News Sam Bankman-Fried bỏ lỡ thời hạn phản hồi tham gia điều trần của Thượng viện Mỹ

Sau chuỗi ngày “bặt âm vô tính” trước các yêu cầu tham gia điều trần, Sam Bankman-Fried đã “bỏ lỡ” luôn thời hạn Thượng viện Mỹ đặt ra cho SBF phản hồi.

Sam-My.png

Ủy ban Thượng viện Mỹ muốn Sam Bankman-Fried xuất hiện trong phiên điều trần ngày 14/12 để làm rõ sự sụp đổ của FTX/Alameda Research. Trong đó đưa ra thời hạn cho SBF phản hồi về quyết định tham gia là đến 5 giờ chiều ngày 08/12.

Song, cả cố vấn của Sam lẫn bản thân người này đã không đưa ra câu trả lời trong khung giờ nêu trên, theo Ủy ban Thượng viện cho biết.

Không hài lòng với lựa chọn im lặng của cựu CEO FTX, Chủ tịch Ủy ban Sherrod Brown và Thượng nghị sĩ Pat Toomey khẳng định trong một tuyên bố:

“Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc để Bankman-Fried xuất hiện trước Quốc hội như được trình bày chi tiết trong bức thư hôm thứ Tư.”
Cụ thể trong bức thư, Thượng nghị sĩ Brown viết rằng ông và Thượng nghị sĩ Toomey sẵn sàng gửi trát đòi hầu tòa nếu Bankman-Fried không tự nguyện xuất hiện.

Botnick, luật sư bào chữa được Sam Bankman-Fried thuê về sau khi chính quyền Mỹ có động thái “làm căng”, chưa đưa ra bình luận gì về tuyên bố mới nhất từ Uỷ ban Thượng viện.

Cách đây mấy ngày, Ủy ban Hạ viện nhất quyết mời được SBF đến điều trần sau khi anh “từ chối khéo” trên Twitter, cho rằng đây là việc “bắt buộc” mà SBF có nghĩa vụ phải tham gia. Mới đây, nhân vật này còn bị công tố Mỹ điều tra có dính líu đến việc “dàn dựng” sự sụp đổ của LUNA-UST.

Tân CEO FTX, ông John J. Ray III được biết sẽ xuất hiện trong phiên điều trần ngày 13/12 của Hạ viện. Ông là chuyên gia tác cấu trúc doanh nghiệp cho các công ty phá sản, song Ray nhận xét trường hợp của FTX nằm ngoài tầm kiểm soát, là thất bại tồi tệ nhất ông từng gặp trong 40 làm nghề.
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
418,321
Messages
7,070,018
Members
170,449
Latest member
Gemshunter44

Most viewed of week

Most viewed of week

Back
Top Bottom