
Top Bottom