Help [quaza] chiến lược "make by me"

Mấy bác cho e hỏi hôm qua e có đọc tin thế này


Thì nghĩ gói kích thước này sẽ làm đồng yên bớt mất giá vậy mà sao UJ hôm qua vẫn tăng dữ thế nhỉ ;)) k chuyên môn PTCB này lắm ^^!

Max

PTCB hay PTKT thì cũng chỉ nên tin 50% thôi bác ạ . Có món nào mà đúng được 100% đâu ;)) .
 
Mấy bác cho e hỏi hôm qua e có đọc tin thế này


Thì nghĩ gói kích thước này sẽ làm đồng yên bớt mất giá vậy mà sao UJ hôm qua vẫn tăng dữ thế nhỉ ;)) k chuyên môn PTCB này lắm ^^!

Max
thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã thông qua gói kích thích kinh tế mới trị giá hơn 20.000 tỷ yên (khoảng 227 tỷ USD) nhằm giúp Nhật Bản thoát khỏi tình trạng giảm phát kinh niên hiện nay.
tăng kích thích kinh tế có nghĩa là in thêm tiền, càng in thêm tiền thì càng làm đồng yên mất giá thì UJ tăng là chuyện ko bàn cải
Nhật chủ trương làm cho đồng yên mất giá để tránh giảm phát (làm cho lạm phát phải dương)
Yên Nhật giảm ngày thứ 2 so với hầu hết đồng tiền chủ chốt và đặc biệt xuống thấp nhất 2 năm rưỡi so với USD sau khi thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hối thúc ngân hàng trung ương nâng mục tiêu lạm phát.
vậy có gì ko hiểu đâu bạn
Thì nghĩ gói kích thước này sẽ làm đồng yên bớt mất giá vậy mà sao UJ hôm qua vẫn tăng dữ thế nhỉ
Thủ tướng nhật ,muốn làm đồng yên yếu đi chứ đâu muốn làm đồng yên tăng lên .
 
Last edited by a moderator:
thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã thông qua gói kích thích kinh tế mới trị giá hơn 20.000 tỷ yên (khoảng 227 tỷ USD) nhằm giúp Nhật Bản thoát khỏi tình trạng giảm phát kinh niên hiện nay.
tăng kích thích kinh tế có nghĩa là in thêm tiền, càng in thêm tiền thì càng làm đồng yên mất giá thì UJ tăng là chuyện ko bàn cải
Nhật chủ trương làm cho đồng yên mất giá để tránh giảm phát (làm cho lạm phát phải dương)
Yên Nhật giảm ngày thứ 2 so với hầu hết đồng tiền chủ chốt và đặc biệt xuống thấp nhất 2 năm rưỡi so với USD sau khi thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hối thúc ngân hàng trung ương nâng mục tiêu lạm phát.
vậy có gì ko hiểu đâu bạn
Thì nghĩ gói kích thước này sẽ làm đồng yên bớt mất giá vậy mà sao UJ hôm qua vẫn tăng dữ thế nhỉ
Thủ tướng nhật ,muốn làm đồng yên yếu đi chứ đâu muốn làm đồng yên tăng lên .

Thanks bác . Có người giải thích thì dễ hiểu hơn nhiều chứ em chả quan tâm lắm đến PTCB :)) .
 
Haha cái tin đó tôi biết nó từ hồi T10 tới bây giờ. Sau khi BOJ nó ra 1 bản thông báo sẽ in 10 ngàn tỉ
Đọc tin các bác vào thẳng trang chính phủ mà đọc, đọc ở VN thì hết giá trị rồi
 
Haha cái tin đó tôi biết nó từ hồi T10 tới bây giờ. Sau khi BOJ nó ra 1 bản thông báo sẽ in 10 ngàn tỉ
Đọc tin các bác vào thẳng trang chính phủ mà đọc, đọc ở VN thì hết giá trị rồi

bạn lúc nào cũng tỏ ra giỏi hơn mọi người vậy ta,
bạn đã đọc hết nội dung tin này chưa mà ra vẻ ta đây vậy :Thủ tướng Nhật Bản phê chuẩn gói kích thích kinh tế 227 tỷ USD


Gói kích thích khẩn cấp này nhằm giúp kinh tế Nhật Bản thoát khỏi tình trạng giảm phát kéo dài suốt thập kỷ qua.
Kyodo đưa tin, ngày 10/1, thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã thông qua gói kích thích kinh tế mới trị giá hơn 20.000 tỷ yên (khoảng 227 tỷ USD) nhằm giúp Nhật Bản thoát khỏi tình trạng giảm phát kinh niên hiện nay.

Trong cuộc gặp bộ trưởng phục hồi kinh tế Akira Amari, thủ tướng Abe đã được nghe tóm tắt chi tiết về gói chính sách khẩn cấp sẽ chính thức được nội các Nhật Bản thông qua vào ngày 11/1 tới.

Phát biểu với báo giới sau cuộc gặp trên, ông Amari cho biết thủ tướng đã chỉ đạo ông phải đưa ra các biện pháp chính sách "dễ hiểu với công chúng" và đảm bảo rằng những biện pháp này đủ hiệu lực để giúp chính quyền mới đạt mục đích tái sinh nền kinh tế lớn thứ ba thế giới này.

mới ra tin Nhật Bản thâm hụt tài khoản vãng lai hơn 222 tỷ yên (2,5 tỷ USD) trong tháng 11/2012. hôm qua nhưng bạn đã biết tin này vào hồi tháng 10 năm ngoái thì quả thật bạn lá xuất chúng trong tài chính thế giới
còn tin này bạn nói ư,Sau khi BOJ nó ra 1 bản thông báo sẽ in 10 ngàn tỉ
nó ra tin gần 2 năm rồi đo bạn
http://tinforex.com/tin-tuc/tien-te/nhat-da-ban-ra-ky-luc-10-nghin-ty-yen.html
 
Last edited by a moderator:
bạn lúc nào cũng tỏ ra giỏi hơn mọi người vậy ta,
bạn đã đọc hết nội dung tin này chưa mà ra vẻ ta đây vậy :Thủ tướng Nhật Bản phê chuẩn gói kích thích kinh tế 227 tỷ USD


Gói kích thích khẩn cấp này nhằm giúp kinh tế Nhật Bản thoát khỏi tình trạng giảm phát kéo dài suốt thập kỷ qua.
Kyodo đưa tin, ngày 10/1, thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã thông qua gói kích thích kinh tế mới trị giá hơn 20.000 tỷ yên (khoảng 227 tỷ USD) nhằm giúp Nhật Bản thoát khỏi tình trạng giảm phát kinh niên hiện nay.

Trong cuộc gặp bộ trưởng phục hồi kinh tế Akira Amari, thủ tướng Abe đã được nghe tóm tắt chi tiết về gói chính sách khẩn cấp sẽ chính thức được nội các Nhật Bản thông qua vào ngày 11/1 tới.

Phát biểu với báo giới sau cuộc gặp trên, ông Amari cho biết thủ tướng đã chỉ đạo ông phải đưa ra các biện pháp chính sách "dễ hiểu với công chúng" và đảm bảo rằng những biện pháp này đủ hiệu lực để giúp chính quyền mới đạt mục đích tái sinh nền kinh tế lớn thứ ba thế giới này.

mới ra tin Nhật Bản thâm hụt tài khoản vãng lai hơn 222 tỷ yên (2,5 tỷ USD) trong tháng 11/2012. hôm qua nhưng bạn đã biết tin này vào hồi tháng 10 năm ngoái thì quả thật bạn lá xuất chúng trong tài chính thế giới
còn tin này bạn nói ư,Sau khi BOJ nó ra 1 bản thông báo sẽ in 10 ngàn tỉ
nó ra tin gần 2 năm rồi đo bạn
http://tinforex.com/tin-tuc/tien-te/nhat-da-ban-ra-ky-luc-10-nghin-ty-yen.html

Bạn cần mình gửi file PDF còn để trong smartphone ko. Nguồn BOJ nhá
Tôi tài giỏi nhưng bạn thì ko =))
 
Bạn cần mình gửi file PDF còn để trong smartphone ko. Nguồn BOJ nhá
Tôi tài giỏi nhưng bạn thì ko =))

đúng là tôi chưa bao giờ nói mình tài giỏi nhưng tôi phải khâm phục bạn quá
vì bạn rất tài giỏi tin thế giới ra tối hôm qua mà bạn đã biết nó từ hôi tháng 10 năm ngoái thì quá giỏi
Nhật thông qua gói kích thích kinh tế 226,5 tỷ USD
Chính phủ Nhật Bản đã thông qua gói kích thích kinh tế trị giá 20.200 tỷ yen (226,5 tỷ USD) nhằm vực dậy nền kinh tế trì trệ bởi giảm phát triền miên và đồng yen mạnh.

Gói kích thích kinh tế nhằm tạo ra tốc độ tăng trưởng kinh tế ổn định bằng cách khuyến khích đầu tư tư nhân, tăng cường khả năng cạnh tranh của các công ty Nhật Bản và tiến hành các dự án công lớn để đẩy nhanh tái thiết sau thảm họa động đất, sóng thần tháng 3/2011.

Trong khi kêu gọi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) áp dụng chính sách nới lỏng tiền tệ mạnh mẽ dựa trên một mục tiêu lạm phát rõ ràng, chính phủ Nhật Bản cũng cam kết sẽ tạo ra một cơ cấu tăng cường hợp tác giữa chính phủ và BOJ.

Gói kích thích kinh tế của chính phủ liên minh giữa Đảng Dân chủ Tự do (LDP) và Đảng Công Minh (NKP) bao gồm 10.300 tỷ yen từ quỹ chính phủ. Để kích thích nội nhu và xây dựng thêm nhiều con đường, cầu và đường hầm có khả năng chống động đất, chính phủ Nhật Bản dành 3.800 tỷ yen tài trợ cho các dự án công, một trụ cột của gói kích thích kinh tế.

Chính phủ của ông Abe dành 3.100 tỷ yen để xây dựng các nhà máy tiết kiệm nhiên liệu và thúc đẩy nghiên cứu tế bào gốc. Gói kích thích kinh tế cũng dành 3.100 tỷ yen để tăng cường an toàn cho các tuyến đường đến trường học và dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà để nâng cao chất lượng cuộc sống người dân và hồi phục các cộng đồng địa phương.

Chính phủ Nhật Bản sẽ soạn thảo ngân sách bổ sung 13.100 tỷ yen cho năm tài chính 2012 (kết thúc vào cuối tháng 3/2013), bao gồm các khoản đóng góp từ ngân khố cho chương trình lương hưu cơ bản quốc gia ngoài khoản 10.300 tỷ yen cho gói kích thích kinh tế. Để bù đắp khoản thu ngân sách thiếu hụt chi cho ngân sách bổ sung mà chính phủ sẽ thông qua vào ngày 15/1, nội các Abe dự định sẽ phát hành 5.000 tỷ yen trái phiếu xây dựng.

Sau khi chính phủ thông qua gói kích thích kinh tế trên, Thủ tướng Abe cho rằng gói kích thích kinh tế sẽ giúp tăng thêm 2% GDP thực tế và tạo ra 600.000 việc làm./.
PS bạn làm ơn đọc tin trc khi trả lời nhé
tôi đang nói tin mà maxryan9999 đưa chứ bạn ko đọc mà trả lời này nọ nào là in thêm 10 nghìn tỉ gì gì đó nó ra quá lâu rồi
bạn maxryan9999 đưa tin Nhật thông qua gói kích thích kinh tế 226,5 tỷ USD ( tin đó mới ra tối hôm qua) thì nói tin đó,
còn bạn nói biết tin này hồi tháng 10 năm ngoái thì tôi có nói gì đâu,
nếu thật vậy thì bạn là kiệt xuất của tài chính thế giới rồi, tôi sao dám so sánh với bạn đc
tôi trích nguyên văn lời 2 bạn nói nhé
đây là của maxryan9999
Mấy bác cho e hỏi hôm qua e có đọc tin thế này
Thủ tướng Nhật Bản phê chuẩn gói kích thích kinh tế 227 tỷ USD


Gói kích thích khẩn cấp này nhằm giúp kinh tế Nhật Bản thoát khỏi tình trạng giảm phát kéo dài suốt thập kỷ qua.
Kyodo đưa tin, ngày 10/1, thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã thông qua gói kích thích kinh tế mới trị giá hơn 20.000 tỷ yên (khoảng 227 tỷ USD) nhằm giúp Nhật Bản thoát khỏi tình trạng giảm phát kinh niên hiện nay.

Trong cuộc gặp bộ trưởng phục hồi kinh tế Akira Amari, thủ tướng Abe đã được nghe tóm tắt chi tiết về gói chính sách khẩn cấp sẽ chính thức được nội các Nhật Bản thông qua vào ngày 11/1 tới.

Phát biểu với báo giới sau cuộc gặp trên, ông Amari cho biết thủ tướng đã chỉ đạo ông phải đưa ra các biện pháp chính sách "dễ hiểu với công chúng" và đảm bảo rằng những biện pháp này đủ hiệu lực để giúp chính quyền mới đạt mục đích tái sinh nền kinh tế lớn thứ ba thế giới này.
Thì nghĩ gói kích thước này sẽ làm đồng yên bớt mất giá vậy mà sao UJ hôm qua vẫn tăng dữ thế nhỉ k chuyên môn PTCB này lắm ^^!

Max

bạn trả lời này
Haha cái tin đó tôi biết nó từ hồi T10 tới bây giờ. Sau khi BOJ nó ra 1 bản thông báo sẽ in 10 ngàn tỉ
Đọc tin các bác vào thẳng trang chính phủ mà đọc, đọc ở VN thì hết giá trị rồi

anh em đọc nội dung sẽ rõ ai chứng tỏ mình tài giỏi nhé , bạn này biết tin trc khi ông thủ tướng Abe trúng cử cơ đây.
 
Last edited by a moderator:
đúng là tôi chưa bao giờ nói mình tài giỏi nhưng tôi phải khâm phục bạn quá
vì bạn rất tài giỏi tin thế giới ra tối hôm qua mà bạn đã biết nó từ hôi tháng 10 năm ngoái thì quá giỏi
Nhật thông qua gói kích thích kinh tế 226,5 tỷ USD
Chính phủ Nhật Bản đã thông qua gói kích thích kinh tế trị giá 20.200 tỷ yen (226,5 tỷ USD) nhằm vực dậy nền kinh tế trì trệ bởi giảm phát triền miên và đồng yen mạnh.

Gói kích thích kinh tế nhằm tạo ra tốc độ tăng trưởng kinh tế ổn định bằng cách khuyến khích đầu tư tư nhân, tăng cường khả năng cạnh tranh của các công ty Nhật Bản và tiến hành các dự án công lớn để đẩy nhanh tái thiết sau thảm họa động đất, sóng thần tháng 3/2011.

Trong khi kêu gọi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) áp dụng chính sách nới lỏng tiền tệ mạnh mẽ dựa trên một mục tiêu lạm phát rõ ràng, chính phủ Nhật Bản cũng cam kết sẽ tạo ra một cơ cấu tăng cường hợp tác giữa chính phủ và BOJ.

Gói kích thích kinh tế của chính phủ liên minh giữa Đảng Dân chủ Tự do (LDP) và Đảng Công Minh (NKP) bao gồm 10.300 tỷ yen từ quỹ chính phủ. Để kích thích nội nhu và xây dựng thêm nhiều con đường, cầu và đường hầm có khả năng chống động đất, chính phủ Nhật Bản dành 3.800 tỷ yen tài trợ cho các dự án công, một trụ cột của gói kích thích kinh tế.

Chính phủ của ông Abe dành 3.100 tỷ yen để xây dựng các nhà máy tiết kiệm nhiên liệu và thúc đẩy nghiên cứu tế bào gốc. Gói kích thích kinh tế cũng dành 3.100 tỷ yen để tăng cường an toàn cho các tuyến đường đến trường học và dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà để nâng cao chất lượng cuộc sống người dân và hồi phục các cộng đồng địa phương.

Chính phủ Nhật Bản sẽ soạn thảo ngân sách bổ sung 13.100 tỷ yen cho năm tài chính 2012 (kết thúc vào cuối tháng 3/2013), bao gồm các khoản đóng góp từ ngân khố cho chương trình lương hưu cơ bản quốc gia ngoài khoản 10.300 tỷ yen cho gói kích thích kinh tế. Để bù đắp khoản thu ngân sách thiếu hụt chi cho ngân sách bổ sung mà chính phủ sẽ thông qua vào ngày 15/1, nội các Abe dự định sẽ phát hành 5.000 tỷ yen trái phiếu xây dựng.

Sau khi chính phủ thông qua gói kích thích kinh tế trên, Thủ tướng Abe cho rằng gói kích thích kinh tế sẽ giúp tăng thêm 2% GDP thực tế và tạo ra 600.000 việc làm./.
PS bạn làm ơn đọc tin trc khi trả lời nhé
tôi đang nói tin mà maxryan9999 đưa chứ bạn ko đọc mà trả lời này nọ nào là in thêm 10 nghìn tỉ gì gì đó nó ra quá lâu rồi
bạn maxryan9999 đưa tin Nhật thông qua gói kích thích kinh tế 226,5 tỷ USD ( tin đó mới ra tối hôm qua) thì nói tin đó,
còn bạn nói biết tin này hồi tháng 10 năm ngoái thì tôi có nói gì đâu,
nếu thật vậy thì bạn là kiệt xuất của tài chính thế giới rồi, tôi sao dám so sánh với bạn đc

À mới check lại thời điểm down file đó, tháng 9 nhá bạn. Chính xác là 19/9. http://www.boj.or.jp/en/announcements/release_2012/k120919a.pdf =))

2 năm trước nói làm cái gì. Tại sao tôi lại biết nó sẽ in tiền mà ko phải là 2 năm trước
1. Nền KT Nhật là 1 nền KT xuất khẩu, cho nên muốn xuất tốt thì JPY phải yếu, nhưng 2 năm qua, đồng JPY quá mạnh, thông qua nhìn các chỉ số của Nhật thì thấy nó ngày càng yếu xuất khẩu
2. Trước đảng ông Abe là 1 đảng tập hợp nhiều phe phái => sự nhất quán ko có, cho nên việc in tiền cứ trì hoãn làm cho Nhật càng ngày càng tệ. Nhân dân ko còn tin tưởng đảng đó nữa nên chắc chắn đảng ông Abe sẽ lên nắm quyền. Vì Abe là 1 người rất cứng rắn trong mọi vấn đề. Tôi nói là chắc chắn 100% nhé

Cái tôi ko lường trước được là dự tính in 10 trillion nhưng cái tin mà max nói là 20 trillion. Thế thôi

Ông Abe này cứng rắn lắm, bác nào mà làm ngược lại ổng ổng bẻ chết tươi =))
 
Last edited by a moderator:
À mới check lại thời điểm down file đó, tháng 9 nhá bạn. Chính xác là 19/9. http://www.boj.or.jp/en/announcements/release_2012/k120919a.pdf =))

2 năm trước nói làm cái gì. Tại sao tôi lại biết nó sẽ in tiền mà ko phải là 2 năm trước
1. Nền KT Nhật là 1 nền KT xuất khẩu, cho nên muốn xuất tốt thì JPY phải yếu, nhưng 2 năm qua, đồng JPY quá mạnh, thông qua nhìn các chỉ số của Nhật thì thấy nó ngày càng yếu xuất khẩu
2. Trước đảng ông Abe là 1 đảng tập hợp nhiều phe phái => sự nhất quán ko có, cho nên việc in tiền cứ trì hoãn làm cho Nhật càng ngày càng tệ. Nhân dân ko còn tin tưởng đảng đó nữa nên chắc chắn đảng ông Abe sẽ lên nắm quyền. Vì Abe là 1 người rất cứng rắn trong mọi vấn đề

Cái tôi ko lường trước được là dự tính in 10 trillion nhưng cái tin mà max nói là 20 trillion. Thế thôi

Ông Abe này cứng rắn lắm, bác nào mà làm ngược lại ổng ổng bẻ chết tươi =))
lại ko đọc trc khi trả lời tôi đang nói là Nhật thông qua gói kích thích kinh tế 226,5 tỷ USD bạn hiểu chứ
 
lại ko đọc trc khi trả lời tôi đang nói là Nhật thông qua gói kích thích kinh tế 226,5 tỷ USD bạn hiểu chứ

Dạ tôi biết. Cái chính là trước khi thông qua cái gói đó thì muốn thành công trong thị trường này bạn phải là 1 nhà đầu cơ. Đợi tin ra thì mọi người đã giành chỗ tốt hết rồi. Bạn ko có cơ hội đâu ;))
 
Haha cái tin đó tôi biết nó từ hồi T10 tới bây giờ. Sau khi BOJ nó ra 1 bản thông báo sẽ in 10 ngàn tỉ
Đọc tin các bác vào thẳng trang chính phủ mà đọc, đọc ở VN thì hết giá trị rồi
hic bác biết từ tháng 10 sao không thông báo cho anh em là hôm qua nó ra tin để anh em chết hàng loạt vậy :) ...
Buồn buồn em chém gió tí cho có người nói chuyện chơi, có gì bỏ qua cho em nha :D
 
hic bác biết từ tháng 10 sao không thông báo cho anh em là hôm qua nó ra tin để anh em chết hàng loạt vậy :) ...
Buồn buồn em chém gió tí cho có người nói chuyện chơi, có gì bỏ qua cho em nha :D

Trading thì tự thân vận động . Người ta thích thì giúp mình vài lần chứ ai rỗi hơi mà giúp mình mãi đâu bác :D .
 
Trading thì tự thân vận động . Người ta thích thì giúp mình vài lần chứ ai rỗi hơi mà giúp mình mãi đâu bác :D .

em k đồng ý với ý kiến này của bác

trader thì phải đi theo số đông thì mới kiếm lời được

chia sẻ với người khác phán đoán thị trường sẽ tăng khả năng ta thắng trong thị trường

trader đoàn kết lại với nhau thì hoàn toàn thao túng được thị trường chính phủ cũng không thể cản trợ được điều đó

tất cả đều có lợi,đôi bên đều có lợi
 
Last edited by a moderator:
thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã thông qua gói kích thích kinh tế mới trị giá hơn 20.000 tỷ yên (khoảng 227 tỷ USD) nhằm giúp Nhật Bản thoát khỏi tình trạng giảm phát kinh niên hiện nay.
tăng kích thích kinh tế có nghĩa là in thêm tiền, càng in thêm tiền thì càng làm đồng yên mất giá thì UJ tăng là chuyện ko bàn cải
Nhật chủ trương làm cho đồng yên mất giá để tránh giảm phát (làm cho lạm phát phải dương)
Yên Nhật giảm ngày thứ 2 so với hầu hết đồng tiền chủ chốt và đặc biệt xuống thấp nhất 2 năm rưỡi so với USD sau khi thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hối thúc ngân hàng trung ương nâng mục tiêu lạm phát.
vậy có gì ko hiểu đâu bạn
Thì nghĩ gói kích thước này sẽ làm đồng yên bớt mất giá vậy mà sao UJ hôm qua vẫn tăng dữ thế nhỉ
Thủ tướng nhật ,muốn làm đồng yên yếu đi chứ đâu muốn làm đồng yên tăng lên .

em nghĩ là các nhà đầu cơ họ muốn vậy

một khi thị trường nó muốn thì chính phủ dù có in thêm tiền cũng không thể nào kìm hãm được
 
em k đồng ý với ý kiến này của bác

trader thì phải đi theo số đông thì mới kiếm lời được

chia sẻ với người khác phán đoán thị trường sẽ tăng khả năng ta thắng trong thị trường

trader đoàn kết lại với nhau thì hoàn toàn thao túng được thị trường chính phủ cũng không thể cản trợ được điều đó

tất cả đều có lợi,đôi bên đều có lợi

CÒn tùy bạn chọn sàn nào nữa :D . Nếu bạn chọn dealing desk thì mấy cái lệnh bạn đang trade chả ảnh hưởng gì đến thị trường cả :D .
 
CÒn tùy bạn chọn sàn nào nữa :D . Nếu bạn chọn dealing desk thì mấy cái lệnh bạn đang trade chả ảnh hưởng gì đến thị trường cả :D .

Suốt ngày sàn sàn :m021: thích thì pm đưa cho sàn NDD ;))
j/k

Max
 
em k đồng ý với ý kiến này của bác

trader thì phải đi theo số đông thì mới kiếm lời được

chia sẻ với người khác phán đoán thị trường sẽ tăng khả năng ta thắng trong thị trường

trader đoàn kết lại với nhau thì hoàn toàn thao túng được thị trường chính phủ cũng không thể cản trợ được điều đó

tất cả đều có lợi,đôi bên đều có lợi

Bullshit
Số đông luôn luôn thất bại trên thị trường, vì thế mới có số liệu 95% and 5%
 
Mình ko muốn phô trương, nhưng thật sự mình quá giỏi =))
100 pips mỗi em AU và NU
hơn 300 pips EU
170 pips UCHF
Còn lệnh Ucad nữa nhưng ít pips quá khỏi chụp (40 pips) :">
 

Attachments

  • 01-11-2013 8-28-07 PM.png
    01-11-2013 8-28-07 PM.png
    40.9 KB · Views: 45
  • 01-11-2013 8-31-06 PM.png
    01-11-2013 8-31-06 PM.png
    14.3 KB · Views: 41
  • 01-11-2013 8-31-35 PM.png
    01-11-2013 8-31-35 PM.png
    14 KB · Views: 43
  • 01-11-2013 8-31-50 PM.png
    01-11-2013 8-31-50 PM.png
    28.3 KB · Views: 44
Last edited by a moderator:

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
418,364
Messages
7,070,614
Members
170,489
Latest member
childinyou

Most viewed of week

Most viewed of week

Back
Top Bottom