Facebook chính thức ra mắt tiền số Libra

Facebook chính thức ra mắt tiền số Libra, hoạt động đầu năm 2020

Website chính thức của dự án libra của Facebook

https://calibra.com

+Calibra sẽ hỗ trợ toàn bộ thế giới
+Phí giao dịch thấp và minh bạch

Đây là whilepaper của libra blockchain
https://libra.org/en-US/white-paper/




(Nguồn: CNET)

Theo CNET, Libra sẽ được quản lý bởi một cơ quan điều hành chung, được hỗ trợ bởi các tài sản có tính ổn định cao và được kì vọng sẽ chính thức đi vào hoạt động trong nửa đầu năm 2020.

Người dùng có thể dùng Libra thông qua ví điện tử Calibra dưới dạng ứng dụng trên iPhone/Android hoặc có thể tích hợp vào các ứng dụng nhưu WhatsApp hay Messenger.

Vài năm trở lại đây, Facebook bắt đầu cho ra mắt các tính năng cho phép người dùng chuyển tiền, thanh toán với các đơn vị bán lẻ và thậm chí bán những món đồ cũ của mình. Tuy nhiên, với Libra, mạng xã hội này mong muốn thúc đẩy các hoạt động nói trên thêm một tầm cao mới.

Lisa Ellis, một nhà phân tích tại MoffettNathanson nhận định Libra có cơ hội thành công "rất cao".

"Thanh toán là cơ sở của hoạt động thương mại. Động thái của Facebook sẽ là một bước rất quan trọng để thực hiện mục tiêu đó", bà nói.

Không khó để thấy việc ra mắt tiền ảo một cách Facebook để hiện thực hoá tham vọng trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của người dùng.

Nếu Facebook và các đối tác có thể thuyết phục người dùng sử dụng Libra, mạng xã hội này có thể có thêm người dùng, giữ họ trực tuyến lâu hơn và sinh ra lợi nhuận bên ngoài nguồn thu từ quảng cáo.

Trong 3 tháng đầu năm 2019, hoạt động quảng cáo mang về tới 99% trong tổng số 15 tỉ USD doanh thu của Facebook. Được biết, Calibra, ví điện tử để chứa Libra, sẽ được tích hợp thẳng vào WhatsApp và Messenger, theo CNET.


Các thành viên sáng lập của Libra Association cỏ cả Mastercard và Visa. (Nguồn: CNET)

Bên cạnh việc cải thiện hình ảnh của mình ở vấn đề bảo mật và riêng tư người dùng, Facebook và các đối tác cũng phải giải quyết thực tế rằng việc sử dụng tiền ảo để thanh toán hàng ngày vẫn còn là một mục tiêu rất xa thực tế. Nhiều đồng tiền ảo, trong đó có bitcoin, có giá trị biến động mạnh trong khi đó lại tồn tại trong môi trường phức tạp về pháp lý.

Facebook sẽ cùng các đối tác thành lập Libra Association giải quyết vấn đề này. Libra theo đó sẽ được hỗ trợ giá trị bởi một quỹ dự trữ, bao gồm các khoản tiền gửi ngân hàng và trái phiếu chính phủ theo những đồng tiền từ các ngân hàng trung ương ổn định và có tiếng.

Libra Association cũng hợp tác với giới chức nhiều quốc gia trên thế giới để đảm bảo đồng tiền này tuân thủ với các quy định về phòng chống rửa tiền hay tài trợ khủng bố.

Facebook không phải hãng công nghệ đầu tiên cho ra mắt một đồng tiền số và dịch vụ tài chính. LINE, một ứng dụng nhắn tin của Nhật Bản trước đó cũng cho ra mắt đồng token số có tên LINK hồi năm ngoái.

Trong khi đó, ứng dụng nhắn tin WeChat của Trung Quốc cho phép người dùng liên kết thẻ tín dụng để thực hiện thanh toán và chuyển tiền nhưng không cho phép người dùng sử dụng tiền ảo.

Token
Đồng tiền mã hoá của Facebook sẽ là một đồng stablecoin – loại tiền kỹ thuật số được thiết kế để với giá trị ổn định, tránh dao động giá quá mạnh có thể dẫn tới bất lợi trong thanh toán và thương thảo, theo TechCrunch.

Trang The Information cho biết Facebook đã đàm phán với các định chế tài chính để kêu gọi vốn góp và thành lập một rổ giá trị 1 tỷ USD bao gồm nhiều đồng tiền pháp định quốc tế và các cổ phiếu rủi ro thấp.

Rổ giá trị này đóng vai trò là tài sản đảm bảo để ổn định giá đồng Libra. Facebook cũng làm việc với nhiều quốc gia để chấp thuận đồng tiền này trước ngày ra mắt.

Cách sử dụng
Đồng tiền mã hoá của Facebook có thể được chuyển qua lại mà không mất phí thông qua các sản phẩm của Facebook, bao gồm Messenger và WhatsApp.

Facebook cũng đang làm việc với nhiều đơn vị bán hàng, cung cấp dịch vụ để chấp nhận đồng tiền này.

Điều đáng nói, theo The Infomation, Facebook thậm chí còn muốn cho ra mắt những thiết bị vật lý, tương tự ATM, để người dùng có thể đổi tài sản truyền thống lấy tiền mã hoá.

Đội ngũ
Dự án blockchain (chuỗi khối), công nghệ đứng đằng sau nhiều đồng tiền mã hoá, của Facebook được lèo lái bởi cựu Chủ tịch PayPal và cựu Phó Chủ tịch phụ trách Messsenger David Marcus.

Đội ngũ của ông ngoài ra còn bao gồm cực Phó Chủ tịch phụ trách sản phẩm Instagram Kevin Weil và cựu giám đốc vận hành nguồn vốn Facebook Sunita Parasuraman. Nhóm này được làm việc trong một khu vực riêng tại trụ sở Facebook để đảm bảo tính bí mật của dự án.

Dù vậy, những trao đổi giữa các bộ phận thời gian gần đây để chuẩn bị ra mắt Libra đã khiến thông tin về nó xuất hiện dày đặc.


Danh sách các đối tác đã tham gia vào mạng lưới tiền mã hoá của Facebook chia theo lĩnh vực hoạt động. (Ảnh: The Block)

Quản trị
Facebook đang đàm phán để tạo ra một tổ chức độc lập có thể giám sát đồng tiền mã hoá của mình.

The Information nói Facebook yêu cầu mỗi công ty tham gia dự án đóng góp 10 triệu USD để đổi lấy vị trí một "nhánh" xác nhận giao dịch và có tiếng nói trong việc quản trị đồng tiền. Không loại trừ khả năng các "nhánh" xác nhận giao dịch này cũng có thể được hưởng lợi về mặt tài chính.

Cách đây ít lâu, The Wall Street Journal nói rằng PayPal, MasterCard và Visa sẽ tham gia dự án cùng Facebook.

Dù vậy, mới đây, the TheBlackCryto khẳng định đã có trong tay đầy đủ danh sách công ty tham gia vào mạng lưới Libra, trong đó có thêm một số tên tuổi nổi tiếng như eBay, Booking.com, Vodafone, Uber, Lyft, Spotify, Coinbase…

Facebook mong muốn có ít nhất 100 công ty tham gia trong vai trò thành viên.



 
Thấy bắt verify là chắc có early bird bonus r...cũng khoai đếy
 
hy vọng có ảirdrop
 
Mới hôm nào đọc bài báo về đồng tiền của fb, hôm nay đã sắp ra rồi :)
 
khả năng fb khó đẻ libra :popo_boss:



Mỹ yêu cầu Facebook dừng dự án đồng tiền riêng Libra

Đức Hải đăng lúc 11:37 03/07/2019

Chủ tịch Ngân hàng Thượng viện Mike Crapo đã lên lịch một phiên điều trần với David Marcus, Giám đốc dự án Calibra, vào ngày 16/7.

The Verge đưa tin Hạ viện Mỹ yêu cầu Facebook tạm dừng phát triển dự án tiền điện tử Libra cũng như ví kỹ thuật số Calibra cho đến khi Quốc hội và các nhà quản lý đánh giá những rủi ro có thể xảy ra với hệ thống tài chính toàn cầu.

Maxine Waters, Chủ tịch Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện, đã đã gửi bức thư yêu cầu tới CEO Mark Zuckerberg , COO Sheryl Sandberg và David Marcus - Giám đốc dự án Calibra.

"Nếu sản phẩm này được không được điều chỉnh đúng cách và giám sát chặt chẽ, chúng có thể gây ra rủi ro hệ thống tài chính của Mỹ và thế giới. Các lỗ hổng có thể bị khai thác giống như nhiều loại tiền điện tử trước đây", Waters viết.

GettyImages_11567286770.jpg



Phiên điều trần với David Marcus, Giám đốc dự án Calibra sẽ diễn ra vào ngày 16/7. Ảnh: Vox.

Mike Crapo, Chủ tịch Ngân hàng Thượng viện đã lên lịch một phiên điều trần với Marcus vào ngày 16/7 với lý do lo ngại về hệ thống tiền tệ này và các rủi ro về quyền riêng tư. Ngay ngày hôm sau, Waters cũng sẽ tổ chức thêm một phiên điều trần về dự án.

"Chúng tôi mong muốn được làm việc với các nhà lập pháp trong quá trình dự án phát triển, bao gồm việc trả lời các câu hỏi và giải đáp thắc mắc tại phiên điều trần sắp tới", một phát ngôn viên của Facebook cho biết.

"Vì mạng xã hội này đã nắm trong tay hơn một phần tư dân số thế giới, nên bắt buộc Facebook và các đối tác phải ngừng thực hiện dự án cho đến khi các cơ quan quản lý và Quốc hội đánh giá những rủi ro có thể xảy ra và đưa ra biện pháp cần thiết", bức thư viết.

p/s : Anh Hải vẫn cộng tác viết bài cho ZING mà giấu bà con nhé @duchaitp :popo_doubt:
 
mỹ rắm rối quá :D
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
418,232
Messages
7,068,901
Members
170,372
Latest member
0388811472
Back
Top Bottom