Introduce Luật chơi cờ vây

Hangman9596

Newbie
Joined
Mar 1, 2019
Messages
2
Reactions
0
MR
0.000
Bàn cờ vây gồm những gì???
  • Bàn cờ chuẩn gồm có 19 đường kẻ dọc và 19 đường kẻ ngang, cắt nhau tạo thành 361 giao điểm. Các giao điểm chính là nơi để đặt quân cờ (hình dưới).
7-28-2014+10-31-51+AM.png


  • Điểm đen ở tâm bàn cờ gọi là sao trung tâm (thiên nguyên), còn lại là sao 1 đến sao 8.
  • Ngoài ra có thể chọn các bàn cờ 9x9, 11x11, 13x13, 15x15, 17x17.
  • Quân cờ: Bộ quân cờ chuẩn có 180 quân trắng và 181 quân đen, cộng 2 bên được 361.
I. Những điều luật cơ bản

Cờ vây có 9 điều luật cơ bản:
  • Điều 1: Cờ vây là trò chơi giữa hai đối thủ.
  • Điều 2: Một đấu thủ cầm quân trắng còn đấu thủ kia cầm quân đen. Bên đen đi trước (trừ trường hợp chấp quân thì bên trắng đi trước).
*Luật chấp quân: Người tạo bàn có quyền chấp từ 2 đến 9 quân. Các quân chấp lần lượt được lần lượt đưa đặt vào các vị trí từ sao thiên nguyên, sao góc và sao biên. Quân các quân đặt vào các sao là các quân đen và quân trắng được quyền đi đầu tiên.
  • Điều 3: Quân cờ được đặt vào giao điểm của các đường kẻ.
  • Điều 4: Mỗi một quân cờ khi đã đặt vào vị trí thì không được phép di chuyển nữa (trừ trường hợp bị bắt làm tù binh, bị nhấc ra ngoài, sẽ nói ở điều 6).
  • Điều 5: Đấu thủ nào chiếm được nhiều đất hơn, thì thắng ván cờ.
  • Điều 6: Các quân cờ bị đối phương làm cho hết "khí" thì gọi là "tù binh" và bị nhấc ra khỏi bàn cờ.
  • Điều 7: Không được đặt quân vào vị trí không còn "khí" (trừ trường hợp ăn quân, sẽ nói sau).
  • Điều 8: Có những quy ước đặt biệt cho trường hợp "tranh chấp" lẫn nhau, được gọi là "ko'' (sẽ giải thích sau).
  • Điều 9: Sẽ có những điều luật riêng cho việc đánh có chấp.
II. Lượt đánh
  • Lượt đánh: 2 người chơi thay phiên nhau 1 quân cờ trên bàn
  • Thời gian đánh: Khi đến lượt đánh mỗi bên có 1 thời gian quy định để đánh quân cờ, nếu hết thời gian mà người chơi không không bỏ lượt và đánh quân cờ thì sẽ xử thua do hết thời gian.
  • Bỏ lượt: Đến lượt đánh, 1 người bỏ lượt thì quyền đánh thuộc về đối phương. Nếu 2 người bỏ lượt liên tiếp thì sẽ kết thúc ván cờ.
III. Những định nghĩa chính

1. Vùng đất
  • Đất là một vùng bàn cờ nhất định được bao vây hoàn toàn bởi quân đen hoặc trắng
  • Có thể dùng biên hoặc góc của bàn cờ để vây đất
  • Đơn vị của đất là mục (là giai điểm trống của các đường kẻ)
Ví dụ: Vùng đất của quân đen như hình vẽ

1.+vung+dat.png


2. Khí
  • Khi một quân cờ được đặt xuống bàn, nó có 4 khí khi nằm khoảng giữa bàn cờ, nằm trên biên thì có 3 khí, nằm ở góc có 2 khí.
  • Khí là giao điểm nằm sát quân cờ theo đường ngang dọc
  • Tăng khí và giảm khí: Người chơi đặt các quân cờ thành 1 đám quân thì sẽ làm tăng khí; bị giảm khí khi đối phương đặt quân vào cạnh đám quân.

2+%25E2%2580%2593+%25C4%2591%25C3%25A1m+qu%25C3%25A2n+v%25C3%25A0+kh%25C3%25AD+c%25E1%25BB%25A7a+%25C4%2591%25C3%25A1m+qu%25C3%25A2n.png


3. Tù binh
  • Là những quân bị quân đối phương bao vây và hết khi sẽ bị đưa ra khỏi bàn làm tù binh của đối phương.
  • Trong trường hợp dưới đây thì quân trắng ở góc, cạnh và giữa bàn cờ đều hết khí và thành tù binh đưa ra khỏi bàn cờ.

%25C4%2583n+quan+hay+b%25E1%25BA%25AFt+qu%25C3%25A2n+h2.png


4. Ăn quân hay bắt quân
  • Khi một bên đi quân chẹn nốt khí cuối cùng của đám quân đối phương, khiến cho đám quân của đối phương hết khí, thì tất cả các quân của đám quân này coi như "chết hẳn" và bị nhấc ra khỏi bàn cờ (thuật ngữ gọi đám quân này là "tù binh").
  • Mỗi bên sẽ để riêng tù binh của mình để dùng tính điểm vào cuối ván cờ.

3+%25E2%2580%2593+%25C4%2583n+qu%25C3%25A2n+hay+b%25E1%25BA%25AFt+qu%25C3%25A2n.png


5. Điểm hết khí
Là giao điểm bị một bên vây kín.Vậy có 2 loại nước cấm:
  • Cấm đi vào giao điểm đã bị đối phương chặn hết khí (vây chặt).
  • Cấm đi vào giao điểm còn lại cuối cùng của đám quân đã bị đối phương vây chặt.
Định nghĩa "quân chết kỹ thuật": Là một hay nhiều quân tuy còn khí nhưng đã nằm hoàn toàn trong vòng vây của đối phương, không có đường thoát, không có mắt, không sống chung

9.+kh%25C3%25A1i+ni%25E1%25BB%2587m+s%25E1%25BB%2591ng+v%25C3%25A0+ch%25E1%25BA%25BFt+c%25E1%25BB%25A7a+%25C4%2591%25C3%25A1m+qu%25C3%25A2n+h%25C3%25ACnh+2.png


6. Mắt
  • Mắt là một hay nhiều giao điểm trống của một đám quân bị một bên vây kín.
  • Có 2 loại mắt: Mắt nhỏ và mắt to. Mắt nhỏ gồm từ một tới hai giao điểm. Mắt to có từ 3 giao điểm trở lên.
Mắt thật và mắt giả: Mắt thật là mắt hoàn chỉnh, không có khiếm khuyết, các vị trí đều có đủ quân. Mắt giả là mắt thiếu quân, và về sau có thể sẽ không còn là mắt nữa. Một ví dụ dưới đây:

10.+m%25E1%25BA%25AFt+th%25E1%25BA%25ADt+v%25C3%25A0+m%25E1%25BA%25AFt+gi%25E1%25BA%25A3.png


7. Tình huống ko và luật tranh chấp

Đây là một trường hợp đặc biệt. Nó được diễn tả như sau: Bên đen có một điểm hết khí.
10.+t%25C3%25ACnh+hu%25E1%25BB%2591ng+ko+v%25C3%25A0+lu%25E1%25BA%25ADt+tranh+ch%25E1%25BA%25A5p.png


  • Nếu trắng đặt quân mình vào vị trí sao thì hợp lệ vì ăn ngay một quân đen, đồng thời tạo ra điểm hết khí mới của trắng. Đến lượt đen đi, cũng lại đặt quân vào điểm hết khí này và bắt một quân trắng, đồng thời tạo ra một điểm hết khí mới của đen.
  • Hai bên cứ ăn đi ăn lại như thế không bao giờ chấm dứt được. Nó dẫn tới sự tranh chấp vĩnh viễn khiến ván cờ trở nên vô nghĩa.
  • Để tránh việc này,(hiện tược "Ko") người ta quy ước như sau: Khi một bên ăn quân theo kiểu tranh chấp thì bên kia không được ăn lại ngay theo kiểu tranh chấp đó mà phải đi ít nhất một nước khác rồi sau đó mới được ăn lại theo kiểu tranh chấp.
=>Nhờ quy định này, một bên có thể đặt một quân của mình vào giao điểm hết khí đó và chấm dứt tình trạng ăn đi ăn lại mãi.

IV. Cách trường hợp kết thúc ván cờ
  • Hết thời gian: Khi đến lượt đánh để hết thời gian mà không thực hiện chức năng gì thì bị xử thua hết thời gian và kết thúc ván chơi.
  • Đầu hàng: Đến lượt đánh người chơi đầu hàng thì kết thúc ván chơi, người đó bị xử thua cuộc
Khi 2 bên không còn nước đi để mở rộng đất

=>2 bên cùng liên tiếp bỏ lượt: Khi đến lượt đánh người chơi bỏ lượt đối thủ cũng bỏ lượt ngay sau đó thì kết thúc ván chơi.


V. Cách xét kết quả ván cờ
Người đi trước: Không được cộng mục

Người đi sau: Được cộng mục tùy từng loại bàn cờ.
  • Bàn cờ 19x19: Người đi sau được cộng 6,5 mục
  • Bàn cờ 17x17: Người đi sau được cộng 4,5 mục
  • Bàn cờ 15x15: Người đi sau được cộng 3,5 mục
  • Bàn cờ 13x13: Người đi sau được cộng 2,5 mục
  • Bàn cờ 11x11: Người đi sau được cộng 1,5 mục
  • Bàn cờ 9x9: Người đi sau được cộng 0,5 mục
Trao trả tù binh:
  • Bên đen có tù binh là các quân trắng sẽ đặt các tù binh vào vùng đất của quân trắng, và quân trắng cũng đặt tù binh vào vùng đất quân đen.
  • Đếm đất: Sau khi 2 bên trao trả tù binh thì tiến hành điểm đất
  • Tính đất: Sau khi đếm đất xong, người đi trước giữ nguyên số đất đếm được. Người đi sau có tổng số đất bằng số đất đếm được và cộng thêm mục (đất) tùy theo bàn cờ
=> Người thắng là người có tổng số đất lớn hơn người thua.

VI. Tính tiền
  • Người thắng được cộng 1 cược trừ phí bàn chơi (tùy bàn)
  • Người thua: bị trừ 1 cược.
 
Last edited:

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
418,209
Messages
7,068,581
Members
170,361
Latest member
nhacaiuytinsol
Back
Top Bottom