News Fed nâng lãi suất thêm 0,5%, Bitcoin “trồi sụp”

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã hạ nhiệt tăng lãi suất đúng theo như cam kết trước đó, trong bối cảnh tình hình lạm phát bắt đầu có thể được kiểm soát.

Market-15.12.22.jpg

Rạng sáng ngày 15/12, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã công bố mức điều chỉnh lãi suất cuối cùng trong năm 2022, nâng lãi suất cơ bản thêm 0,5%. Đây là mức tăng đã được dự báo từ trước khi vào đầu tháng 11, Chủ tịch Fed Jerome Powell đã đưa ra phát biểu “ẩn ý” về việc giảm tốc độ nâng lãi suất khi tình hình lạm phát tại Mỹ đã có dấu hiệu hạ nhiệt.

Như vậy, trong năm 2022, Fed đã có tổng cộng 7 lần nâng lãi suất, đưa tham số quan trọng hàng đầu với nền kinh tế Hoa Kỳ từ mức 0,25% lên 4,5%. Đây là mức lãi suất cao nhất mà Fed áp đặt kể từ cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008 với mong muốn kìm hãm lạm phát Mỹ, vốn đã duy trì ở ngưỡng cao nhất 4 thập niên trở lại đây trong nhiều tháng qua.

Tuy nhiên, theo Bloomberg, các quan chức của Fed vẫn sẽ duy trì chiến lược nâng lãi suất trong năm 2023, với mục tiêu toàn năm là 5,1%, trước khi giảm về 4,1% vào năm 2024.

Fed-Interest-rate-15.12.22.jpg

Trong buổi họp báo sau thông báo điều chỉnh lãi suất, Chủ tịch Fed Jerome Powell đã đưa ra nhiều phát ngôn đáng chú ý như sau:

Sau khi tăng trưởng lên trên ngưỡng 18.000 USD và lập đỉnh cao nhất kể từ hôm 09/11 ở 18.387 USD trong những giờ dẫn đến thời điểm công bố lãi suất, giá Bitcoin tiếp đó đã điều chỉnh về lại 17.700 USD khi thị trường không còn cảm thấy bất ngờ.

BTC-15.12.22.jpg

Tỷ lệ thanh lý trong 4 giờ gần nhất chỉ đạt hơn 41 triệu USD, với 61% là lệnh long

Liquidation-15.12.22.png

Các quan chức Fed sẽ họp lại với nhau vào ngày 27-28/01/2023 để đưa ra quyết định điều chỉnh lãi suất lần tiếp theo.
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
418,299
Messages
7,069,720
Members
170,426
Latest member
zzbaozoz

Most viewed of week

Most viewed of week

Back
Top Bottom