News NGUY CƠ SUY THOÁI KINH TẾ TOÀN CẦU

Nhiều nền kinh tế lớn như Mỹ, EU, Anh, Canada đang đối diện với nguy cơ suy thoái kinh tế vào năm 2023, đấy là nhận định của quĩ tiền tệ quốc tế IMF, Bloomberg (Mỹ), CNBC (Mỹ), Nomura (Nhật) và nhiều ngân hàng và tổ chức tài chính lớn trên thế giới.

Giám đốc IMF, Kristalina Georgieva ngày 6/7 cho rằng không thể loại trừ khả năng suy thoái kinh tế toàn cầu vào năm 2023, lý do lạm phát lan rộng hơn, lãi suất tăng đáng kể hơn, tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc chậm lại và các lệnh trừng phạt leo thang liên quan đến cuộc chiến Ukraine.

CNBC (Mỹ), đăng nghiên cứu của Nomura với dự báo suy thoái kinh tế sẽ xảy ra ở Mỹ, EU, Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc và Canada vào năm 2023. Subbaraman nhà kinh tế trưởng Nomura nói: “Mỹ sẽ rơi vào suy thoái, tăng trưởng GDP hàng quý so với quý trước âm bắt đầu từ quý 4/2022. Đó sẽ là một cuộc suy thoái nông nhưng kéo dài, chúng có thể kéo dài trong 5 quý liên tiếp”.
Theo Viện Đầu tư Wells Fargo “không cần phải lo lắng về thời gian suy thoái của Mỹ nữa, bởi vì thực chất Mỹ đã đang ở trong một cuộc suy thoái rồi”. Trong khi đó giá tiêu dùng, đã tăng với tốc độ nhanh nhất trong 40 năm, dự kiến tháng 6 sẽ tăng 8,8%.

Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) ước tính rằng nếu Nga cắt nguồn cung cấp khí đốt cho EU thì trong năm 2022 EU chỉ tăng trưởng có 1.3% và năm 2023 sẽ tăng trưởng âm -1.7%, trong khi đó lạm phát sẽ tăng hơn 8%. Chính phủ Đức đã cảnh báo “người dân Đức sẽ không thể đổ đầy bình xăng vào mùa thu”. Viện kinh tế IFO (Munich) lưu ý rằng ảnh hưởng của cuộc chiến ở Ukr và việc Trung Quốc lockdown chống COVID19 sẽ khiến Đức thiệt hại 1.5% GDP (65 tỷ USD), dẫn đến nguy cơ Đức bước vào thời kỳ suy thoái kinh tế và tất yếu sẽ kéo theo EU cùng suy thoái.

Cũng theo Bloomberg, nguy cơ suy thoái kinh tế của châu Á thấp hơn chỉ khoảng 20-25%, ngoại trừ Sri-Lanka đang vỡ nợ và đã suy thoái kinh tế, nguy cơ suy thoái lớn nhất là New Zeland, Hàn Quốc và Nhật Bản cũng chỉ cỡ 25-33%, các nước Đông Nam Á nguy cơ suy thoái kinh tế đều dưới 13% (Malaysia 13%, Thái Lan và Việt Nam 10%).

(Tổng hợp từ các báo quốc tế trong tuần)
 
Nếu cuối năm nay tju U và nga ngố không ngồi yên một chỗ thì...ai biết chuyện gì xảy ra!
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
418,364
Messages
7,070,621
Members
170,489
Latest member
childinyou

Most viewed of week

Most viewed of week

Back
Top Bottom