Forex con đường sáng xóa đói giảm nghèo?

phải nó sự thật, để người mới k bị lừa đảo mất mát , và bất forex phải vận hành đúng
 
:(:(:(:(
 
giàu rồi
 
Ông này viết tào lao qué.
Chứng khoán là gì? Hiểu đơn giản, nó là cổ phiếu của các công ty phát hành để huy động vốn cho công ty họ, và được niêm iết lên sàn chứng khoán.
Còn người dân, các cá nhân, các tổ chức mua cổ phiếu của cty đó là do họ thấy tiềm năng phát triển của cty trong tương lai (mua) hoặc bán cổ phiếu đó khi họ thấy ko vó kỳ vọng trong tương lai.
Người thì bán, người thì mua. Giá cả thuận mua vừa bán, và sàn khớp lệnh. Thế thôi.
Kiểu lướt sóng là kiểu trục lợi ngắn hạn. Mua đáy bán đỉnh để kiếm lợi nhuận chênh lệch.
Cái mờ ám của forex hiện nay là gì? Là các cty tạo nhiều tài khoản cá nhân, tạo ra cung cầu mua bán giả tạo, để nhằm mục đích thu hút nhiều người quan tâm tới cổ phiếu đó (vì có nhiều giao dịch tức là có nhiều người quan tâm, có nhiều người kì vọng, thì chắc là kiếm ăn đc) để nhiều người mua bán cổ phiếu đó, để cty bán đc cổ phiếu, thu hút vốn đầu tư. Bla bla
 
Ông này viết tào lao qué.
Chứng khoán là gì? Hiểu đơn giản, nó là cổ phiếu của các công ty phát hành để huy động vốn cho công ty họ, và được niêm iết lên sàn chứng khoán.
Còn người dân, các cá nhân, các tổ chức mua cổ phiếu của cty đó là do họ thấy tiềm năng phát triển của cty trong tương lai (mua) hoặc bán cổ phiếu đó khi họ thấy ko vó kỳ vọng trong tương lai.
Người thì bán, người thì mua. Giá cả thuận mua vừa bán, và sàn khớp lệnh. Thế thôi.
Kiểu lướt sóng là kiểu trục lợi ngắn hạn. Mua đáy bán đỉnh để kiếm lợi nhuận chênh lệch.
Cái mờ ám của forex hiện nay là gì? Là các cty tạo nhiều tài khoản cá nhân, tạo ra cung cầu mua bán giả tạo, để nhằm mục đích thu hút nhiều người quan tâm tới cổ phiếu đó (vì có nhiều giao dịch tức là có nhiều người quan tâm, có nhiều người kì vọng, thì chắc là kiếm ăn đc) để nhiều người mua bán cổ phiếu đó, để cty bán đc cổ phiếu, thu hút vốn đầu tư. Bla bla
vậy ban giải thích tại sao các bank ko tham gia vào forex mà toàn dụ người chơi lẻ tẻ , góp vốn abc ....
 
vậy ban giải thích tại sao các bank ko tham gia vào forex mà toàn dụ người chơi lẻ tẻ , góp vốn abc ....
Thứ nhất: ngân hàng cũng phát hành cổ phiếu đc niêm iết lên sàn chứng khoán.
Thứ hai: lợi nhuận từ forex, là lợi nhuận của việc mua đi bán lại 1 cổ phiếu. Màmua đi bán lại thì có lúc đc lúc mất.
Thứ ba: ngân hàng hoạt động về ngân hàng, chịu sự quản lý của ngân hàng. Ngân hàng nói rằng: tôi ko thích chơi cổ phiếu. Mua đi bán lại biết thế nào mà lần.
Thứ tư: ai dụ người chơi lẻ tẻ.
Warren bufet cũng đã từng chơi lẻ tẻ.
Khi ông ta 12 tuổi, ông ta mua cái kẹo giá 5 cent, mang lên lớp học ông ta bán cho bạn 1$. Ông ta nhận ra mua đi bán lại có lợi nhuận đấy.
Năm ông ta 15 tuổi, ông ta vay bố mẹ 12$ Để mua 1 cổ phiếu, sau 3 tháng, ông ta bán cổ phiếu đó với giá 40$. Ông ta lời to. Sau đó 1 tháng, giá cổ phiếu đó lên 60$. Ông ta tiếc đứt ruột. Và bây giờ ông ta là tỷ phú.
Tất nhiên, cả thế giới chỉ có ông ta. Ko phải ai mua đi bán lại cổ phiếu cũng giàu. Biết nó lên giá hay xuống giá mà mua với chả bán. Công cụ thì cũng chỉ là hỗ trợ, hỗ trợ chắc gì đã đúng hoàn toàn, bla bla
 
Tui thì tui thừa biết là ông đá xéo bọn lôi kéo người chơi forex. Bọn nó dùng các ngôn từ hấp dẫn để dụ dỗ lòng tham ngta thôi. Tui thì tui cũng chẳng chơi, chẳng tin bố con thằng nào sất.
Mình chẳng hiểu về tài chính, chẳng hiểu về quy luật cung cầu lên xuống này nọ, hay là giá trị cổ phiếu chi chi zồ. Nên tui chẳng chơi. Chẳng đưa tiền cho ai sất
 
Ông lo mà đọc báo kiếm xu đổi thẻ cào đt đi.
Đọc báo nâng cao kiến thức, kiến thức tài chính, kiến thức xã hội, cập nhật tin tức trong và ngoài nước mà bảo vệ bản thân và gia đình, xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc. Bla bla
https://mmo4me.com/threads/doc-bao-kiem-tien-vua-co-proof-18-2-2019-cho-ae-yen-tam.388532/
Còn chuyện lừa lọc ngoài xã hội thì đầy ra, tự tích luỹ hiểu biết mà phòng tránh bảo vệ bản thân thui. Xã hội này, thằng khôn, thằng may ăn tiền của thằng ngu, thằng xui.
1 Warren ăn tiền của 1000 thằng thua thì nó chả tỷ phú. Ai cũng Warren cả thì ăn tiền của ai
 
Ông lo mà đọc báo kiếm xu đổi thẻ cào đt đi.
Đọc báo nâng cao kiến thức, kiến thức tài chính, kiến thức xã hội, cập nhật tin tức trong và ngoài nước mà bảo vệ bản thân và gia đình, xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc. Bla bla
https://mmo4me.com/threads/doc-bao-kiem-tien-vua-co-proof-18-2-2019-cho-ae-yen-tam.388532/
Còn chuyện lừa lọc ngoài xã hội thì đầy ra, tự tích luỹ hiểu biết mà phòng tránh bảo vệ bản thân thui.
cài tên giả lập andorin ios rồi đọc đc ko
 
Thứ nhất: ngân hàng cũng phát hành cổ phiếu đc niêm iết lên sàn chứng khoán.
Thứ hai: lợi nhuận từ forex, là lợi nhuận của việc mua đi bán lại 1 cổ phiếu. Màmua đi bán lại thì có lúc đc lúc mất.
Thứ ba: ngân hàng hoạt động về ngân hàng, chịu sự quản lý của ngân hàng. Ngân hàng nói rằng: tôi ko thích chơi cổ phiếu. Mua đi bán lại biết thế nào mà lần.
Thứ tư: ai dụ người chơi lẻ tẻ.
Warren bufet cũng đã từng chơi lẻ tẻ.
Khi ông ta 12 tuổi, ông ta mua cái kẹo giá 5 cent, mang lên lớp học ông ta bán cho bạn 1$. Ông ta nhận ra mua đi bán lại có lợi nhuận đấy.
Năm ông ta 15 tuổi, ông ta vay bố mẹ 12$ Để mua 1 cổ phiếu, sau 3 tháng, ông ta bán cổ phiếu đó với giá 40$. Ông ta lời to. Sau đó 1 tháng, giá cổ phiếu đó lên 60$. Ông ta tiếc đứt ruột. Và bây giờ ông ta là tỷ phú.
Tất nhiên, cả thế giới chỉ có ông ta. Ko phải ai mua đi bán lại cổ phiếu cũng giàu. Biết nó lên giá hay xuống giá mà mua với chả bán. Công cụ thì cũng chỉ là hỗ trợ, hỗ trợ chắc gì đã đúng hoàn toàn, bla bla
lại 1 câu chuyện của ai đó , nếu FX cũng là 1 nghành kinh doanh thì sao các ngân hàng ko vào, vì đơn giản các sàn đều ôm lệnh và thực chất nó ko có đẩy lên ra thị trường gì cả , nên bank nó hiểu rõ bản chất nó k vào, hơn thế nữa đằng sau là nhà cái luôn chờ để kill các trade ... ôi cạm bẫy ko đó , ở dó mà ảo tưởng đến cái ông nào đó, nên nhớ mấy thằng đó chỉ là người thừa lệnh thôi , điều hành thế giới tư bản chính là toà thánh vatican ấy
 
lại 1 câu chuyện của ai đó , nếu FX cũng là 1 nghành kinh doanh thì sao các ngân hàng ko vào, vì đơn giản các sàn đều ôm lệnh và thực chất nó ko có đẩy lên ra thị trường gì cả , nên bank nó hiểu rõ bản chất nó k vào, hơn thế nữa đằng sau là nhà cái luôn chờ để kill các trade ... ôi cạm bẫy ko đó , ở dó mà ảo tưởng đến cái ông nào đó, nên nhớ mấy thằng đó chỉ là người thừa lệnh thôi , điều hành thế giới tư bản chính là toà thánh vatican ấy
Thật là vãi cậu. Cậu ko ở thế giới mà chúng tôi đang sống. Cậu bị nhầm giữa sàn forex và sàn binary rồi :confused:
 
mấy ông ngã sấp mặt để tạo tương lai tương sáng cho phần ít hơn còn lại
:D:D:D:D:D:D kinh nghiệm 10 năm 20 năm gì cũng chết cả , nói sống với nghèe thì chỉ có mở khoá học , dụ gà góp quỹ đánh thôi
 
tôi đã mất tầm 100 đô vào forex ,Bo, MT6 vớ vẩn, may tôi dừng lại
 
ngân hàng là cái nơi nắm giữ nguồn vốn , để đi kinh doanh dùm khách hàng và kiếm lợi nhuận, còn forrex nếu ngon ăn thì nó cũng là 1 nơi để kinh doanh thôi , vậy vì sao các bank ko đầu tư , còn các sàn thì đi dụ các nhà đầu tư nhỏ lẻ , đó là 1 điều khó hiểu
 
tôi đã mất tầm 100 đô vào forex ,Bo, MT6 vớ vẩn, may tôi dừng lại
100$ cho forex là bạn chơi sàn cùi , ôm lệnh lừa đảo nên mất là chắc chắn rồi , còn PO MT6 kìa là lừa đảo 100% , đã đc kiểm chứng cụ thể rồi nhé
 
tôi đã mất tầm 100 đô vào forex ,Bo, MT6 vớ vẩn, may tôi dừng lại
chỉ có cái thằng forex này nó mờ ám nên đưa lên đây cho anh em cùng thảo luân thui
 

Announcements

Forum statistics

Threads
418,564
Messages
7,073,153
Members
170,654
Latest member
tinhtunasa
Back
Top Bottom