Quy luật vô địch Champions League: Gọi tên Real Madrid

htpost

Hero
Joined
Aug 17, 2010
Messages
1,579
Reactions
435
MR
0.032
Mùa giải Champions League 2011/12 sắp đến ngày khai cuộc sau khi UEFA tiến hành thành công lễ bốc thăm chia bảng. Barcelona vẫn được coi là ứng cử viên nặng kí nhất cho chức VĐ. Nhưng một quy luật ngẫu nhiên chỉ ra rằng Real Madrid mới là đội giương cao ngôi quán quân giải đấu danh giá nhất châu Âu ở SVĐ Allianz Arena (Bayern Munich), nơi diễn ra trận CK.

Để trở thành ƯCV nặng kí nhất cho danh hiệu quán quân Champions League, các đội bóng xuất sắc nhất đều được đem ra mổ xẻ ở tất cả các yếu tố. Tuy nhiên, kể từ mùa giải 2005/06, Champions League đã xuất hiện một quy luật “vàng” khá thú vị. Theo quy luật này, đội bóng thất bại trước nhà vô địch ở vòng bán kết mùa giải trước sẽ lên ngôi trong mùa giải kế tiếp.
Mùa giải 2005/06 là sự khởi đầu cho quy luật ngẫu nhiên đó. Trong mùa giải này, Barcelona đã lên ngôi sau khi hạ Arsenal 2-1 tại thủ đô Paris. Nhưng trước đó, đội bóng Tây Ban Nha đã vượt qua AC Milan với bàn thắng duy nhất của Lodovic Giuly sau 2 lượt trận.
Trong mùa giải kế tiếp (2006/07), AC Milan – đội bóng thất bại trước Barca mùa bóng trước lại trở thành nhà vô địch giải đấu danh giá nhất châu Âu sau khi đánh bại Liverpool 2-1 tại Athens. Trước đó, tại vòng bán kết, đội bóng Serie A đã bất ngờ vượt qua Man Utd với tổng tỉ số 5-3.

Không nằm ngoài quy luật ngẫu nhiên đó, mùa giải năm sau 2007/08, thầy trò Alex Ferguson đã trở lại đỉnh cao châu Âu sau 9 năm chờ đợi khi vượt qua Chelsea trên chấm penalty cân não. Đối thủ mà “Quỷ đỏ” vượt qua tại vòng bán kết chính là Barcelona.
Mùa giải 2008/09 sau đó, Barcelona lại tiếp tục đi theo quy luật thú vị này khi lật đổ ngôi vương của MU. Chiến thắng 2-0 với 2 bàn thắng của Samuel Eto’o và Lionel Messi tại Olympico đã đưa “gã khổng lồ xứ Catalan” tìm lại vinh quang xưa dưới triều đại mới - Josep Guardiola. Trước đó, tại vòng bán kết, đội bóng TBN đã vất vả vượt qua Chelsea với bàn thắng muộn màng của Andres Iniesta.
Và nếu theo đúng quy luật đã tồn tại thì Chelsea phải là đội bóng đăng quang tại mùa giải 2009/10. Tuy nhiên, Inter Milan mới là cái tên được điền tiếp vào bảng vàng Champions League. Và người đã tạo ra một chút xáo trộn trong quy luật đã tồn tại này lại chính là Jose Mourinho, người có biệt danh “Người đặc biệt”. Phải chăng sự đặc biệt của Mourinho thể hiện ở việc phá vỡ mọi quy luật một cách không giống ai.
Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đã dõng dạc tuyên bố trước báo giới rằng ông sẽ đánh bại Barca vào mùa giải 2010 và cuối cùng “Special One” đã đưa Nerazzurri trở lại vinh quang sau 45 năm chờ đợi với chiến thắng 2-0 trước Bayern Munich tại Bernabeu. Trước đó, đội bóng Italia đã xuất sắc vượt qua Barca với tổng tỉ số 3-2 sau 2 lượt trận.
Trong mùa giải Champions League vừa qua, với việc Barca vượt qua Man Utd, quy luật thú vị về nhà vô địch lại được tái lập theo công thức cũ. Nếu tiếp tục đối chiếu theo công thức ngẫu nhiên đã xảy ra trong những mùa giải vừa qua, có lẽ các CĐV Real Madrid là người vui nhất. Bởi Los Blancos chính là đội bóng bại trận trước nhà VĐ Barca tại vòng bán kết mùa giải năm ngoái. Hơn nữa, họ đang được dẫn dắt bởi Jose Mourinho.
Dưới sự dẫn dắt của nhà cầm quân đầy kiêu ngạo này, Real sẽ không phải quá lo lắng về những bất ngờ nằm ngoài quy luật. Bởi trong 5 mùa giải vừa qua, chỉ có “Special One” làm được điều khác biệt đó. Và bây giờ ông đang ở Bernabeu để cùng Real trở lại đỉnh cao châu Âu sau 10 năm chờ đợi.
Với sự tăng cường lực lượng trong mùa Hè vừa qua, cộng với dàn sao hiện tại, Real Madrid vẫn là một ƯCV đáng gờm cho chức VĐ Champions League mùa giải này. Liệu “Người đặc biệt” có tiếp tục duy trì quy luật “vàng” kéo dài sang mùa giải thứ 6?

Nguồn:bongdaso.com
 
Ờ.Real là phải vô địch rồi.
Love Mou ! Love Real! :m015:
 
ko khả thi,Real chưa thể vô đich dc, dù có Mou đi nữa
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
418,516
Messages
7,072,703
Members
170,618
Latest member
Nguyenlong92

Most viewed of week

Most viewed of week

Back
Top Bottom