News Quan chức Nga bị bắt vì nhận hối lộ 1032 Bitcoin

Một quan chức Nga bị cáo buộc đã nhận 1032 BTC vào tháng 4 năm 2022 từ các tin tặc.
1685862020713.png

Theo nguồn tin từ Kommersant cho biết một quan chức Nga tên là Marat Tambiev bị cáo buộc nhận hối lộ 1032 Bitcoin (~28 triệu USD) từ nhóm tin tặc mà ông đang điều tra.

Đây là số tiền lớn nhất được ghi nhận trong một vụ hối lộ ở Nga, theo báo cáo.

Tambiev từng là trưởng phòng điều tra của ủy ban quận Tverskoy ở Moscow cho đến khi bị sa thải vì tội tham nhũng.

Trong quá trình khám xét căn hộ ở Moscow của anh ta vài tháng trước, các nhà chức trách đã tìm thấy 1032 BTC được giữ trong laptop của Tambiev.

Theo điều tra, Tambiev đã nhận hối lộ vào ngày 7/4/2022 từ nhóm hacker tên là Infraud Organization Mark và các thành viên của nhóm Konstantin Bergmanov và Kirill Samokutyaevsky.

Báo cáo lưu ý rằng các tin tặc nhận án treo từ 2,5 đến 3,5 năm. Các nhà chức trách đã thu hồi khoảng 8,6 triệu USD Bitcoin từ các hacker.

Ngoài ra, Phó Tổng Công tố lưu ý rằng Tambiev còn nhận được 11,7 triệu rúp (khoảng dưới 150.000 USD) ở nhiệm kỳ của anh ta trong Ủy ban Điều tra.

Theo báo cáo, Tambiev sẽ bị đưa ra tòa vào ngày 5 tháng 6, khi công tố viên sẽ tìm cách tịch thu tất cả các khoản tiền bất chính của anh ta. Tambiev đã đấu tranh chống lại các cáo buộc tham nhũng và kiện Ủy ban Điều tra.
 

Announcements

Forum statistics

Threads
418,511
Messages
7,072,515
Members
170,602
Latest member
NAMHAIRTT

Most viewed of week

Most viewed of week

Back
Top Bottom