Google Chrome sắp có bản cập nhật giúp khắc phục “bệnh kinh niên” – ngốn RAM

1609253009561.png


Trình duyệt Google Chrome vốn nổi tiếng là phần mềm ngốn RAM, vì thế nên hồi tháng 6/2020 Google đã có ý định ứng dụng công nghệ Segment Heap của Microsoft giúp Chrome bớt ngốn RAM đến 1/3. Tuy nhiên, cuối cùng Google lại từ bỏ phương pháp này vì nó khiến trình duyệt hoạt động không ổn định. Mới đây, theo bài viết của Tom’s Guide thì các nhà phát triển Google Chrome đang lên kế hoạch thử nghiệm một phương pháp mới. Cụ thể thì họ định sử dụng API TerminateProcess của Windows 10 để tắt hoàn toàn các tiến trình (process) và luồng (thread) của trình duyệt, từ đó giúp người dùng lấy lại dung lượng RAM một cách nhanh chóng và “sạch sẽ” hơn.

image2-58.jpg

TerminateProcess là một tính năng của Windows yêu cầu một chương trình nào đó tắt hết tất cả tiến trình và luồng xử lý, sau đó giải phóng tài nguyên ngay lập tức. Theo Google giải thích thì lý do họ dần chuyển sang phương pháp TerminateProcess là vì việc thoát sạch sẽ một tiến trình là rất khó và tốn thời gian. Các phần mềm đang trở nên ngày càng phức tạp, khiến việc tắt nó đi mà không để lại “dấu vết” sẽ tốn thời gian hơn trước rất nhiều. Do đó, việc sử dụng TerminateProcess sẽ hợp lý hơn.

Google Chrome developers tries a new way to free up RAM better - MSPoweruser

Hiện tại thì việc việc đóng các tab hoặc đóng cả trình duyệt sẽ không giúp giải phóng RAM ngay lập tức. Nhưng với phương pháp mới của Google thì có thể sẽ khắc phục được vấn đề này và giúp Chrome ít bị crash hơn. Vẫn chưa rõ là khi nào bản cập nhật này sẽ được tung ra, nhưng đây vẫn là một tin vui đối với anh em nào sử dụng Chrome nói riêng và người dùng Windows 10 nói chung.

Nguồn: Gearnvn.com
 
thật ra ngốn ram ko phải là do chrome mà là google họ muốn thu thập thông tin người dùng để doán trước xu thế mà kinh doanh , ví dụ như họ nay bạn coi quản cáo gì , xem loại quần áo hay đồ ăn gì , độ tuổi , thích xem loại , xu hướng tình dục ........................... thậm chí độc thân ha thu nhập cá nhân , xu hướng du lịch hay định cư , từ đó họ sẽ có các công ty con đi đầu tư kinh doanh bán hàng hóa dịch vụ sinh lợi nhuận , đôán trước xu thế , thậm chí giá cả lên xuống họ cũng có thể biết được
vì thế nên họ sẽ k từ bỏ đâu , ngốn ram thì lắp thêm ram zô nhé con còn các ông cứ làm giàu thôi
 
thật ra ngốn ram ko phải là do chrome mà là google họ muốn thu thập thông tin người dùng để doán trước xu thế mà kinh doanh , ví dụ như họ nay bạn coi quản cáo gì , xem loại quần áo hay đồ ăn gì , độ tuổi , thích xem loại , xu hướng tình dục ........................... thậm chí độc thân ha thu nhập cá nhân , xu hướng du lịch hay định cư , từ đó họ sẽ có các công ty con đi đầu tư kinh doanh bán hàng hóa dịch vụ sinh lợi nhuận , đôán trước xu thế , thậm chí giá cả lên xuống họ cũng có thể biết được
vì thế nên họ sẽ k từ bỏ đâu , ngốn ram thì lắp thêm ram zô nhé con còn các ông cứ làm giàu thôi
Idol luôn làm nên những điều kỳ diệu trong từng bài post. 1 thông tin rất thú vị. :popo_sweet_kiss:
 
Idol luôn làm nên những điều kỳ diệu trong từng bài post. 1 thông tin rất thú vị. :popo_sweet_kiss:
họ cố tình đó , như mấy cái app của vinmart , app zalo họ cũng làm thể , luôn âm thầm thu thập dữ liệu , nhất là thằng zalo , kiểm tra thấy ngốn cpu dù ko mở lên
 
mà thực sự chrome ăn ram kinh dị quá. nhưng giờ kg biết phải dùng cái nào khác ngon hơn đc nữa
 
mà thực sự chrome ăn ram kinh dị quá. nhưng giờ kg biết phải dùng cái nào khác ngon hơn đc nữa
Dùng chrome riết bị lệ thuộc. Y như thằng Facebook. Muốn bỏ mà khó quá ông ạ.
 
mà thực sự chrome ăn ram kinh dị quá. nhưng giờ kg biết phải dùng cái nào khác ngon hơn đc nữa
nó niếu kéo người dùng bằng các tiện ích được viết trên nền của nó , chứ truy cập web thì cái nào cả được
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
417,470
Messages
7,059,141
Members
169,795
Latest member
AdvNd

Most viewed of week

Most viewed of week

Back
Top Bottom