MMO - Tổng hợp tin tức thú vị trên facebook, VTV, báo chí, tiktok... cập nhật hàng ngày

Status
Not open for further replies.
Chủ đề này dành tổng hợp các tin ngắn đáng chú ý nhất có liên quan đến kiếm tiền online, MMO từ các nguồn như facebook, VTV, tiktok, Báo chí.... sẽ được cập nhật liên tục. :popo_bye:


Một số chủ đề khác nên xem:
Trader Forex và những người bạn

Tổng hợp tin tức cập nhật về kinh tế, thị trường tài chính ngoại hối Forex


Bắt đầu luôn nào

Ngày 12/7, trang Facebook có tích xanh của cựu trung vệ Chelsea Ivanovic bất ngờ đổi ảnh đại diện là một cô gái. Trong phần bình luận của ảnh đại diện, tài khoản Ivanovic giới thiệu mình là người Việt Nam. “Lại là mình đây, Việt Nam number 1”. Các bình luận tương tác với người dùng Facebook khác, tài khoản Ivanovic đều sử dụng tiếng Việt.
Nhiều người dùng cho rằng trang Facebook của Ivanovic đã bị hacker người Việt Nam tấn công chiếm quyền.
Hôm nay 30/7, tài khoản của cầu thủ Serbia đăng tải video livestream bán hàng. Nữ nhân vật trong video bán các loại áo thun với phần giới thiệu bằng tiếng Việt.
Người đang nắm quyền quản lý tài khoản Ivanovic có tích xanh này mới đây còn đăng trạng thái rao bán trang, "Cần bán Page này giá X trăm triệu...".

20207158f403-923a-4a55-8eb9-ab0aa20bbd5e.jpg
 
Last edited:
Đại lý Rolls-Royce duy nhất tại Việt nam dừng hoạt động do không đạt được kỳ vọng doanh số từ phía nhà sản xuất và đơn vị phân phối.
Screen Shot 2020-10-13 at 16.31.58.png
 
121833138_3714209458609905_3369562264496831320_o.jpg

Renrenche từng là một trong những ‘kỳ lân’ công nghệ đình đám nhất Trung Quốc, được Goldman Sachs và Tencent hậu thuẫn. Nhưng giờ đây, nó có thể sẽ phải "bán mình" với mức giá rất "bèo".

Startup này từng được định giá lên đến 1,4 tỷ USD trong vòng gọi vốn cách đây 2 năm. Tuy nhiên, startup này đang lên kế hoạch sơ bộ sẽ bán tài sản chính cho công ty quảng cáo 58.com với mức giá 10.000 HKD (tương đương khoảng1.290 USD).

Nếu được thực hiện, thương vụ này có thể sẽ là "phao cứu sinh" của nền tảng kinh doanh ô tô, nhưng đồng thời đánh dấu một trong những thất bại lớn trong giới startup của Trung Quốc. Renrenche trước đó đã gặp khó khăn về tài chính, trong bối cảnh nền kinh tế chia sẻ từng bùng nổ một thời của Trung Quốc đã gần như sụp đổ. Tên tuổi này cũng hụt hơi trước sự cạnh tranh và hoạt động bị gián đoạn do COVID-19.

Được thành lập vào năm 2014, Renrenche đóng vai trò kết nối những người dùng đang tìm cách mua/bán ô tô cũ, với mức chiết khấu thấp hơn một chút so với những nhà môi giới bên ngoài


122084172_3714209095276608_8589091001963779445_o.jpg




Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 125 quy định xử phạt hành chính về thuế, hóa đơn, có hiệu lực từ ngày 5/12. Trong đó quy định phạt tiền từ 1 - 3 lần số thuế trốn đối với hành vi trốn thuế

Theo nghị định mới, các hành vi vi phạm về thuế bao gồm: không nộp hồ sơ đăng ký thuế, hồ sơ khai thuế hoặc nộp hồ sơ khai thuế chậm 90 ngày; không ghi chép trong sổ kế toán các khoản thu liên quan đến việc xác định số thuế phải nộp, không khai, khai sai dẫn đến thiếu tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền được hoàn, miễn, giảm; không lập hoá đơn khi bán hàng hoá, dịch vụ, trừ trường hợp người nộp thuế đã khai thuế đối với giá trị hàng hóa, dịch vụ, lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ sai về số lượng, giá trị để khai thuế thấp hơn thực tế và bị phát hiện sau thời hạn nộp hồ sơ khai thuế.

Mức phạt cao nhất có thể lên tới 15 – 25 triệu đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn trên 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai thuế
 
122197973_3716997491664435_2320727989162542226_n.jpg

Hình thức cho vay ngang hàng P2P - kết nối người vay vốn trực tiếp với người cho vay thông qua nền tảng Internet tại Trung Quốc gần như đã biến mất. Tuy nhiên các nạn nhân tài chính của hệ thống này vẫn đang dài cổ chờ đợi khoản tiền đầu tư xuất hiện trở lại trong tài khoản ngân hàng của mình.
Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi Sáng (The South China Morning Post) trích lời Guo Shuqing - nhà lập pháp tài chính hàng đầu Trung Quốc, sau khi hệ thống cho vay ngang hàng sụp đổ hơn 3 năm trước, vẫn còn khoảng 800 tỷ nhân dân tệ, gần 120 tỷ USD nợ chưa được thanh toán tính đến cuối tháng 6/2020. Tính đến cuối tháng 8 chỉ còn 15 nền tảng còn hoạt động, giảm 99,5% so với 2.835 công ty tài chính P2P vào 2 năm trước. Ước tính hàng chục triệu nhà đầu tư Trung Quốc đã mất trắng khoản tiền bỏ vào hệ thống này.
 
122287159_3718235148207336_860902150724614813_n.jpg

Thu được 600 TRIỆU USD từ bê bối, giờ thu hồi tiền thưởng có 174 TRIỆU USD. Vậy số còn DƯ đi đâu nhỉ?
Theo Market Watch, tổng số tiền ngân hàng Goldman Sachs phải nộp để giải quyết bê bối lên tới hơn 5 tỷ USD, để khép lại cuộc điều tra liên quan tới vai trò của ngân hàng này trong bê bối tham nhũng tại quỹ đầu tư 1Malaysia Development Berhad (1MDB).
Cùng với đó, Goldman Sachs đã ra quyết định thu hồi tiền thưởng của các cựu lãnh đạo, bao gồm cựu CEO, cựu giám đốc hoạt động, cựu giám đốc tài chính và hai cựu phó chủ tịch với tổng số tiền là 67 triệu USD.
Ngân hàng cũng sẽ giảm 31 triệu USD tiền thưởng của CEO hiện tại, giám đốc hoạt động, giám đốc tài chính và CEO Goldman Sachs International trong năm nay dù họ không liên quan và không biết gì về bê bối phát hành trái phiếu 1MDB của Goldman Sachs.
Bên cạnh đó, ban giám đốc Goldman Sachs cũng quyết định thu hồi 76 triệu USD tiền thưởng đã trao cho 3 cựu nhân viên có dính líu tới vụ bê bối, bao gồm Tim Leissner, Ng Chong Hwa - bị cáo buộc hình sự và Andrea Vella - bị cấm làm việc trong ngành ngân hàng.
Theo đó, tổng số tiền thưởng thu hồi và cắt giảm nhằm vào các giám đốc, cựu giám đốc, cựu nhân viên Goldman Sachs là 174 triệu USD.
Quỹ 1MDB được thành lập cách đây một thập kỷ nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế Malaysia nhưng lại trở thành trung tâm của đại án tham nhũng. Về phía Goldman Sachs, ngân hàng này đứng ra giúp 1MDB phát hành 6,5 tỷ USD trái phiếu vào năm 2012 và 2013. Tuy nhiên, phần lớn số tiền này bị cho là rơi vào túi của nhà tài chính Jho Low - cố vấn của 1MDB - và đồng bọn.
Goldman Sachs thu được 600 triệu USD tiền phí từ vụ phát hành này và đây cũng là cơ sở để nhiều giám đốc cấp cao nhận được số tiền thưởng lớn. Đây là bê bối lớn nhất trong lịch sử 151 năm của Goldman Sachs và cũng là một trong những bê bối lớn nhất trong lịch sử Phố Wall.
 
123014402_3729214280442756_508087665277266466_o.jpg

Như đã nói ở Money Weekly số vừa rồi, đúng là gói kích thích kinh tế họ "Hứa" mà!
Hôm qua 26/10, giới chức Mỹ đã tiến hành vòng đàm phán tiếp theo về gói chi tiêu mới nhằm hỗ trợ nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.
Tuy nhiên, các cuộc đàm phán dường như đã “mất đà”, qua đó làm mất dần hy vọng về một thỏa thuận trước cuộc bầu cử ngày 3/11 tới.
Phát ngôn viên Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi cho biết bà vẫn lạc quan rằng các bên có thể đạt được một thỏa thuận trước cuộc bầu cử sắp tới.
Hai bên đã thu hẹp sự khác biệt về quy mô của gói kích thích xuống còn khoảng 2.000 tỷ USD, song vẫn có những mâu thuẫn về mức chi chính xác và những điều khoản quan trọng của gói chi tiêu.
Phía đảng Cộng hòa yêu cầu các biện pháp hạn chế hơn, trong khi đảng Dân chủ nhấn mạnh vào viện trợ cho các chính quyền tiểu bang và địa phương.
Cố vấn Kinh tế Nhà trắng Larry Kudlow cho biêt đà phục hồi của nền kinh tế Mỹ có thể "tự duy trì" ngay cả khi không có gói kích thích mới.
Nhưng hầu hết các nhà kinh tế không đồng ý và cho rằng nền kinh tế lớn nhất thế giới đã tránh được một cuộc suy thoái tồi tệ hơn nhờ khoản hỗ trợ trị giá 3.000 tỷ USD hồi đầu năm.
Giới quan sát cảnh báo tình trạng gia tăng số ca mắc COVID-19 mới có thể khiến người dân Mỹ miễn cưỡng đi mua sắm tại các cửa hàng ngay cả khi không có các hạn chế do chính quyền áp đặt, qua đó ảnh hưởng tới hoạt động của nhiều doanh nghiệp. Điều này khiến triển vọng phục hồi của kinh tế Mỹ trở nên không chắc chắn.
 
122548240_3731100666920784_1192835454850780501_o.jpg

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) mới đây đã công bố dự thảo luật mới nhằm tạo vị thế pháp lý cho việc lưu thông đồng nhân dân tệ điện tử, với tên gọi chính thức là đồng tiền thanh toán điện tử kĩ thuật số (DCEP).

Lần đầu tiên dự thảo luật đề cập đến định nghĩa đồng DCEP sẽ là đơn vị tiền tệ quốc gia chủ quyền. Dự luật cũng cấm bất kỳ một tổ chức nào chế tạo, phát hành tiền tệ kĩ thuật số thay thế đồng nhân dân tệ trên thị trường. Đây được xem là nền tảng pháp lý giúp PBoC xử lý những vấn đề nảy sinh trong quá trình thử nghiệm đồng DCEP.

Đồng Nhân dân tệ điện tử đã được thử nghiệm ở 4 thành phố Thâm Quyến, Tô Châu, Bảo Định và Thành Đô trong chuỗi các cửa hàng thuộc hệ thống McDonald's, Starbucks và một số doanh nghiệp địa phương.
 
corona.png

Số ca mắc mới và tử vong do dịch COVID-19 trên thế giới vẫn không ngừng tăng mỗi ngày. Chỉ trong 24h qua toàn thế giới đã có thêm hơn 400 nghìn ca mắc mới.
Tổng số ca mắc đến thời điểm này, đã là hơn 47,2 triệu người mắc Covid 19 trên toàn cầu. Số ca tử vong là hơn 1,2 triệu ca. Mỹ vẫn dẫn đầu thế giới với 9,5 triệu ca mắc và 236 nghìn ca tử vong. Sau đó là Ấn Độ và Brazil.
 
Chủ đề này dành tổng hợp các tin ngắn đáng chú ý nhất có liên quan đến kiếm tiền online, MMO từ các nguồn như facebook, VTV, tiktok, Báo chí.... sẽ được cập nhật liên tục
Theo như tiêu chí bạn đề ra cho topic này thì nội dung không còn phù hợp với MMO (mở đầu của tiêu dề topic) Vì vậy mình clode ở đây. Nếu có tin tức gì mới bạn vui lòng post topic mới và tuân thủ rules nhé. Thân!
 
Status
Not open for further replies.

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
417,482
Messages
7,059,289
Members
169,811
Latest member
nyaumeo

Most viewed of week

Most viewed of week

Back
Top Bottom