News Chính quyền Mỹ thừa nhận bán 9.800 Bitcoin, nói sẽ còn bán thêm 1,1 tỷ USD BTC nữa

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết đã bán một phần lượng Bitcoin khổng lồ tịch thu từ vụ triệt phá chợ đen Silk Road, chuẩn bị thanh lý thêm 41.500 BTC nữa.

20230331170001-effbe0ba-b9d1-4366-9b44-d849a20a73c0-124.jpg

Theo thông cáo báo chí đăng tải ngày 31/03, chính quyền Mỹ đã tiến hành bán 9.861 BTC vào ngày 14/03, thu về 216 triệu USD ở thời điểm đó, với giá bán là quanh vùng 21.800 USD. Mức phí mà Mỹ phải trả khi thực hiện giao dịch bán lên đến hơn 215.000 USD.


Đây chính là lượng Bitcoin bị phát hiện chuyển lên sàn Coinbase vào đầu tháng 3, như đã được Coin68 đưa tin.

Số BTC trên là một phần trong khoản tiền 50.000 Bitcoin bị giới chức Hoa Kỳ tịch thu từ James Zhong, một cá nhân đã thừa nhận hành vi tấn công và lấy cắp tài sản từ Silk Road, chợ đen Internet khét tiếng đã bị Mỹ triệt phá vào năm 2013.

Đáng chú ý, chính quyền Mỹ dự định sẽ thanh lý toàn bộ lượng 41.500 BTC còn lại trong 4 lần bán ra nữa trong năm 2023. Khoản BTC kếch xù này đang có giá trị là 1,1 tỷ USD tính theo tỷ giá lúc viết bài là 1 BTC = 28.120 USD.

Mặc cho áp lực bán ra, giá Bitcoin trong tháng 3 vẫn duy trì đà tăng trưởng ấn tượng và đã thiết lập kỷ lục mới cho toàn năm 2023 ở 29.184 USD vào hôm 30/03.
 

Announcements

Forum statistics

Threads
418,567
Messages
7,073,187
Members
170,658
Latest member
BaoTram123456
Back
Top Bottom