[News] Hacker Nga thú nhận tội phạm mạng lớn nhất ở Mỹ

24_09_hacker.jpg


Andrei Tyurin, 36 tuổi, thú nhận vụ tấn công mạng lớn nhất được biết đến chống lại các tổ chức tài chính. Công dân Nga Andrei Tyurin đã bị bắt ở Georgia vào năm 2018 và sau đó bị dẫn độ về Mỹ. Khi được biết đến, gần đây anh ta thú nhận vụ tấn công mạng lớn nhất được biết đến chống lại các tổ chức tài chính.

Tyurin thừa nhận rằng anh ta đã tham gia vào vụ đánh cắp dữ liệu từ hơn 80 triệu khách hàng của JPMorgan Chase & Co và các tổ chức khác. Vụ tấn công mạng đã mang lại cho hacker hàng trăm triệu đô la. Tổng cộng, Tyurin bị buộc tội ăn cắp dữ liệu từ 12 tổ chức tài chính. Anh ta có thể bị kết án tù dài hạn tới 30 năm.

Theo điều tra, Tyurin đã thực hiện các cuộc tấn công của hacker vào các công ty Mỹ, bao gồm đánh cắp dữ liệu cá nhân của hơn 100 triệu người từ năm 2012 đến giữa năm 2015.

Tyurin hoạt động như một phần của một nhóm tội phạm, ba thành viên còn lại ở Israel. Hai trong số họ đã bị chính quyền Israel bắt giữ vào năm 2015 và bị dẫn độ về Mỹ năm 2016, lần thứ ba bị chính quyền Mỹ bắt giữ vào năm 2016.

Nguồn : thecoinshark
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
417,429
Messages
7,058,758
Members
169,774
Latest member
likebalens

Most viewed of week

Most viewed of week

Back
Top Bottom