News Michael Saylor khơi dậy sự nhiệt tình của cộng đồng tiền điện tử đối với ATH của Bitcoin

Nhà sáng lập MicroStrategy và người ủng hộ Bitcoin – Michael Saylor đã sử dụng nền tảng truyền thông xã hội X (trước đây phổ biến là Twitter) để cho thấy rằng Bitcoin đạt được mức cao mới mọi thời đại ở nhiều quốc gia nhỏ so với tiền tệ fiat địa phương của họ

saylor-btc.jpeg

Video hoạt hình cho thấy một loạt biểu đồ thay đổi và hiển thị mức giá mọi thời đại (ATH) mới mà Bitcoin đạt được ở nhiều quốc gia nhỏ khác nhau – Nhật Bản, Lào, Nigeria, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ….


Phần lớn các quốc gia này đều ở lục địa châu Phi và điểm chung của họ (Nhật Bản là một ngoại lệ) là đây đều là những nền kinh tế đang phát triển với hệ thống tài chính kém, đồng nội tệ yếu và đang diễn ra lạm phát lớn. Bitcoiner và nhiều KOL từ thế giới tài chính ở Hoa Kỳ gọi Bitcoin là hàng rào chống lạm phát. Một số chuyên gia đứng ngoài nhóm đó, chẳng hạn như tác giả cuốn sách “Thiên nga đen” Nassim Taleb và chỉ trích Bitcoin.

Điều kỳ lạ là Taleb lại đến từ Lebanon, một trong những quốc gia thường xuyên bị ảnh hưởng bởi lạm phát cao, fiat địa phương nhanh chóng mất giá trị. Anh ấy bắt đầu là một người ủng hộ Bitcoin, nhưng vài năm trước anh ấy đã trở thành một trong những nhà phê bình gay gắt.

“Khi nào Bitcoin sẽ đạt mức cao nhất mọi thời đại mới ở quốc gia của bạn?”, Saylor đã tweet.

Cộng đồng Bitcoin đã trả lời bằng một loạt phản hồi nhiệt tình về Bitcoin, chia sẻ những dự đoán ngẫu nhiên của họ về thời điểm mong đợi ATH. Nhiều người trong số họ hy vọng Bitcoin sẽ tăng lên mức ATH trong năm nay.

Max Keizer: Bitcoin sẽ đạt 500.000 đô la

Người ủng hộ Bitcoin nổi tiếng Max Keizer đã tweet hôm nay rằng anh ấy kỳ vọng tiền điện tử hàng đầu sẽ tăng “vượt 500.000 đô la” vì anh mong đợi sự sụp đổ lớn của thị trường chứng khoán tương tự như những gì đã xảy ra vào năm 1987.

Keizer trích dẫn một báo cáo do The Kobeissi Letter xuất bản, trong đó nói rằng thị trường hiện tại đã đạt đến đỉnh điểm vì nó dường như cho thấy mức độ tập trung cổ phiếu cao nhất kể từ cuộc Đại suy thoái – 75%.

Trước đó, nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos đã bán số lượng lớn AMZN. Bill Gates và các nhà lãnh đạo doanh nghiệp nổi bật khác cũng đã bán rất nhiều cổ phiếu trong danh mục đầu tư của họ. Theo Anthony Pompliano, lần cuối cùng Bezos bán nhiều cổ phiếu như vậy là vào năm 2021, khi thị trường đạt đỉnh.
 

Attachments

  • 1708648273649.png
    1708648273649.png
    102.6 KB · Views: 17
  • 1708648371782.png
    1708648371782.png
    171.7 KB · Views: 12

Announcements

Forum statistics

Threads
418,699
Messages
7,074,951
Members
170,801
Latest member
tunguyen1986

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom