News Founder kiêm CTO sàn Luno thuộc sở hữu DCG “âm thầm” từ chức

Timothy Stranex, Nhà sáng lập kiêm Giám đốc Công nghệ của sàn Luno, đã lặng lẽ rời công ty vào tháng 12 để theo đuổi “dự án cá nhân” sau 10 năm cống hiến.

luno.jpg

Theo đó, cựu Giám đốc Kỹ thuật Simon Ince đã đảm nhận vai trò CTO kể từ đầu năm 2023, một phát ngôn viên của Luno xác nhận. Ince cho biết trong một tuyên bố chia sẻ với The Block:

“Trên cương vị CTO được bổ nhiệm hồi đầu tháng, tôi sẽ dẫn dắt nhóm kỹ sư toàn cầu của Luno, hòng tiếp tục xây dựng một ứng dụng đơn giản, trực quan, thúc đẩy trải nghiệm an toàn và đáng tin cậy cho 10 triệu khách hàng toàn cầu.”
Được thành lập vào năm 2013 bởi Stranex, Carel van Wyk, Pieter Heyns và Giám đốc điều hành hiện tại Marcus Swanepoel, Luno là một ứng dụng ví và sàn giao dịch tiền mã hóa đang phục vụ hơn 40 quốc gia.

Công ty có trụ sở tại London này đã về tay tập đoàn Digital Currency Group (DCG) từ tháng 09/2020. Mặt khác, công ty con Genesis của DCG đang tiến tới quyết định khai phá sản và đang thảo luận với các chủ nợ về việc này.

Song không chỉ mỗi Luno cải tổ bộ máy lãnh đạo, nhiều công ty khác cũng đang trải qua tình cảnh tương tự sau hàng loạt cú rung chuyển từ Terra-Luna, Three Arrows Capital và gần nhất là FTX.

Vào tháng 11, Phillip Gillespie của nhà tạo lập thị trường B2C2 đã từ chức Giám đốc điều hành tập đoàn, nhường chỗ cho cựu CEO Nicola White. CEO Bitmex Alexander Höptner cũng rời ghế lãnh đạo, nối gót Jesse Powell của Kraken, Robert Gutmann của NYDIG và Giám đốc điều hành Genesis Michael Moro.
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
418,364
Messages
7,070,632
Members
170,489
Latest member
childinyou

Most viewed of week

Most viewed of week

Back
Top Bottom