News Cựu phó chủ tịch Facebook: ‘Tiền điện tử là cách mạng chứ không phải AI”

Sam Lessin, cựu phó chủ tịch quản lý sản phẩm của Facebook (2010 – 2014) và là nhà đầu tư dày dạn kinh nghiệm, giải thích lý do tại sao tiền điện tử là “cơ hội chuyển đổi nền tảng” duy nhất mà ông nhìn thấy trong những năm 2020.

“AI không phá vỡ bất cứ điều gì, tiền điện tử là một sự thay đổi nền tảng,” Sam Lessin nói. Ông đề cập về khái niệm “sự thay đổi nền tảng”, theo ông, khái niệm này rất phổ biến ở Thung lũng Silicon.

Tuy nhiên, phần lớn các “sự thay đổi nền tảng” được tiếp thị quá mức và thiếu sức mạnh đột phá thực sự.

Các sản phẩm VR/AR quá đắt để xây dựng; không kỳ lân VR nào có thể cạnh tranh với Apple hoặc Microsoft vì có quá nhiều thứ phải xảy ra để nó hoạt động.

Tiền điện tử hoạt động theo một cách hoàn toàn khác. Tiền điện tử sẽ làm cho tất cả những người đương nhiệm trong thế giới tài chính trở nên lỗi thời khi việc áp dụng crypto tăng tốc.

Ngoài fintech, tiền điện tử phá vỡ nhiều cấu trúc công ty và mô hình kinh doanh trong các phân khúc khác nhau.

Ông Lessin thừa nhận rằng nhiều công ty khổng lồ sẽ không thể đủ sức để đưa tiền điện tử vào mô hình kinh doanh của họ. Tuy nhiên, vẫn chưa biết “điều lớn tiếp theo” nào có thể mang lại cách mạng như máy tính cá nhân và truyền thông Internet.

Phần lớn các nhà bình luận, (bao gồm cả Raj Gokal của Solana (SOL), đồng ý với quan điểm của ông Lessin.

Nhà nghiên cứu và nhà đầu tư Tuur Demeester đã so sánh sự ra đời của Bitcoin (BTC) với cuộc Cải cách vì nó tạo ra một tầng lớp kinh tế hoàn toàn mới của con người.
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
418,229
Messages
7,068,852
Members
170,372
Latest member
0388811472
Back
Top Bottom