Hacker Triều Tiên đang tấn công nhiều ngân hàng

Chính phủ Mỹ vừa ra cảnh báo tin tặc Triều Tiên đang tấn công nhiều ngân hàng trên thế giới nhằm đánh cắp tiền từ các giao dịch và ATM.

ScreenShot20200827at71118AM-15-9053-9884-1598487096_1200x0[1].png


Cảnh báo về an ninh mạng đã được bốn cơ quan liên bang Mỹ khác nhau đưa ra, bao gồm bộ Tài chính và FBI. Hacker từ Triều Tiên đang tăng cường tấn công vào các hệ thống tài chính thế giới, sau một thời gian tạm lắng.

Các cuộc xâm nhập mạng trái phép gia tăng từ tháng 2/2020, nhắm vào ngân hàng ở nhiều quốc gia, để thực hiện lệnh chuyển tiền quốc tế gian lận và rút tiền từ máy ATM. Chính phủ Mỹ cho rằng các hoạt động này từng diễn ra từ năm 2016 nhưng gần đây đang tăng mạnh về khối lượng và mức độ tinh vi.

Các chuyên gia an ninh mạng và nhà phân tích ngoại giao cho rằng hoạt động của hacker không chỉ được hậu thuẫn bởi chính phủ Triều Tiên mà còn trợ giúp cho nước này trong giai đoạn khó khăn tài chính do bị Mỹ và nhiều nước phương Tây trừng phạt gần đây.

Trước đó, nhóm tin tặc két tiếng Lazarus có nguồn gốc từ Triều Tiên đã đánh cắp hơn 570 triệu USD từ các sàn giao dịch tiền điện tử chỉ trong 2 năm, từ 2017 đến 2019. Trong báo cáo năm 2019, Liên Hiệp Quốc ước tính Triều Tiên kiếm được hai tỷ USD bằng cách huy động các nhóm tin tặc tấn công vào các tổ chức tài chính ở nước ngoài.

Nguồn : vnexpress
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
418,354
Messages
7,070,451
Members
170,480
Latest member
ssstikdownload

Most viewed of week

Most viewed of week

Back
Top Bottom